Cử tri Ninh Bình kỳ vọng vào những quyết sách của Trung ương sẽ kiến tạo và vì dân

Ngày 14/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV tại huyện Kim Sơn và Yên Mô.
Quang cảnh tiếp xúc cử tri tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Quang cảnh tiếp xúc cử tri tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Tại các buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Theo đó, kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 5/5/2025, dự kiến bế mạc vào sáng ngày 28/6/2025 và tiến hành theo 2 đợt.

Đây là kỳ họp có rất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của đất nước. Đặc biệt, tại kỳ họp Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và sửa đổi một số Luật liên quan đến sửa đổi Hiến pháp nhằm tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18 và các kết luận của Trung ương về tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025 bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách.

Đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ họp thứ 9, cử tri Ninh Bình bày tỏ tin tưởng, kỳ vọng vào các quyết sách mới của Trung ương sẽ tạo đột phá để hoàn thiện cơ chế, phát huy nguồn lực, kiến tạo không gian phát triển mới cho địa phương và cả nước.

Đồng thời, cử tri Ninh Bình đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát, phối hợp chặt chẽ với cơ quan hữu quan, hoàn thành các văn bản hướng dẫn thực hiện đồng bộ, kịp thời để các văn bản Luật, Nghị quyết của Quốc hội được công bố và có hiệu lực thi hành, sớm đi vào cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Lợi, cử tri thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Bà Nguyễn Thị Lợi, cử tri thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Về việc tổ chức sắp xếp các đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, cử tri đề nghị Trung ương: tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, các tổ chức khi thay đổi các loại giấy tờ, thực hiện các thủ tục hành chính; quan tâm sắp xếp vị trí và công việc phù hợp cho cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp; bảo đảm quyền lợi cho công chức khi nghỉ hưu trước tuổi; có chế độ, chính sách phù hợp cho cán bộ bán chuyên trách cấp xã; nghiên cứu sửa đổi các luật, văn bản dưới luật để tăng trách nhiệm, thẩm quyền cho lực lượng Công an xã; có cơ chế để ghi nhận, lưu giữ, phát huy các di sản văn hóa phi vật thể, những làng nghề truyền thống, những nét đẹp trong sinh hoạt cộng đồng cũng như đầu tư đúng mức để các thiết chế văn hóa địa phương được bảo tồn, tôn vinh và phát triển.

Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội kiến nghị các cấp có thẩm quyền có các biện pháp xử lý triệt để, mạnh tay đối với những trường hợp lợi dụng mạng xã hội làm nhiễu thông tin, xâm hại đến lợi ích, sức khỏe của người tiêu dùng; thực hiện chính sách miễn tiền viện phí cho toàn dân; xem xét, nghiên cứu điều chỉnh, tăng mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân hiện nay; tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, hàng lậu, hàng giả; giải pháp để tăng hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Các đại biểu dự tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Mô.

Các đại biểu dự tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Mô.

Ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã trao đổi, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với kiến nghị còn lại, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, đề xuất với các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét; hy vọng cử tri tiếp tục quan tâm, dõi theo, ủng hộ, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.