Đà Nẵng hỗ trợ thí sinh đồng bào dân tộc Cơ-tu thi tốt nghiệp

Năm học 2024-2025 tại Đà Nẵng có 6 học sinh lớp 12 là con em đồng bào dân tộc Cơ-tu,học tại Trường trung học phổ thông Phạm Phú Thứ (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng). Nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất để ôn tập cũng như động viên tinh thần, hỗ trợ các em trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025.

Trường trung học phổ thông Phạm Phú Thứ (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) tổ chức ôn luyện cho học sinh con em đồng bào dân tộc Cơ-tu, tại khu vực nội trú của trường. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Trường trung học phổ thông Phạm Phú Thứ (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) tổ chức ôn luyện cho học sinh con em đồng bào dân tộc Cơ-tu, tại khu vực nội trú của trường. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, cô giáo Mai Thị Phương Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Phạm Phú Thứ, cho biết: Nhà trường đã có những nỗ lực rất lớn để hỗ trợ và chuẩn bị tốt nhất cho học sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Các hoạt động tư vấn, ôn tập, hỗ trợ ăn ở và sinh hoạt đều được thực hiện một cách chu đáo, với sự tận tâm.

Theo cô Thảo, nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ các em học sinh khối 12, trong đó đặc biệt là các em học sinh con em đồng bào dân tộc Cơ-tu, sinh sống tại xã Hòa Phú và hai thôn Tà Lang, Giàn Bí (xã Hòa Bắc).

Ngay từ đầu năm học, nhà trường tổ chức tư vấn cho học sinh để các em lựa chọn môn thi phù hợp với sở thích, nguyện vọng và năng lực của bản thân. Từ tháng 2, nhà trường bắt đầu tổ chức các lớp ôn tập, phụ đạo cho học sinh. Để tạo thuận lợi nhất cho các em học sinh, nhà trường mời các thầy cô giáo có kinh nghiệm sẽ hướng dẫn, giải đáp thắc mắc và cung cấp các đề thi mẫu theo đúng định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 là kỳ thi đầu tiên áp dụng các quy định mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Và một trong những điểm mới đáng chú ý là việc tổ chức thi với hai bộ đề và hai lịch thi riêng biệt, tương ứng với hai chương trình giáo dục: chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Với thí sinh học chương trình mới, chiếm phần lớn trong kỳ thi này, cách thức lựa chọn môn thi, cấu trúc đề thi, cách tính điểm xét tốt nghiệp có điều chỉnh rõ rệt. Ngoài ra, quy chế thi cũng có nhiều cập nhật liên quan đến phòng thi, vật dụng được mang theo và cách bố trí thời gian giữa các bài thi thành phần. Vì vậy đây là thách thức đối với cả thầy cô và học sinh.

6d29ba4a8073372d6e62-2188.jpg
Cô giáo Nguyễn Thị Thê, giáo viên môn Lịch sử đang ôn lại kiến thức cho các em học sinh sáng ngày 24/6. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trong những ngày trước kỳ thi, nhà trường tổ chức cho học sinh ôn tập trực tiếp với sự hướng dẫn của các thầy cô ngay tại khu nội trú. Các em sẽ được làm quen, luyện tập với các dạng câu hỏi và giải đáp các thắc mắc.

Để thuận tiện nhất cho các em học sinh, nhà trường đã lập nhóm Zalo và các giáo viên đã hỗ trợ, soạn các đề thi theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo, để các em học sinh lên nhóm tải về và giải đề.

“Riêng với 6 học sinh người dân tộc Cơ-tu, từ sau bế giảng đến 21/6, các em được thầy cô hỗ trợ ôn tập trực tuyến, thầy cô gửi đề tham khảo để các em rèn luyện và hỗ trợ giải đáp thắc mắc. Từ 21/6, 6 học sinh được ôn tập trực tiếp tại phòng tự học với thời lượng 4 tiết/buổi cho 2 môn thi”, cô Thảo cho biết.

Trong thời gian ôn tập tại trường, học sinh được ăn ở nội trú với chế độ ăn uống được tăng gấp đôi so với bình thường. Một số thầy cô còn tự bỏ tiền túi để mua thêm đồ ăn, đồ uống động viên các em ôn thi tốt nhất.

