Cục Thuế Ninh Bình: Nỗ lực hoàn thành cao nhất nhiệm vụ được giao

Năm 2023, Cục Thuế tỉnh Ninh Bình thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh chịu tác động chung của nền kinh tế vĩ mô với nhiều khó khăn, thách thức. Kết thúc 11 tháng, số nộp một số doanh nghiệp trọng điểm có số nộp chiếm tỷ trọng lớn không bảo đảm dự toán giao. Trong bối cảnh khó khăn khách quan ấy, Cục thuế Ninh Bình đang nỗ lực để hoàn thành cao nhất nhiệm vụ chính trị được giao. Vì vậy, nhiều chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước đã hoàn thành vượt chỉ tiêu được cấp trên giao năm 2023.
Cục trưởng Cục Thuế Ninh Bình Đinh Nam Thắng. (Ảnh: Xuân Trường)
Cục trưởng Cục Thuế Ninh Bình Đinh Nam Thắng. (Ảnh: Xuân Trường)

Điểm sáng trong thu hồi nợ đọng

Cục trưởng Cục Thuế Ninh Bình Đinh Nam Thắng chia sẻ, tập thể lãnh đạo Cục đã lường đoán được năm 2023 sẽ là năm rất khó khăn trong công tác thu ngân sách, do đó, Cục Thuế Ninh Bình đặc biệt chú trọng công tác thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, kết quả số thuế nợ thu được trong năm vào khoảng 3.035 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay và tỷ lệ nợ cũng đạt thấp nhất trong các năm gần đây.

Xác định công tác thu hồi nợ đọng thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu. Ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp thu nợ và cưỡng chế thuế, phấn đấu đạt mục tiêu giảm số tiền nợ thuế xuống dưới chỉ tiêu của Tổng cục Thuế, xây dựng Kế hoạch triển khai đôn đốc thu, xử lý nợ thuế, giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ năm 2023 cụ thể đến các Chi cục Thuế, các phòng liên quan và từng cán bộ phụ trách công tác quản lý nợ. Tổ chức nhiều đoàn công tác do các đồng chí Lãnh đạo Cục Thuế làm việc trực tiếp tại các Chi cục Thuế khu vực để kiểm tra, đôn đốc động viên những người nộp thuế có số thuế nợ lớn, kéo dài nhiều năm; đồng thời tiếp tục phối hợp với Kho bạc Nhà nước thu hồi các khoản nợ ngân sách Nhà nước theo Chỉ thị 21/CT-UBND ngày 3/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về tăng cường đôn đốc thu hồi các khoản nợ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Người nộp thuế được các đơn vị ngành thuế hướng dẫn tận tình.

Người nộp thuế được các đơn vị ngành thuế hướng dẫn tận tình.

Năm 2023, Chi cục Thuế khu vực Ninh Bình-Hoa Lư quản lý 2.655 doanh nghiệp, 212 tổ chức, 1.831 hộ thu thuế khoán thường xuyên, 270 hộ nộp thuế theo phương pháp kê khai. 100% doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế điện tử.

Ngay từ những ngày đầu năm 2023, nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Cục Thuế, Chi cục đã làm việc trực tiếp với các đơn vị có nợ thuế từ 3 tỷ đồng trở lên; cùng với việc Chi cục đã ban hành 11 văn bản chỉ đạo về công tác quản lý nợ và Tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề riêng đi sâu về công tác nợ và cưỡng chế nợ thuế; do vậy kết quả thu hồi nợ thuế đã đạt được kết quả cao góp phần quyết định vào việc hoàn thành dự toán của Chi cục, cụ thể: Tổng số tiền thuế nợ đến 31/12/2022: 742,6 tỷ đồng; Trong đó nợ khó thu là 658,8 tỷ đồng, thu nợ phát sinh/điều chỉnh trong kỳ: 791 tỷ đồng, trong đó thu nợ của năm trước: 522,2 tỷ đồng, thu nợ phát sinh: 269 tỷ đồng, số tiền thuế nợ ước đến 31/12/2023 là 208,8 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu 90,2 tỷ đồng. Năm 2023, Chi cục Thuế khu vực Ninh Bình-Hoa Lư là đơn vị có thành tích cao trong công tác thu nợ tiền thuế.

Đặc biệt trong năm 2023, Cục Thuế tỉnh Ninh Bình đã đẩy mạnh việc số hóa trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế bằng sáng kiến là gửi tin nhắn SMS thông báo trực tiếp số nợ thuế hằng tháng đến điện thoại của Chủ doanh nghiệp. Chi phí bỏ ra để thực hiện việc gửi tin nhắn SMS không nhiều, tuy nhiên hiệu quả mang lại là cực kỳ to lớn, vừa tạo thuận lợi giúp chủ doanh nghiệp nắm rõ số thuế nợ để cân đối ngân sách doanh nghiệp, chủ động trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, vừa giúp công tác thu hồi nợ thuế đạt kết quả tốt. Đến nay đã có gần 8.500 lượt tin nhắn SMS thông báo nợ được gửi.

Là doanh nghiệp có hơn 300 công nhân lao động, hằng tháng công ty nộp từ 300-400 triệu đồng tiền thuế, chị Trần Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc công ty TNHH May Xuất khẩu Trường Thịnh cho biết, trước năm 2023, công ty luôn nhận được các văn bản tuyên truyền, giới thiệu chính sách thuế mới, thông báo đôn đốc nghĩa vụ thuế qua “bản cứng” hoặc thư điện tử việc này do kế toán của công ty tiếp nhận và xử lý, do vậy đôi khi việc chấp hành nghĩa vụ chưa được kịp thời. Từ đầu năm 2023 người đứng đầu doanh nghiệp đã trực tiếp nhận được tin nhắn thông báo số tiền thuế phải nộp hằng tháng của đơn vị thuế, việc này rất kịp thời để chúng tôi xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn tài chính để thực hiện nộp số thuế được kịp thời.

