Quyết liệt đẩy lùi nạn buôn lậu, hàng giả, hàng nhái

Sữa giả tràn lan ở cửa hàng tạp hóa, thuốc giả len lỏi trong các phòng khám, thực phẩm chức năng “thần kỳ” hóa ra chỉ là bột gạo trộn hóa chất, những câu chuyện giật mình này đang làm dậy sóng dư luận thời gian qua. Tình trạng buôn lậu, hàng giả, hàng nhái diễn ra thời gian qua, đặc biệt với những sản phẩm liên quan sức khỏe không chỉ “đánh cắp” niềm tin của người tiêu dùng mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.
Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa rà soát sản phẩm thuốc, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. (Ảnh LƯU QUYÊN)
Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa rà soát sản phẩm thuốc, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. (Ảnh LƯU QUYÊN)

Thực trạng nhức nhối

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia), tình hình vi phạm pháp luật về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa vi phạm về nhãn hàng hóa, kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng hóa không hóa đơn, chứng từ… tiếp tục diễn ra trên hầu hết địa phương.

Trong đó, nổi cộm là hoạt động lợi dụng thủ tục đơn giản với hàng hóa quá cảnh, miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất để buôn lậu vào thị trường Việt Nam. Lợi dụng các sàn thương mại điện tử và sử dụng các trang mạng xã hội, công cụ livestream để quảng cáo, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ với đa dạng các mặt hàng,…

Trong 5 tháng đầu năm 2025, các đơn vị, địa phương tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; phát hiện, xử lý hơn 34.000 vụ việc vi phạm, trong đó có hơn 8.200 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; hơn 25.100 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4.897 tỷ đồng; khởi tố hình sự gần 1.400 vụ với hơn 2.100 đối tượng.

Riêng số vụ việc liên quan hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ lên tới hơn 1.100 vụ, trong đó nhóm hàng hóa ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân như dược phẩm, thực phẩm chức năng và sữa đang trở thành tâm điểm của các đường dây làm giả tinh vi, có tổ chức và quy mô xuyên quốc gia.

Một số vụ việc điển hình như: Ngày 3/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” và “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại Công ty Asia Life, Công ty Chị Em Rọt và một số công ty liên quan tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đắk Lắk, khởi tố 5 bị can. Ngày 26/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, thu giữ hơn 100 tấn hàng với khoảng 900 nhãn hiệu thực phẩm chức năng cho người lớn tuổi, trẻ em và phụ nữ có thai, khởi tố 5 bị can.

Một trong những vụ việc gây rúng động dư luận vừa qua là vụ phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với 573 nhãn hiệu sữa bột các loại đã được sản xuất và lưu thông ra thị trường, thu lợi bất chính hơn 500 tỷ đồng.

Qua kiểm nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng làm giả đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và bổ sung phụ gia, thay thế các thành phần công bố trên sản phẩm như: Chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột mắc-ca, bột quả óc chó,… dù được quảng cáo là sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai.

Đáng lo ngại hơn, số lượng lớn loại sữa giả này đã được phân phối đến nhiều đại lý nhỏ lẻ và được tiêu thụ rộng rãi tại các khu dân cư có đông trẻ em và người cao tuổi.

Sự tinh vi của các đối tượng này được đánh giá ngày càng tăng, từ việc làm giả tem nhãn, mã QR đến đóng gói bao bì giống hệt hàng thật khiến người tiêu dùng không thể phân biệt bằng mắt thường. Nhiều đường dây còn lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để tiêu thụ hàng giả, khiến việc phát hiện và xử lý gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội phát hiện số lượng lớn thực phẩm không bảo đảm chất lượng chuẩn bị tuồn ra thị trường. (Ảnh KHÁNH HOÀNG)

Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội phát hiện số lượng lớn thực phẩm không bảo đảm chất lượng chuẩn bị tuồn ra thị trường. (Ảnh KHÁNH HOÀNG)

Quyết tâm chấm dứt buôn bán hàng giả

Thứ trưởng Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, vai trò của lực lượng quản lý thị trường trong việc tăng cường kiểm tra, giám sát, đặc biệt tại các khu vực biên giới và trên các nền tảng thương mại điện tử là rất quan trọng.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc hàng hóa và phối hợp liên ngành chặt chẽ hơn nhằm quản lý phòng ngừa và xử lý sớm các vi phạm; tiếp tục tập trung triển khai, rà soát, bám sát thị trường, bám sát địa bàn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ký cam kết đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với các đối tượng kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội.