Cụ thể, theo chế độ hỗ trợ học sinh dân tộc thì tiền ăn của học sinh là 40.000 đồng/ngày. Nhưng nhà trường hỗ trợ thêm để trong 1 tuần ôn tập nước rút sát ngày thi tốt nghiệp và những ngày học sinh dự thi (từ 21/6 - 28/6), tiền ăn của các em được tăng lên 80.000 đồng/ngày để cải thiện chất lượng bữa ăn.

Ngoài ra, thầy cô giáo trong trường và nhất là các thầy cô giáo đăng ký dạy hỗ trợ ôn tập thêm ủng hộ thêm được gần 3 triệu. Số tiền này dùng để mua thêm sữa, trái cây để học sinh ăn nhẹ khi thức khuya ôn thi.

Đang ôn thi môn Lịch sử cho các em học sinh, cô giáo Nguyễn Thị Thê, giáo viên môn Lịch sử, Trường trung học phổ thông Phạm Phú Thứ, chia sẻ: Thời gian qua giáo viên đã tập trung hệ thống lại kiến thức cơ bản của chương trình, bảo đảm học sinh nắm vững được nội dung cơ bản.

Bên cạnh đó, liên tục cập nhật và truyền đạt cho học sinh những thay đổi mới nhất trong cấu trúc đề thi, như việc bổ sung phần trả lời trắc nghiệm đúng/sai và hai chủ đề mới trong Chương trình lớp 11. Tất cả đều góp phần hỗ trợ, giúp các em tự tin hơn để bước vào kỳ thi tự tin, thoải mái.

Trong khi đó, cô giáo Phạm Thị Tiên, giáo viên Toán lớp 12/12, Trường trung học phổ thông Phạm Phú Thứ, cho biết: Trong 6 học sinh con em đồng bào dân tộc Cơ-tu, có 3 em trong lớp có khả năng chậm hơn so với các bạn còn lại. Trong đó, một số em còn gặp khó khăn trong việc tính toán, nhớ công thức, giải đề thi.

“Để hỗ trợ các em tốt nhất, bản thân giáo viên đã vận dụng và tiếp cận các em ở các dạng thức đề phù hợp, động viên, hướng dẫn, khuyến khích các em tập trung vào những kiến thức cơ bản trước, sau đó mới tiến lên các kiến thức nâng cao”, cô Tiên nói.

11-1069.jpg
Cô giáo Mai Thị Phương Thảo, Phó hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Phạm Phú Thứ, động viên các em ôn tập bài tại khu nội trú. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tại khu vực nội trú, các em học sinh đang tập trung thời gian ôn tập, với ước mơ sẽ đậu được các nguyện vọng mình hằng ấp ủ bấy lâu. Em Trần Thị Hằng, lớp 12/12, học sinh đạt Giải 3 học sinh giỏi Văn thành phố Đà Nẵng, chia sẻ: Em đăng kí thi vào Trường đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng với nguyện vọng ngành Tâm lý học và ngành báo chí. Em đang nỗ lực hết sức, tập trung ôn luyện để bước vào kì thi với tâm lí thoải mái nhất. Các thầy cô giáo và Ban giám hiệu nhà trường đã hỗ trợ chúng em rất nhiều trong những ngày qua.

“Em có hơi lo lắng chút ít ở môn Địa Lý và ở phần vận dụng công thức và trả lời ngắn theo đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhưng em tin mình sẽ vượt qua”, Hằng bộc bạch.

cd4268a6f89b4fc5168a-1059.jpg
Bếp ăn nội trú tại Trường trung học phổ thông Phạm Phú Thứ chuẩn bị bữa trưa cho các em với đầy đủ thực phẩm tươi ngon. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 diễn ra vào các ngày 25, 26, 27 và 28/6

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ năm 2025 Đà Nẵng có 14.156 thí sinh đăng ký dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, tham gia thi tại 30 điểm thi, 393 thí sinh đăng ký dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 dự thi tại 1 điểm thi riêng.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng huy động 1.857 cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi. Đến thời điểm này, 31 điểm thi đã chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm công tác coi thi theo yêu cầu, mỗi điểm thi có 1 phòng thi dự phòng. Hội đồng thi cũng chuẩn bị 2 điểm thi dự phòng, đồng thời dự phòng hơn 500 cán bộ, giáo viên.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.