Ninh Bình: Cử tri giám sát chặt chẽ cam kết sau chất vấn

Ngày 11/7, tại Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình (Khóa XV), các đại biểu Hội đồng nhân dân đã đặt nhiều câu hỏi chất vấn cho các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, xoay quanh các vấn đề có tính thời sự, bức xúc, nổi cộm đang được cử tri, nhân dân tỉnh Ninh Bình và dư luận quan tâm.
Quang cảnh tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thứ 15 tỉnh Ninh Bình.
Quang cảnh tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thứ 15 tỉnh Ninh Bình.

Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình, Tam Điệp đã trả lời các câu hỏi chất vấn của các đại biểu về thực trạng phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh cũng như bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy cho các khu dân cư, nhất là các khu dân cư mới.

Đồng chí Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh trả lời các câu hỏi của đại biểu liên quan đến vấn đề an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Nam)
Đồng chí Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh trả lời các câu hỏi của đại biểu liên quan đến vấn đề an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Nam)

Để làm sâu sắc hơn các vấn đề cử tri quan tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tống Quang Thìn nhấn mạnh, đến nay, 100% cơ sở thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết đã được hướng dẫn xây dựng kế hoạch và phương án khắc phục; 204/336 cơ sở đã thực hiện khắc phục những hạn chế, thiết sót trong công tác phòng cháy, chữa cháy để đưa vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Trong đó, có 8 cơ sở đã được thẩm định, thẩm duyệt và nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; 196 cơ sở trang bị, bổ sung phương tiện phòng cháy, chữa cháy với số lượng và chất lượng bảo đảm theo quy định. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 124 và Kế hoạch số 58 có nhiều khó khăn cả về nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Công an tỉnh rà soát, khẩn trương khắc phục những khó khăn, vướng mắc; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; tăng cường tuyên truyền; đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai Nghị quyết quyết liệt hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tống Quang Thìn làm rõ hơn một số vấn đề cử tri quan tâm. (Ảnh: Nguyễn Nam)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tống Quang Thìn làm rõ hơn một số vấn đề cử tri quan tâm. (Ảnh: Nguyễn Nam)

Cũng trong phiên chất vấn, các vấn đề về môi trường, xử lý rác thải xây dựng, rác thải sinh hoạt tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng được các đại biểu đặt nhiều câu hỏi.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường thừa nhận việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra do giá dịch vụ thu gom rác thải còn thấp. Đối với tình trạng vứt rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường, nhất là tại các địa bàn giáp ranh, nguyên nhân chủ yếu là do ý thức của một số người dân còn kém. Điều đó cũng cho thấy công tác tuyên truyền chưa thật sự hiệu quả; công tác giám sát, kiểm tra việc thu gom, vứt rác đúng nơi quy định chưa chặt chẽ.

Về vấn đề xử lý rác thải xây dựng, hiện nay tại 8 huyện, thành phố chưa có khu thu gom, xử lý chất thải xây dựng. Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất giải pháp là các địa phương cần bố trí quỹ đất làm nơi thu gom rác thải xây dựng; có chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải xây dựng.

Trả lời vấn đề về đơn giá kỹ thuật xử lý chất thải rắn, những khó khăn trong hoạt động của Nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện nay đơn giá kỹ thuật của Nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình còn thấp. Sở đã có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành đơn giá mới nhưng chưa có văn bản phản hồi. Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục đề xuất với bộ về vấn đề này.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Hùng Thắng, trả lời các câu hỏi của đại biểu tại phiên chất vấn.
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Hùng Thắng, trả lời các câu hỏi của đại biểu tại phiên chất vấn.

Cũng về vấn đề này, lãnh đạo Sở Tài chính đã trao đổi và làm rõ thêm về việc áp dụng đơn giá xử lý chất thải rắn; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trao đổi, làm rõ thêm về việc thu hút đầu tư, triển khai xây dựng nhà máy điện rác nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu về xử lý rác thải.

Phát biểu kết thúc phiên chất vấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Mai Văn Tuất đề nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố bám sát nội dung trả lời chất vấn; tập trung thực hiện những giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được chất vấn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Tuất, phát biểu kết thúc phiên chất vấn.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Tuất, phát biểu kết thúc phiên chất vấn.

Sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh sẽ ban hành Thông báo kết luận phiên chất vấn, làm cơ sở để UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cam kết chất vấn; các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân trong tỉnh giám sát việc thực hiện cam kết sau chất vấn.

Kỳ họp kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Ninh Bình, Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12/7/2023.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.