Cử tri mong muốn công tác đánh giá, sắp xếp cán bộ cấp xã bảo đảm khách quan

Sáng 18/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử Số 3. Cuộc tiếp xúc cử tri được tổ chức kết hợp hai hình thức, trực tiếp và trực tuyến. Điểm cầu chính tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm và trực tuyến tại các điểm cầu hai quận: Thanh Xuân, Cầu Giấy.
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri ba quận: Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân.
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri ba quận: Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân.

Cử tri của ba quận bày tỏ quan điểm đồng tình, ủng hộ với việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tới đây của thành phố Hà Nội theo chủ trương của Trung ương. Bên cạnh đó, các cử tri cũng bày tỏ những mối quan tâm, lo lắng về việc tổ chức cán bộ theo mô hình mới, việc sắp xếp, sinh kế đối với cán bộ dôi dư.

Quá trình thực hiện công tác đánh giá, phân loại cán bộ cấp xã cần được tiến hành thận trọng, kỹ lưỡng, bảo đảm khách quan, công khai, dựa trên kết quả làm việc và đóng góp thực tế; tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực của cán bộ có đức, có tài.

Để bảo đảm sự đồng thuận xã hội khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền để người dân, cán bộ, công chức hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa, lợi ích của quá trình tinh gọn; công khai, minh bạch thông tin cũng như kết quả việc thực hiện tinh gọn, tạo niềm tin cho người dân và cán bộ, công chức.

Đề cập những vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm như: ô nhiễm không khí, sử dụng chất kích thích, chất cấm, sản xuất hàng giả, thuốc giả; tình trạng mua bán ma túy, mại dâm gia tăng..., cử tri Nguyễn Văn Quyết, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, kiến nghị, Trung ương, thành phố có chế tài xử lý, xử phạt thật mạnh, nghiêm khắc hơn nữa đối với các tội phạm làm thuốc giả, sữa giả, thực phẩm không đúng quy chuẩn. Cùng với đó, có biện pháp xử phạt đủ mạnh đối với những cá nhân, tổ chức, cơ quan truyền thông tham gia quảng cáo, quảng bá sản phẩm có sai phạm.

Cử tri Nguyễn Văn Quyết, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm kiến nghị cần có chế tài xử lý, xử phạt thật mạnh đối với các tội phạm làm thuốc giả, sữa giả...

Cử tri Nguyễn Văn Quyết, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm kiến nghị cần có chế tài xử lý, xử phạt thật mạnh đối với các tội phạm làm thuốc giả, sữa giả...

Đối với tình trạng thông tin, dữ liệu cá nhân của người dân bị lộ lọt, khai thác, mua bán trái phép diễn ra thường xuyên, nghiêm trọng, cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan Công an cần điều tra, nghiêm khắc để xử lý các vi phạm. Đồng thời, cơ quan chức năng sớm có khung pháp lý, chế tài xử lý, bảo vệ thông tin, bảo vệ người dân theo kịp quá trình chuyển đổi số, xã hội số.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị Trung ương, thành phố có thêm các giải pháp quyết liệt để khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội; đồng thời, điều chỉnh chính sách theo hướng linh hoạt, dễ tiếp cận, đúng đối tượng; có cơ chế giám sát, quản lý việc vận hành nhà chung cư, xử lý dự án treo.

Trả lời cụ thể các ý kiến cử tri, nhất là những ý kiến liên quan đến vấn đề môi trường, bổ cập nước sông Tô Lịch..., đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, đây là những vấn đề sẽ được thành phố quyết liệt giải quyết trong thời gian tới.

Về chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy, thành phố đang thực hiện khẩn trương theo chỉ đạo của Trung ương, với quan điểm khách quan, công tâm, lựa chọn cán bộ theo tiêu chí cụ thể, có năng lực, có đức, có tài và gắn hiệu quả công việc với sản phẩm cụ thể. “Bảo đảm nhanh nhưng phải chất lượng; sắp xếp bộ máy hoạt động hiệu quả, chính quyền hai cấp phải gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn", đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định.

Về xử lý các dự án treo trên địa bàn thành phố, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu, với những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của các quận, lãnh đạo chính quyền địa phương cần tập trung giải quyết dứt điểm. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố, các sở, ngành tiếp thu, tham mưu, đề xuất thành phố giải quyết.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đóng góp tại cuộc tiếp xúc cử tri thuộc thẩm quyền của Trung ương được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp thu đầy đủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan Trung ương có thẩm quyền nghiên cứu cụ thể, chi tiết và xem xét, giải quyết.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao Quyết định thành lập Tổ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Nhật Bản.

Bắc Ninh tăng cường kết nối, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Chiều 9/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản nhằm lắng nghe, chia sẻ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời tăng cường kết nối để các doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chúc mừng mô hình “Tổ dân vận đối ngoại” tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Ra mắt mô hình “Tổ dân vận đối ngoại” tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Ngày 8/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa thành lập và ra mắt mô hình “Tổ dân vận đối ngoại”. Mô hình thí điểm này nhằm đổi mới phương thức dân vận gắn với chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Quảng Ninh đang hướng đến trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Quảng Ninh GRDP tăng hơn 11%, đứng thứ 4 cả nước

Sáu tháng đầu năm 2026, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới nhưng tỉnh Quảng Ninh vẫn đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà thăm hỏi, động viên người khuyết tật tham dự lễ khai trương mô hình.

Triển khai thí điểm mô hình cho người khuyết tật, người yếu thế dựa vào gia đình và cộng đồng

Việc triển khai mô hình phải hướng tới hiệu quả thực chất, lấy chất lượng phục hồi chức năng và lợi ích của người dân làm thước đo. Đặc biệt, mô hình phải được tổ chức vận hành thực sự hiệu quả, được đánh giá bằng chất lượng phục hồi chức năng và những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân sinh sống trên địa bàn.

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: PHẠM HÙNG)

Khởi động Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” năm 2026

Sáng 8/7, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức Lễ khởi động chương trình truyền thông "Những cống hiến thầm lặng" năm 2026 và Tọa đàm “Việc làm thời AI: Thách thức và cơ hội cho phụ nữ, thanh niên”.

Bác sĩ, nhân viên y tế đang khám sức khỏe cho người cao tuổi xã Đa Phúc (Hà Nội).

Hiện thực hóa những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội từ cấp cơ sở

Thành phố Hà Nội đang hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” với mục tiêu xuyên suốt là lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động quản trị và phát triển. Mô hình hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của người dân.

Những ngôi nhà “Ấm tình đoàn kết lương-giáo” tại xã Phát Diệm.

Khắc ghi lời Bác về tinh thần đại đoàn kết

Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm vào năm 1946, cách nay đã 80 năm. Khắc ghi lời căn dặn của Người, Đảng bộ và nhân dân xã luôn không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương-giáo trong chặng đường xây dựng, phát triển quê hương.

Cán bộ phường Đông A tuyên truyền chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đến các hộ dân.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố từ sự đồng thuận của nhân dân

Thực hiện chủ trương, quy định của Trung ương và căn cứ yêu cầu thực tiễn địa phương, tỉnh Ninh Bình xác định việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải được thực hiện đồng bộ với việc hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cổng làng Nôm.

Vẻ đẹp làng Nôm

Trong quá trình phát triển và đô thị hóa, làng Nôm, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên vẫn giữ gần như nguyên vẹn cấu trúc của một làng Việt cổ.

Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình khi đi vào hoạt động sẽ mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh), nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực hàng không đang mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người dân địa phương. Trước mắt, giai đoạn 2027-2030, dự án dự kiến cần ít nhất khoảng 10.000 nhân lực.