Dành ưu tiên cao nhất cho công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, nỗ lực hơn nữa, dành ưu tiên cao nhất cho công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội dự kiến diễn ra vào đầu tháng 5 tới.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 43, chiều 14/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sau 2,5 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành cho ý kiến về 12 nội dung.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và cơ bản thống nhất về 7 dự án Luật chuẩn bị trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, gồm 2 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8: dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi).

Cạnh đó là 5 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu gồm: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dự án Luật Đường sắt (sửa đổi); dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; dự án Luật Tình trạng khẩn cấp; dự án Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp để hoàn thiện và gửi hồ sơ tài liệu đến đại biểu Quốc hội bảo đảm đúng thời hạn theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) và Nội quy Kỳ họp.

Trong thời gian diễn ra phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đồng ý việc Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc giảm tiền thuê đất năm 2024; xem xét và thống nhất không cần thiết ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích quy định về tiêu chuẩn “tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh” trong Luật Thi đua, khen thưởng, gợi ý phương án để xử lý, đề nghị Chính phủ nghiên cứu, chọn phương án để tháo gỡ vướng mắc đã chỉ ra.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã tiến hành tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội Khóa XV; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2/2025.

Quang cảnh phiên họp chiều 14/3. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh phiên họp chiều 14/3. (Ảnh: DUY LINH)

Để bảo đảm triển khai đầy đủ các quy trình trong việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp và thực hiện các yêu cầu tại Kết luận số 126-KL/TW ngày 14/2/2025 và Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự kiến Kỳ họp thứ 9 sẽ khai mạc sớm, ngay từ đầu tháng 5, sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

“Khối lượng công việc chuẩn bị cho Kỳ họp rất lớn, trong đó: các luật cần thông qua trước ngày 30/6 nhưng đến nay các cơ quan vẫn đang nghiên cứu, rà soát, chưa có hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chính phủ và các bộ ngành, cơ quan hữu quan cần gửi hồ sơ, tài liệu bảo đảm chất lượng, đúng thời hạn trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và gửi đại biểu Quốc hội theo quy định”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Lưu ý một số nội dung do chưa kịp chuẩn bị để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp này, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức thêm phiên họp vào cuối tháng 3 để cho ý kiến công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 9; dự án Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và nội dung khác.

Phiên họp tháng 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trong 10 ngày, tổ chức thành 2 đợt. Ủy ban Thường vụ Quốc xem xét khoảng 45 nội dung. Trong thời gian giữa 2 phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội về một số dự án luật và các vấn đề quan trọng khác trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp tới.

Bên cạnh đó, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn có hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội và các cuộc họp, hoạt động đối ngoại, hoạt động khác…

Do vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cơ quan của Quốc hội cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Chính phủ, các Bộ, ngành hữu quan; có kế hoạch làm việc khoa học; chủ động báo cáo Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội về những vấn đề phát sinh để tháo gỡ, chỉ đạo kịp thời; tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, nỗ lực hơn nữa và xác định dành ưu tiên cao nhất cho công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 9.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.