Tăng cường rà soát, kiểm soát rủi ro và triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Năm 2023, Cục Thuế Ninh Bình đã chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, áp dụng nguyên tắc thanh tra, kiểm tra theo hướng chuyển từ thanh tra, kiểm tra toàn diện sang thanh tra kiểm tra theo rủi ro. Tăng cường khai thác ứng dụng công nghệ thông tin của ngành trong tất cả các khâu bảo đảm tính khoa học, khách quan, minh bạch, công bằng trong thanh tra, kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi cắt giảm chi phí tuân thủ của người nộp thuế và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan thuế; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về hoàn thuế, hoá đơn.

Qua nắm bắt tình hình tại thời điểm các cá nhân mạo danh cơ quan thuế gọi điện cho người nộp thuế hướng dẫn cài đặt phần mềm, ứng dụng (app) giả mạo của cơ quan thuế để lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản để chiếm đoạt tiền từ tài khoản của người nộp thuế, do vậy để tránh rủi ro cho người nộp thuế và để phấn đấu vượt mức chỉ tiêu được giao về triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, Chi cục đã gửi thư ngỏ đến người nộp thuế, tổ chức tập huấn gắn với đối thoại.

Chi cục trưởng Chi cục Thuế Ninh Bình-Hoa Lư Mai Xuân Long

Qua kết quả rà soát tổ chức và cá nhân thuộc các nhóm áp dụng, Chi cục Thuế Ninh Bình-Hoa Lư đã đăng ký triển khai Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền năm 2023, kết quả đến thời điểm hiện nay là: 404/391 bằng 103% chỉ tiêu được giao, trong đó: số lượng doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là 244/255 đơn vị đạt 95,7%.

Chi cục trưởng Chi cục Thuế Ninh Bình-Hoa Lư Mai Xuân Long trao đổi với phóng viên về công tác thu nợ tiền thuế 2023.

Chi cục trưởng Chi cục Thuế Ninh Bình-Hoa Lư Mai Xuân Long trao đổi với phóng viên về công tác thu nợ tiền thuế 2023.

Nhằm phòng, chống gian lận thuế, mua bán trái phép hóa đơn, ngành thuế tỉnh Ninh Bình luôn thực hiện rà soát, kiểm tra hóa đơn tới từng công chức theo danh sách người nộp thuế được giao quản lý để kiểm tra, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử nhằm phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm theo quy định, kết quả thực hiện công tác xác minh.

Với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế nói chung năm 2023 và nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2023 nói riêng, ngành Thuế Ninh Bình đang tập trung mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ mọi giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách, phấn đấu quyết tâm hoàn thành đạt mức cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 đã được Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình giao ở mức cao nhất.

Cục Thuế luôn tích cực cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thu hút những dự án đầu tư lớn, có tiềm năng, bền vững nhằm tăng thu cho ngân sách Nhà nước trong dài hạn.

Cục trưởng Cục Thuế Ninh Bình Đinh Nam Thắng

Cục trưởng Cục Thuế Ninh Bình Đinh Nam Thắng cho biết, trên cơ sở những chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngay từ đầu năm Cục Thuế Ninh Bình đã tích cực đề ra các giải pháp, trong đó tập trung phân tích, đánh giá xác định chính xác những nguồn thu còn tiềm năng, nguồn thu chưa khai thác hết, còn dư địa cũng như tìm giải pháp cụ thể để thực hiện thu triệt để các nguồn thu có khả năng; tập trung vào công tác thanh tra, kiểm tra thuế nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan thuế. Bên cạnh đó, Cục Thuế luôn tích cực cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thu hút những dự án đầu tư lớn, có tiềm năng, bền vững nhằm tăng thu cho ngân sách Nhà nước trong dài hạn.

Kết quả đến 31/12/2023: Tổng số tiền thuế nợ ước đạt 560 tỷ giảm 609 tỷ so với thời điểm 31/12/2022, bằng 3,1% dự toán, đạt chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao (không vượt quá 8% so với tổng số thu); Tổng số tiền thuế nợ có khả năng thu 405 tỷ giảm 665 tỷ so với 31/12/2022, bằng 2,3% dự toán, vượt chỉ tiêu giao của Tổng cục Thuế (không quá 5% tổng số thu) giúp cho Cục Thuế tỉnh Ninh Bình 6 năm liên tiếp hoàn thành chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao về công tác Quản lý nợ.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng chiều 28/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng từng giờ, vượt 184 triệu đồng/lượng

Ngày 28/1, giá vàng trong nước, thế giới tăng dồn dập, vượt qua tất cả các kỷ lục được ghi nhận trước đó. Trong phiên sáng nay, giá vàng miếng SJC trong nước tăng 4,1 triệu đồng/lượng và tiếp tục điều chỉnh giá tăng thêm 2,8 đồng vào phiên chiều, đưa giá vọt lên mức 184,2 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và quốc tế. Với vị trí chiến lược tại cực nam Tổ quốc, sân bay Phú Quốc đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối Phú Quốc với thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá dầu lập đỉnh 15 tháng, kim loại quý kéo MXV-Index giảm mạnh

Thị trường hàng hóa vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với diễn biến phân hóa. Áp lực chốt lời mạnh trên thị trường bạc và bạch kim đã góp phần kéo chỉ số MXV-Index giảm 1,7%, xuống còn 2.685 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp trước đó.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.