Nguy cơ lan rộng dịch tả lợn châu Phi tại Thái Nguyên

Thời gian này, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở nhiều xã, phường tại tỉnh Thái Nguyên, hơn 18 tấn lợn nhiễm bệnh đã phải tiêu hủy.

Lực lượng chức năng lấy mẫu bệnh phẩm trên đàn lợn tại xã Yên Phong. (Ảnh: TUẤN SƠN)
Lực lượng chức năng lấy mẫu bệnh phẩm trên đàn lợn tại xã Yên Phong. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên, từ ngày 1/7, dịch xuất hiện ở 8 xã, phường, gồm: Thượng Quan, Yên Phong, Ngân Sơn, Cường Lợi, Dân Tiến, Bình Yên, Bằng Vân và Bách Quang.

Tính đến ngày 13/7, dịch bệnh đã xảy ra tại 18 xã, phường, số lợn bệnh buộc tiêu hủy 384 con, tổng trọng lượng hơn 18 tấn. Một số ổ dịch được ngành chức năng lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên, toàn tỉnh hiện có tổng đàn lợn lớn nhưng đa số là chăn nuôi hộ gia đình, không bảo đảm yêu cầu về cách ly chuồng trại, vệ sinh thú y.

Tỷ lệ tiêm phòng vaccine cho đàn lợn chưa cao, đặc biệt là chưa bảo đảm miễn dịch đối với một số bệnh nguy hiểm như dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, tai xanh...

Hiện tại, nhiều xã, phường sau sáp nhập, nhiều Thú y viên, Cộng tác viên thú y đã nghỉ việc, lực lượng thú y mỏng, chưa đủ nhân lực để theo dõi sát diễn biến ở các hộ chăn nuôi rải rác. Việc cập nhật báo cáo ổ dịch, điều tra dấu hiệu lâm sàng ở động vật vì vậy rất khó khăn.

Trước nguy cơ dịch lan rộng, Thái Nguyên đã có công văn chỉ đạo, hướng dẫn, yêu cầu toàn hệ thống chính trị vào cuộc mạnh mẽ, triển khai các biện pháp phòng chống theo đúng quy định của Luật Thú y.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã thành lập 2 tổ công tác gồm 73 cán bộ có chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm xử lý ổ dịch trực tiếp đến các xã, phường.

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản đã ban hành công văn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, kiểm tra, xử lý việc vứt xác động vật ra môi trường. Ủy ban nhân dân xã các, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo dõi, nắm bắt tình hình dịch bệnh.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong vận chuyển, buôn bán lợn và sản phẩm từ lợn cũng được siết chặt.

Người dân được tuyên truyền sâu rộng về nguyên tắc "5 không" trong phòng chống dịch: không giấu dịch, không mua bán lợn bệnh, không giết mổ lợn bệnh, không vứt xác lợn bừa bãi, không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh bùng phát do lơ là, chủ quan trong chỉ đạo.

Trước đó, trong 6 tháng đầu năm 2025, tại 37 xã phía bắc của tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra một số ổ dịch tả lợn châu Phi nhỏ, lẻ trên đàn lợn của 17 hộ dân ở 11 thôn, bản thuộc 7 xã. Tổng số lợn nhiễm, chết, tiêu hủy là 104 con với tổng trọng lượng hơn 3 tấn.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.

Trưởng xóm Bản Tiên, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bên vòi nước của công trình cấp nước sinh hoạt xóm Bản Tiên.

Cao Bằng: Lãng phí 2 công trình nước sinh hoạt ở xã Trùng Khánh

Hai công trình nước sạch nông thôn xóm Bản Tiên và xóm Kéo Chưởng - Bản Giăn, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ 350 triệu đồng. Dự án triển khai đầu tư, xây dựng từ cuối năm 2022, đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, dừng hoạt động, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Chàng trai Si La Trần Tuấn Hiệp khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi hươu sao.

Chàng trai Si La đưa mô hình nuôi hươu sao về vùng biên Pa Tần

Rời bỏ Hà Nội và cơ hội việc làm ổn định, Trần Tuấn Hiệp, chàng trai dân tộc Si La, quyết định trở về quê hương để lập nghiệp. Từ những trăn trở với lợi thế tự nhiên của quê hương, anh đã xây dựng thành công mô hình nuôi hươu sao và trở thành một trong những gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của Lai Châu.