Lực lượng chức năng tổ chức các đợt thanh tra chuyên đề, tập trung vào các mặt hàng nhạy cảm như sữa, thuốc và thực phẩm chức năng. Không để hàng giả làm tổn hại doanh nghiệp chân chính và sức khỏe người dân.

Thời gian tới, Bộ Công thương tập trung hoàn thiện pháp luật, xây dựng Luật Thương mại điện tử để điều chỉnh hoạt động liên quan, đặc biệt trong kiểm tra, xử lý triệt để hành vi vi phạm bày bán công khai hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ.

Thứ trưởng Tài chính Bùi Văn Khắng cho biết, các sản phẩm thuốc chữa bệnh, sữa giả, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả hoặc không rõ nguồn gốc “tuồn” vào thị trường trong nước bằng rất nhiều đường như: Hàng không, biển, bộ, thông qua các cửa khẩu cả chính ngạch và đường biên giới.

Các hành vi vi phạm, phương thức thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu chủ yếu là khai sai về tên hàng, số lượng, trị giá, nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời, lợi dụng che giấu để buôn bán, vận chuyển trái phép qua đường biên, trên phương tiện xuất nhập cảnh.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo lực lượng hải quan tăng cường ứng dụng công nghệ, nhất là là trí tuệ nhân tạo trong việc phân tích dữ liệu xuất nhập khẩu, nhằm phát hiện sớm những lô hàng có dấu hiệu gian lận. Không để hàng hóa trôi nổi, không rõ nguồn gốc len lỏi vào thị trường trong nước, quyết liệt xử lý nghiêm mọi hành vi tiếp tay, bao che buôn lậu, gian lận thương mại.

Quyết tâm đấu tranh, đẩy lùi và tiến tới chấm dứt tình trạng buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ..., Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5 về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Công điện yêu cầu các đơn vị, lực lượng chức năng, địa phương mở đợt tấn công cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc, thời gian từ ngày 15/5 đến ngày 15/6/2025, sau đó sẽ tiến hành sơ kết đánh giá.

Trước đó, Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan liên quan phải làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong các vụ sữa giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả,... Thủ tướng nêu rõ mục tiêu không để tình trạng buông lỏng quản lý tiếp diễn, phải kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới chấm dứt hoàn toàn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, lưu thông hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ…

Tuy nhiên, để những chỉ đạo nêu trên đạt hiệu quả thực tế thì cần sự phối hợp đồng bộ từ các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và cả cộng đồng. Chỉ khi đó, thị trường Việt Nam mới thật sự trở thành nơi an toàn, minh bạch, và người tiêu dùng không còn lo lắng về chất lượng của từng sản phẩm mình sử dụng.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: KHÔI MINH)

Hà Nội tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện quy định mới về hải quan

Ngày 15/8, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (Sở Tài chính Hà Nội) tổ chức Hội nghị đối thoại “Những điểm mới và giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 169/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan”, với sự tham dự của 150 đại biểu.

Đổi mới mô hình phát triển kinh tế

Đổi mới mô hình phát triển kinh tế

Đổi mới mô hình phát triển thực chất là đổi mới cách thức nền kinh tế tạo ra giá trị, năng suất và năng lực cạnh tranh từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng dựa vào gia công, lắp ráp sang tăng trưởng theo chiều sâu nhờ lợi thế cạnh tranh bằng tri thức, công nghệ và năng suất.

[Video] Ngân hàng Nhà nước triển khai 618 cuộc thanh tra, cảnh báo nguy cơ né quy định cấp tín dụng

[Video] Ngân hàng Nhà nước triển khai 618 cuộc thanh tra, cảnh báo nguy cơ né quy định cấp tín dụng

Trong báo cáo tình hình hoạt động ngân hàng 7 tháng đầu năm, định hướng điều hành những tháng cuối năm 2026, Ngân hàng Nhà nước cho biết có một số dấu hiệu lợi dụng kẽ hở, né tránh quy định về giới hạn sở hữu cổ phần và né quy định về giới hạn cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan.

Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long là điểm đến du lịch biển hàng đầu của Việt Nam, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

Mở rộng không gian phát triển mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đã mở ra nhiều không gian phát triển mới. Nhưng để chuyển hóa những tiềm năng này thành nền tảng bứt phá cho phát triển kinh tế-xã hội, đòi hỏi cần thay đổi tư duy, nâng cao năng lực quản trị, tăng cường chất lượng thể chế và khả năng làm chủ khoa học, công nghệ.

