Đà Nẵng: Khẩn trương đối phó dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp

Ngày 16/7, Ủy ban nhân dân phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng cho biết, trong những ngày qua, bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại nhiều nơi trên địa bàn phường gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Hiện tại, địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch.

Lực lượng chức năng của phường Quảng Phú đưa lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi đi tiêu hủy.
Lực lượng chức năng của phường Quảng Phú đưa lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi đi tiêu hủy.

Theo đó, vào ngày 10/7, sau khi nhận được thông tin báo có lợn chết do dịch bệnh của hộ bà Nguyễn Thị Đào, tổ 4, khối phố Ngọc Mỹ với tổng đàn lợn 4 con, các đơn vị liên quan của phường Quảng Phú đã kiểm tra xác định thông tin tình hình dịch bệnh, qua kiểm tra lâm sàng nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Sau đó, đã triển khai lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm chẩn đoán bệnh và tiến hành tiêu hủy một con lợn nái đã chết với trọng lượng 195kg theo đúng quy định.

ndo_br_sdskds.jpg
Lực lượng chức năng phường Quảng Phú tiến hành tiêu hủy lợn dịch bệnh theo đúng quy định.

Đến ngày 11/7, địa phương tiếp tục nhận được thông tin báo dịch của 3 hộ dân gồm: hộ bà Nguyễn Thị Điền ở tổ 4, khối phố Phú Quý với 1 lợn nái chết đã tiến hành lấy mẫu và thực hiện tiêu hủy lợn chết với trọng lượng 250kg; hộ ông Dương Văn Ánh ở tổ 4, khối phố Phú Quý với 1 lợn nái đã lấy mẫu và đã tiêu hủy với trọng lượng 157kg và hộ ông Nguyễn Thế Chánh ở tổ 3, khối phố Ngọc Mỹ với tổng đàn 25 con lợn có biểu hiện lâm sàng mắc bệnh sốt cao, bỏ ăn ủ rủ, da xuất huyết đỏ ửng đã lấy mẫu và hướng dẫn tiếp tục chăm sóc.

Ngày 12/7, sau khi có kết quả mẫu bệnh phẩm lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi đối với lợn của hộ bà Nguyễn Thị Đào, tổ 4, khối phố Ngọc Mỹ đã vận động hộ gia đình hợp tác tiêu hủy đàn lợn còn lại, nhưng chủ hộ chưa thống nhất và có ý kiến để theo dõi thêm.

Ngày 14/7, tiếp tục nhận được phiếu trả lời kết quả xét nghiệm của Trung tâm chẩn đoán xét nghiệm Thú y Trung ương II cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi của 3 mẫu bệnh phẩm lợn ngày 11/7.

ndo_br_fsdsds.jpg
Lực lượng chức năng của phường Quảng Phú đưa lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi đi tiêu hủy.

Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, ngày 14/7, chính quyền phường Quảng Phú đã chủ động thông tin đến các hộ dân về kết quả xét nghiệm và hướng dẫn các hộ xử lý vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, rắc vôi khu vực chuồng trại và chung quanh vườn, tuyệt đối không tái đàn trong thời gian tới.

Đồng thời, tổ chức công tác dập dịch khẩn cấp đã vận động và tiêu hủy đàn lợn bệnh còn lại của hộ bà Nguyễn Thị Đào và hộ ông Nguyễn Thế Chánh tại khối phố Ngọc Mỹ, với số lượng 28 con lợn với tổng lượng 643kg.

ndo_br_sdksds.jpg
Lực lượng chức năng phường Quảng Phú triển khai vệ sinh khử trùng tiêu độc tại ổ dịch, hố chôn và thôn có ổ dịch.

Ông Nguyễn Minh Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quảng Phú cho biết, ngay khi nhận được thông tin về bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại nhiều nơi trên địa bàn phường, địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch.

Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo rà soát, nắm lại tình hình dịch bệnh trên địa bàn, rà soát tổng đàn lợn tại các khối phố. Đồng thời, hướng dẫn chủ hộ thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vực chung quanh bằng hóa chất, vôi bột.

Cạnh đó, địa phương đã tổ chức triển khai vệ sinh khử trùng tiêu độc tại ổ dịch, hố chôn và thôn có ổ dịch. Tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn mắc bệnh, chết bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật.

Ngoài ra, cử cán bộ thú y phường thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh để xử lý kịp thời, đồng thời báo cáo lãnh đạo để chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Có thể bạn quan tâm

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Cử tri Tổ dân phố 1 Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri tỉnh Quảng Trị nô nức đi bầu cử sớm

Cùng với cả nước, đúng 6 giờ ngày 15/3, hơn 1,2 triệu cử tri tỉnh Quảng Trị có mặt tại 1.512 tổ bầu cử để tham gia bỏ phiếu. Khác với những ngày trước, sáng nay nhiều nơi ở Quảng Trị không mưa nên không khí ngày hội bầu cử càng rộn ràng, náo nức. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương tham gia bỏ phiếu tại phường Đồng Hới.