Cử tri tỉnh Ninh Bình đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Ngày 14/7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV tại các xã, phường: Ý Yên, Yên Đồng, Hoa Lư, Đông Hoa Lư, Tây Hoa Lư và Nam Hoa Lư.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.
Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Dũng, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã thông tin khái quát kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Sau 35 ngày làm việc, với tinh thần đổi mới, trách nhiệm và quyết tâm cao, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Quốc hội đã xem xét thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thông qua 34 luật và 13 nghị quyết; cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác; xem xét, quyết định sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 2031, thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia; xem xét, quyết định công tác tổ chức, nhân sự thuộc thẩm quyền và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Thông tin đến cử tri về số lượng, cơ cấu của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình sau hợp nhất tỉnh, đồng chí Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình cho biết: Tại Nghị quyết số 1702, ngày 24/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị: Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Ninh Bình gồm 20 đại biểu Quốc hội. Chỉ định đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Ninh Bình.

3.jpg
Đại diện cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại diện cử tri đánh giá cao những quyết sách tại Kỳ họp thứ 9 cũng như hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, góp phần vào thành công của kỳ họp. Đồng thời cử tri cũng gửi các ý kiến còn băn khoăn đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nhất là sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với những thuận lợi vẫn còn những khó khăn, vướng mắc, bất cập cần sớm được quan tâm giải quyết.

Trong đó, cử tri đề nghị Bộ Nội vụ sớm ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể về chính sách, chế độ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã sau sắp xếp, đặc biệt là đối với các chức danh bị dôi dư hoặc phải kiêm nhiệm nhiều vị trí. Đồng thời cần sớm có văn bản hướng dẫn giải quyết chế độ hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách không có nguyện vọng tiếp tục tham gia công tác để Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện. Đề nghị sớm ban hành hướng dẫn về hoạt động của các tổ chức quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Liên quan việc đầu tư cơ sở vật chất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án, cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét bố trí nguồn vốn để tu sửa, nâng cấp, cải tạo mặt đường gom dân sinh tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình. Đề nghị Trung ương cần có chính sách đột phá về đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị y tế cho trạm y tế xã. Đặc biệt, cần có chính sách thu hút, giữ chân đội ngũ y, bác sĩ có trình độ về công tác tại tuyến y tế cơ sở.

Cử tri tỉnh Ninh Bình băn khoăn về các loại bánh kẹo, nước đóng chai và thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh bán trên thị trường, cử tri đề nghị Chính phủ, Quốc hội sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan vệ sinh an toàn thực phẩm phù hợp tình hình hiện nay; đồng thời đề nghị ngành chức năng xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các ngành chức năng tập trung nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hệ thống đường truyền của các nhà mạng, đồng bộ dữ liệu quốc gia, sử dụng nền tảng số hóa dễ hiểu, tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn để người dân nắm bắt và sử dụng công nghệ số thành thạo, bảo đảm việc thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường mạng của người dân và doanh nghiệp được thuận lợi.

2.jpg
Đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời thông tin với cử tri, nhân dân về một số kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và của tỉnh 6 tháng đầu năm 2025.

Trong đó nêu rõ: 6 tháng đầu năm, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; sự điều hành sâu sát, quyết liệt của chính quyền các cấp đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, khắc phục khó khăn, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng thuận của nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, tổng sản phẩm xã hội (GRDP) tăng 10,82% so cùng kỳ năm trước, xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 34.470 tỷ đồng, đạt 48% dự toán, tăng 193% so cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm tăng 22,4% so cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện 6 tháng đầu năm đạt gần 72,9 nghìn tỷ đồng, tăng 16,52% so cùng kỳ. Du lịch tiếp tục thu hút đông đảo nhân dân và du khách; 6 tháng đầu năm đạt 14 triệu lượt khách (trong đó: 12,84 triệu lượt khách nội địa; 1,16 triệu lượt khách quốc tế).

Cùng với tập trung phát triển kinh tế, tỉnh chú trọng chăm lo an sinh xã hội. Toàn tỉnh đã hỗ trợ 2.391 hộ, trong đó, có 1.457 hộ xây mới, 934 hộ sửa chữa nhà ở; đến nay đã hoàn thành 1.305 hộ xây mới, đạt 89,5% và 896 hộ sửa chữa, đạt 95,9%, phấn đấu trong tháng 7 không còn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, đã hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Sau sắp xếp, tỉnh Ninh Bình mới có 129 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 269 đơn vị hành chính cấp xã). Từ ngày 1/7/2025, bộ máy của tỉnh Ninh Bình mới đã đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, không bị gián đoạn công việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kế thừa và phát huy kết quả đạt được, phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

Tiếp tục nâng cao năng lực y tế dự phòng đặc biệt là y tế cơ sở, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh đấu thầu mua sắm, nhất là mua sắm các trang thiết bị y tế từ nguồn ngân sách nhà nước; phối hợp các cơ quan Trung ương để sớm đưa Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 đi vào hoạt động. Giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng là người có công, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn; rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa-thể thao chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh; tăng cường quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của các thiết chế văn hóa, di sản văn hóa và các di tích quốc gia. Tập trung xây dựng cơ chế, chính sách, tháo gỡ rào cản để kinh tế tư nhân thật sự là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và doanh nhân; bảo đảm kinh tế tư nhân bình đẳng với các thành phần kinh tế khác trong tiếp cận cơ hội kinh doanh và các nguồn lực.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình cũng đã trao đổi làm rõ một số kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại Quốc hội tỉnh mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục được tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp thu đầy đủ để gửi tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.