(Ảnh minh họa: nhandan.vn)

Hoàn thiện cơ chế chính sách về quản lý ngân sách nhà nước phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Kho bạc Nhà nước đã triển khai cơ chế chính sách về quản lý ngân sách theo hướng phân cấp, phân quyền, đẩy mạnh cải cách thủ tục và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, thời gian thanh toán được rút ngắn cho các đơn vị giao dịch, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Sản phẩm SIM du lịch Pottel dành cho khách quốc tế của Vietnam Post.

Vietnam Post chính thức gia nhập thị trường viễn thông

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) công bố chính thức gia nhập thị trường viễn thông di động theo mô hình mạng di động ảo (MVNO), đồng thời lựa chọn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) làm đối tác hạ tầng cho thương hiệu viễn thông.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh Quảng Ngãi và nhà đầu tư thực hiện nghi thức khởi công dự án Nhà máy sản xuất bồn chứa độc lập thân thiện với môi trường.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự Lễ khởi công Nhà máy sản xuất bồn chứa độc lập thân thiện với môi trường

Sáng 15/8, Công ty trách nhiệm hữu hạn HD Hyundai Eco Vina tổ chức Lễ khởi công dự án Nhà máy sản xuất bồn chứa độc lập thân thiện với môi trường tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự và thực hiện nghi thức khởi công dự án.

(Ảnh minh họa: FXEmpire)

Ngày 15/8, giá bạc quay đầu tăng nhẹ

Sáng 15/8, giá bạc quay đầu tăng nhẹ sau nhiều phiên giảm. Tại thị trường thế giới, giá bạc tăng 0,36%, giao dịch quanh mức 64,58 USD/ounce. Giới phân tích cho rằng, bạc vẫn còn dư địa tăng nếu vượt thành công vùng kháng cự 65-66 USD/ounce.

Dự án nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành theo kế hoạch trong năm 2026.

Cà Mau: Khơi thông dòng vốn đầu tư công

Trước yêu cầu tăng tốc phát triển để phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, cấp ủy, chính quyền tỉnh Cà Mau đang tập trung chỉ đạo quyết liệt giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Dự án Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC tại Phú Quốc, tỉnh An Giang đang được đẩy nhanh tiến độ. (Ảnh: NGUYỄN THƯƠNG)

Chủ động kịch bản ứng phó biến động kinh tế

Trước những biến số đầu vào thay đổi, các bộ, ngành, địa phương đang rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng những tháng cuối năm với các giải pháp điều hành chủ động, linh hoạt thích ứng với tình hình mới, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Đánh bắt cá trên sông Vàm Nao. (Ảnh: THANH DŨNG)

Kỳ lạ loài cá ngựa sông

Tháng 8, mùa nước nổi tràn về vùng châu thổ, các ngư dân vùng đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, tỉnh An Giang lại nhớ về loài cá ngựa sông. Khi trước, nước nổi vào đồng là cá ngựa theo bờ kênh, rạch, bờ sông phóng vào đồng sinh sản.

Chế biến trứng gà ăn liền tại Dabaco Group.

Bài 2: Mở rộng mô hình sản xuất theo chuỗi khép kín

Với hơn 48.000 trang trại và gần 7 triệu hộ chăn nuôi, ngành chăn nuôi gia cầm ở nước ta vẫn cơ bản phân tán. Các mô hình chăn nuôi theo chuỗi giá trị, từ con giống đến chế biến chủ yếu mới có ở các tập đoàn lớn. Để ngành chăn nuôi gia cầm phát triển bền vững, cần nhân rộng mô hình theo chuỗi, xây dựng vùng nuôi tập trung…

Phần đầu tiên của CEO Bootcamp chính thức diễn ra ngày 10-11/8 (Ảnh: VPbank)

VPBank SME CEO Bootcamp: Từ chiến lược hay đến tăng trưởng thực chất

Trong hai ngày của học phần đầu tiên CEO Bootcamp do VPBank SME tổ chức, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp liên tục đặt chiến lược của mình dưới ba phép thử: Có tạo ra lợi thế đủ khác biệt, có khiến khách hàng sẵn sàng trả tiền và tổ chức có đủ năng lực biến lời hứa đó thành kết quả hay không.