Đà Nẵng: Quản lý thị trường phát hiện nhiều cửa hàng kinh doanh hàng giả

Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), lực lượng quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành kiểm tra nhiều cửa hàng thời trang trên địa bàn, phát hiện nhiều vi phạm do có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa là giày dép, túi xách giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới.
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa vi phạm tại một cửa hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa vi phạm tại một cửa hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Dưới sự giám sát và chỉ đạo trực tiếp của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, chiều 20/5 vừa qua, các tổ công tác quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra hàng loạt cửa hàng thời trang trên địa bàn quận Hải Châu, khu vực trung tâm có lượng khách du lịch lớn, đặc biệt là khách quốc tế.

Trong quá trình kiểm tra, các tổ công tác phát hiện hàng loạt sản phẩm gắn nhãn các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Dior, Celine, YSL,… được bày bán công khai nhưng có dấu hiệu là hàng giả. Các sản phẩm này có mức giá bán thấp bất thường, chỉ bằng một phần rất nhỏ so với giá niêm yết chính thức.

Điển hình tại cửa hàng thời trang Black Label (số 156 Trần Phú), lực lượng chức năng phát hiện một chiếc túi Chanel 22 bằng da bê, có khóa kim loại mạ vàng, được bán với giá chỉ 8,6 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu tương tự được bán trên website chính hãng của Chanel có giá gần 162 triệu đồng - mức chênh lệch tới hơn 95%.

Sản phẩm vi phạm bị lực lượng quản lý thị trường phát hiện, thu giữ.

Sản phẩm vi phạm bị lực lượng quản lý thị trường phát hiện, thu giữ.

Cũng tại các cửa hàng như CoCo Accessory & Bag (số 144 Trần Phú), Gu (số 27 Hùng Vương) và Mirror Shop (số 15 Nguyễn Thái Học), nhiều sản phẩm thời trang gắn mác thương hiệu nổi tiếng được bán với giá rẻ bất ngờ, chỉ vài trăm nghìn đến dưới 2 triệu đồng cho mỗi sản phẩm.

Theo thống kê của đoàn công tác, có gần 2.000 mặt hàng bao gồm túi xách, ví, giày dép, quần áo và phụ kiện mang nhãn hiệu nổi tiếng, cùng nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ hợp lệ đã bị tạm giữ để tiếp tục xác minh và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, lực lượng quản lý thị trường cũng ghi nhận hiện tượng một số cửa hàng cố tình tránh né kiểm tra bằng cách đóng cửa, kéo rèm che kín mặt tiền hoặc không tiếp khách người Việt với lý do "đang chuyển địa điểm kinh doanh", nhưng lại tiếp nhận khách nước ngoài và khóa trái cửa khi họ vào mua sắm.

Theo Trưởng phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước) Trần Việt Hùng, đây không phải là lần đầu tiên lực lượng quản lý thị trường triển khai kiểm tra các mặt hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt tại các đô thị có ngành dịch vụ du lịch phát triển mạnh.

Việc kiểm tra không chỉ nhằm xử lý vi phạm mà còn góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là du khách quốc tế và nâng cao uy tín hàng hóa tại Việt Nam.

Ngoài ra, các hoạt động này đang được triển khai trong khuôn khổ kế hoạch 888 của lực lượng quản lý thị trường và sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới trên địa bàn cả nước, đặc biệt các khu đô thị lớn, địa bàn trọng điểm.

Một sản phẩm túi xách được lực lượng quản lý thị trường xác định là hàng hóa vi phạm.

Một sản phẩm túi xách được lực lượng quản lý thị trường xác định là hàng hóa vi phạm.

Sau kiểm tra, việc bảo đảm các cửa hàng không tái diễn việc bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu sẽ được Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước gắn trách nhiệm cho các đơn vị có trách nhiệm ở địa phương như Sở Công thương, Chi cục Quản lý thị trường.

Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ tập trung tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm và đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho các hộ kinh doanh, nhất là tại các khu vực có đông khách du lịch. Mục tiêu là xây dựng hình ảnh Việt Nam văn minh, thân thiện, nói không với hàng giả, hàng nhái trong hoạt động thương mại, dịch vụ.

Đây là hoạt động nằm trong đợt cao điểm tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước trực tiếp giám sát, chỉ đạo thực hiện, nhằm triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong bối cảnh mới.

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Thanh Hóa: Khởi tố 3 bị can liên quan sai phạm tại công trình giao thông nông thôn

Dù mới thi công khoảng 177m đường bê tông, nhiều hồ sơ nghiệm thu vẫn được lập để hoàn tất thủ tục thanh toán, qua đó giải ngân hàng trăm triệu đồng từ ngân sách Nhà nước. Sai phạm xảy ra tại công trình giao thông nông thôn ở khu vực miền núi Lang Chánh trước đây đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Mì Quảng - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hành trình khám phá ẩm thực tại Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mới của du lịch Đà Nẵng với không gian phát triển được mở rộng, sản phẩm du lịch, văn hóa và ẩm thực ngày càng đa dạng, đặc sắc. Điểm nhấn nổi bật là Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 sẽ được tổ chức quy mô lớn, hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm về ẩm thực xứ Quảng.

Du khách tận hưởng không khí trong lành, mặt biển xanh trong và nắng ấm chan hòa ở biển Mũi Né. (Ảnh: TTXVN)

Đưa Mũi Né trở thành cực tăng trưởng du lịch phía nam

Việc công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né không chỉ cho thấy quy hoạch đất đai hay hạ tầng mà là công bố một tầm nhìn phát triển mới. Tầm nhìn đưa Mũi Né trở thành cực tăng trưởng du lịch phía nam của đất nước, là điểm đến hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là trung tâm du lịch quốc tế.

Nút thắt mặt bằng được tháo gỡ, dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh tăng tốc thi công xuyên kỳ nghỉ lễ.

Tỉnh Quảng Ngãi quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Đến giữa tháng 4, tỉnh Quảng Ngãi mới giải ngân đạt 8,4% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, thấp hơn bình quân chung của cả nước. Trước thực tế này, tỉnh yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư triển khai các giải pháp, phấn đấu trong quý II phải đạt trên mức bình quân chung, tạo đà hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch năm.

Giữa thao trường nắng lửa Vùng 3 Hải quân, những ly nước mát, phần quà nhỏ và lời động viên chân tình từ các hội viên phụ nữ tiếp thêm sức mạnh cho chiến sĩ mới trong những ngày đầu quân ngũ.

“Bát nước thao trường” tiếp sức lính trẻ ở Vùng 3 Hải quân

Giữa thao trường bắn đạn thật của Vùng 3 Hải quân, khi những chiến sĩ mới vừa rời đường ngắm với lưng áo đẫm mồ hôi dưới cái nắng đầu hè miền trung, những ly nước mát, phần trái cây, chiếc bánh nhỏ được các hội viên phụ nữ tận tay trao đến từng người.

Các đại biểu dự hội nghị tọa đàm.

Hội nghị tọa đàm trao đổi về công tác quốc phòng, quân sự địa phương giữa Học viện Quốc phòng và Quân khu 5

Sáng 7/5, tại Đà Nẵng, Học viện Quốc phòng phối hợp Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tọa đàm trao đổi về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trung tướng, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng và Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đồng chủ trì.