Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp xúc cử tri tại Ninh Bình

Ngày 9/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV tại huyện Nho Quan.
Quang cảnh buổi tiếp xúc.
Quang cảnh buổi tiếp xúc.

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình thông tin đến cử tri những kết quả quan trọng của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV cũng như hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp và tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2024.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, cử tri huyện Nho Quan bày tỏ sự vui mừng và tin tưởng trước kết quả của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Đồng thời, cử tri kiến nghị tới Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương xem xét, giải quyết một số vấn đề như: cần có chế độ, chính sách phù hợp với công chức công tác tại các cơ quan quản lý giáo dục cấp tỉnh, cấp huyện để tuyển dụng, bố trí được những người có năng lực chuyên môn giỏi về cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục; tháo gỡ khó khăn với những trường hợp khi thay đổi người hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ; ban hành quy định, chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm của người tố cáo mà không phải là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên; có quy định cụ thể về thẩm quyền giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để đầu tư, khai hoang, phục hóa, cải tạo đất; quy định cụ thể chính sách đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đầu tư để đưa đất chưa sử dụng và sử dụng theo quy hoạch, để cho các địa phương thực hiện đúng quy định pháp luật…

Cử tri Trần Thị Nga, thị trấn Nho Quan, phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri Trần Thị Nga, thị trấn Nho Quan, phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Đặc biệt, liên quan vấn đề sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, cử tri đề nghị thực hiện kế hoạch, giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị quyết liệt, đồng bộ, tổng thể, đưa mô hình tổ chức bộ máy chính trị từ Trung ương đến địa phương sớm ổn định, để cử tri và nhân dân yên tâm lao động và sản xuất; quan tâm, hỗ trợ các xã sau sáp nhập về kinh phí, cơ sở vật chất. Quan tâm xem xét giải quyết cho các đối tượng tự nguyện xin nghỉ do dôi dư và có chính sách đặc thù, khuyến khích động viên các đối tượng tự nguyện xin nghỉ; tạo điều kiện cho những đối tượng chưa đủ độ tuổi theo quy định được hưởng chế độ hưu trí.

Sau khi lắng nghe ý kiến của cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo huyện Nho Quan đã giải trình, làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị khác chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự phát triển của tỉnh Ninh Bình trong năm 2024 với nhiều kết quả bứt phá và khẳng định những kết quả đó đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của cả nước.

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội cũng trả lời làm rõ một số kiến nghị của cử tri và đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh quan tâm, sớm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu, mong mỏi của cử tri, nhân dân…

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh: “Để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, việc tinh gọn tổ chức bộ máy là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng nhằm xây dựng hệ thống chính trị thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đặc biệt sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đối với tỉnh Ninh Bình, sẽ có rất nhiều việc

0

hải tiến hành một cách đồng bộ, quyết liệt, vì vậy cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận cùng cả nước thực hiện để sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW; đồng thời, tỉnh cần phải nỗ lực, bứt phá hơn nữa để phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ vào năm 2035”.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.