Hội Người mù thành phố Đà Nẵng có gần 3.000 hội viên. Thời gian qua, Hội đã tổ chức trên 30 lớp đào tạo và tập huấn kỹ năng, hỗ trợ hàng chục mô hình sinh kế, phối hợp xây dựng và sửa chữa gần 60 ngôi nhà tình thương với tổng số tiền 1,8 tỷ đồng.
Các cơ sở sản xuất thủ công và dịch vụ xoa bóp của Hội đã giải quyết gần 45 lao động khiếm thị trên địa bàn. Ngoài ra, Hội Người mù đã lập được 79 dự án nguồn vốn vay không lãi nhằm giải quyết việc làm cho 123 người với số tiền luân chuyển gần 3,9 tỷ.
Người khuyết tật có nguy cơ bị bạo lực hơn so với người bình thường do phụ thuộc trong sinh hoạt, hạn chế tiếp cận thông tin, định kiến xã hội và thiếu cơ chế bảo vệ phù hợp. Đối với người khiếm thị, nguy cơ này có thể tăng cao trong một số môi trường lao động đặc thù.
Theo đó, hội thảo nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và tìm ra các giải pháp phòng tránh những rủi ro, tác động không tốt về tệ nạn xã hội đối với người khiếm thị.
Nhiều giải pháp đã được các đại biểu chia sẻ như: Tăng cường vai trò giám sát và bảo vệ quyền lợi của Hội Người mù trên địa bàn thành phố; nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phát triển sinh kế; chú trọng ứng dụng công nghệ lồng ghép nội dung bình đẳng giới, từng bước hình thành cơ chế hỗ trợ và xây dựng môi trường làm việc an toàn.
Các đại biểu cũng kỳ vọng thành phố sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động tạo việc làm và nâng cao chất lượng đời sống cho người khiếm thị trên địa bàn.