Đà Nẵng quyết liệt kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi

Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát tại các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gây ảnh hưởng thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi. Trước tình hình đó, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các địa phương có dịch khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch, nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Lực lượng chức năng tổ chức tiêu huỷ lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Lực lượng chức năng tổ chức tiêu huỷ lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 18/7, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã đi kiểm tra các địa phương có diễn biến bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, từ ngày 1-17/7, bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên đàn lợn tại 7 xã, phường gồm: Sông Kôn, Xuân Phú, Thăng Trường, Quảng Phú, Quế Sơn Trung, Quế Sơn và Tiên Phước làm 231 con lợn mắc bệnh chết và buộc phải tiêu hủy, tổng trọng lượng tiêu hủy hơn 14 tấn. Đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã xuất cấp số lượng hóa chất đến ngày 17/7 là hơn 700 lít hóa chất cho xã Xuân Phú, Thăng Trường và phường Quảng Phú.

ndo_br_sds.jpg
Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng kiểm tra tình hình dịch bệnh tại phường Quảng Phú.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cũng đã phân cán bộ theo dõi, hướng dẫn địa phương xử lý lợn mắc bệnh theo quy định, hướng dẫn người chăn nuôi vệ sinh cơ giới, thu gom phân xác, ủ hoặc đốt; tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường khu vực có lợn mắc bệnh; hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chỉ tái đàn khi bảo đảm các điều kiện theo quy định...

ndo_br_dfsf.jpg
Cán bộ Chi cục chăn nuôi và thú y, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng làm việc về tình hình dịch bệnh tại phường Quảng Phú.

Theo đó, để hạn chế dịch bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản số 340/UBND-KT ngày 17/7/2025 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, trước tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại một số xã, phường trên địa bàn, thành phố đã có những chỉ đạo rất quyết liệt nhằm kịp thời khoanh vùng, dập dịch, ngăn chặn sự lây lan.

Thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các địa phương thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật. Qua đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đứng điểm tăng cường trách nhiệm đến từng cơ sở giám sát, tổ chức thực hiện phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại địa bàn quản lý; chủ động theo dõi, giám sát đàn lợn, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý kịp thời khi dịch bệnh mới phát sinh. Trong đó, chú ý kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh, sử dụng vôi bột, hóa chất để khử trùng khu vực chuồng nuôi.

ndo_br_dfdjfkd.jpg
Lực lượng quân sự tiến hành đào hố chôn lợn bệnh theo đúng quy định.

Trước hết, các địa phương đã xuất hiện dịch phải tập trung quyết liệt cho công tác khoanh vùng và dập dịch, xuất hiện ở đâu là khoanh vùng ngay ở đấy và dập dịch ngay tại khu vực đó, không để lây lan ra diện rộng. Lợn bị bệnh rồi thì phải tiêu hủy đúng cách, đúng quy trình, quy định và phải chặt chẽ, tuyệt đối không có tình trạng đem đi tiêu thụ, phải làm dứt khoát và kiên quyết. Các xã khác cũng phải chủ động phòng, chống không để bệnh dịch lây lan vào địa phương mình.

“Thành phố sẽ bảo đảm đủ nguồn hóa chất, thuốc khử khuẩn, vaccine và sẽ được phân bổ đầy đủ xuống cho các địa phương phục vụ trong công tác dập dịch. Đồng thời sẽ tăng cường cán bộ thú y xuống hỗ trợ các xã, phường nhằm ngăn bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan. Đặc biệt, kiểm soát số lượng, trọng lượng lợn tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi; thực hiện cân, đếm minh bạch, tránh trường hợp gian lận trong tiêu hủy lợn mắc bệnh và xử lý nghiêm những cán bộ, cá nhân có hành vi trục lợi”, ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh.

ndo_br_sfdf.jpg
Lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm đến nay cả nước đã xuất hiện trên 514 ổ dịch dịch tả lợn châu Phi tại 28/34 tỉnh, thành phố. Số lợn mắc, chết và tiêu hủy trên 30.000 con. Hiện nay, cả nước có 248 ổ dịch tại 20 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập) chưa qua 21 ngày. Nguy cơ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là tại các địa phương có tổng đàn lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến ngành chăn nuôi lợn, nguồn cung thực phẩm và môi trường.

Để phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi kịp thời, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 109/CĐ-TTg về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Có thể bạn quan tâm

Các thành viên đoàn công tác nghe báo cáo về tình hình thực hiện Dự án Công viên sinh thái tre luồng Tam Thanh.

Lãnh đạo Thanh Hóa kiểm tra thực địa và làm việc về một số dự án trọng điểm tại xã Lam Sơn và Sao Vàng

Ngày 19/6, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cùng Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành cấp tỉnh đi kiểm tra, làm việc với các địa phương về một số dự án trọng điểm.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý đang được nhà thầu tích cực thi công.

Nghệ An dự kiến khởi công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới giai đoạn 2 vào tháng 7/2026

Ngày 19/6, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương đang nỗ lực hoàn thành 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới giai đoạn thí điểm và sắp khởi công xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới giai đoạn 2.

Hàng chục người dân liên tục tìm đến nhà chị H.T.Q. (36 tuổi), người đứng ra tổ chức nhiều dây phường hụi, để đòi tiền đã góp. (Ảnh: CTV)

Nghệ An đẩy mạnh đấu tranh chống các hành vi chiếm đoạt tài sản qua hình thức phường hụi

Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra nhiều vụ vỡ phường, hụi dưới hình thức vay mượn, huy động vốn trái pháp luật, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Gần đây nhất, tại địa bàn xã Tân Kỳ tiếp tục xuất hiện các đối tượng lập dây hụi nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Thành phố Huế ưu tiên tháo gỡ thủ tục hành chính, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp tục thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Huế tập trung xử lý vướng mắc, quyết tâm đạt tăng trưởng hai con số

Dù duy trì tăng trưởng tích cực với GRDP 6 tháng đầu năm ước tăng 9,62%, Huế vẫn đối mặt nhiều thách thức trong giải ngân đầu tư công, triển khai dự án trọng điểm và thu ngân sách. Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm nay theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Quảng Trị không né tránh thách thức, biến áp lực thành hành động

Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cùng với những kết quả bước đầu, địa phương vẫn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển.

Tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế.

Hành trình tìm lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc

Tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế, việc triển khai lấy mẫu, số hóa thông tin 1.456 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính, phục vụ giám định ADN là nhiệm vụ chuyên môn mang tính khoa học, cũng là hành trình đầy trách nhiệm và nhân văn nhằm từng bước trả lại tên tuổi cho những người con đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.