Cử tri Ninh Bình kỳ vọng chính sách đặc thù sẽ tạo động lực phát triển mới

Ngày 30/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XV tại huyện Kim Sơn và thành phố Tam Điệp.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Kim Sơn.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Kim Sơn.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 21/10/2024 và bế mạc vào sáng 30/11/2024 tại Nhà Quốc hội và được chia làm 2 đợt.

Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 16 dự án luật và xem xét, cho ý kiến lần đầu đối với 12 dự án; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác…

Cử tri huyện Kim Sơn phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri huyện Kim Sơn phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cử tri Ninh Bình đã phản ánh những khó khăn, bất cập nảy sinh từ thực tiễn, đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các cấp, ngành, địa phương quan tâm giải quyết, nhất là quan tâm đến chiến lược phát triển của tỉnh.

Cử tri đề nghị Quốc hội xem xét để Ninh Bình sớm được hưởng các chính sách đặc thù về đô thị di sản, qua đó giúp Ninh Bình có thêm các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo; xem xét đầu tư kinh phí mở rộng mặt đường cao tốc bắc-nam đoạn đi qua xã Quang Sơn; quan tâm đầu tư xây dựng các tuyến đường đông-tây (giai đoạn 2) để kết nối liên tỉnh, liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình đi lại, giao thương hàng hóa.

Cử tri Nguyễn Thanh Tùng, Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, thành phố Tam Điệp kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có cơ chế, chính sách hỗ trợ Công ty mở rộng, phát triển vùng nguyên liệu tại một số tỉnh, thành phố; yêu cầu các sân bay thực hiện thu phí tự động để hạn chế ùn tắc tại các trạm thu phí ra vào cảng hàng không...

Cử tri Nguyễn Thanh Tùng, Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, thành phố Tam Điệp kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có cơ chế, chính sách hỗ trợ Công ty mở rộng, phát triển vùng nguyên liệu tại một số tỉnh, thành phố; yêu cầu các sân bay thực hiện thu phí tự động để hạn chế ùn tắc tại các trạm thu phí ra vào cảng hàng không...

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị các vấn đề liên quan như: xem xét, ưu tiên nguồn lực, bổ sung thêm các hạng mục thuốc, trang thiết bị được hưởng từ bảo hiểm y tế; xem xét bảo đảm quyền lợi cho thân nhân, gia đình liệt sĩ; nghiên cứu, xem xét có thể kéo dài thời gian chuyển đổi định kỳ đối với công chức địa chính - xây dựng, để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý đất đai tại cơ sở; công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt; chủ trương liên thông cán bộ, công chức các cấp; vấn đề về an ninh mạng; công tác phòng cháy, chữa cháy; an toàn vệ sinh thực phẩm; tình trạng quá tải tại các bệnh viện lớn; chế độ, chính sách liên quan đến bậc học mầm non; phân cấp thẩm quyền đối với nguồn vốn đầu tư công cấp huyện, cấp xã; …

Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã trả lời làm rõ các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại các buổi tiếp xúc cử tri tại Ninh Bình.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại các buổi tiếp xúc cử tri tại Ninh Bình.

Ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã trao đổi, làm rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm.

Trong đó, đặc biệt lưu ý đến các chính sách đặc thù cho tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, sẽ tiếp tục quan tâm, kiến nghị đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm xem xét, ban hành Nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính của tỉnh Ninh Bình.

Đây cũng là cơ sở thuận lợi để Ninh Bình thực hiện mục tiêu, chiến lược của tỉnh, trong đó có việc đề nghị hưởng chính sách đặc thù, giúp Ninh Bình có điều kiện phát triển, trở thành một trong những động lực tăng trưởng của cả nước.

Nhấn mạnh về Dự án Tuyến đường cao tốc bắc-nam; tuyến đường đông-tây (giai đoạn 1) đi qua Ninh Bình là những dự án trọng điểm được Chính phủ quan tâm đầu tư, đồng chí đề nghị tỉnh Ninh Bình tỉnh cần thúc đẩy lộ trình thực hiện, nghiên cứu các giải pháp để phát huy tuyến đường này cũng như phối hợp với các địa phương lân cận để thúc đẩy giao thương, qua đó khai thác tối đa dư địa mới để thu hút đầu tư, tạo động lực, bước đột phá trong phát triển của tỉnh.

Đồng chí cũng cho rằng, với sự đổi mới trong xây dựng pháp luật như hiện nay, hy vọng tình trạng quá tải tại các bệnh viện lớn sẽ sớm được khắc phục.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Tam Điệp.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Tam Điệp.

Lưu ý về tầm quan trọng của kỳ họp thứ tám, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, đây là một kỳ họp với khối lượng công việc lớn và có thời gian họp dài nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong đó công tác lập pháp chiếm một thời lượng lớn của kỳ họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của cử tri Ninh Bình, các cơ quan chức năng tham gia góp ý gửi tới kỳ họp, nhất là với công tác lập pháp và xem xét các vấn đề quan trọng của đất nước. Đối với các ý kiến của cử tri sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp theo nhóm vấn đề để trình Quốc hội và các cơ quan chức năng theo thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.