Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, đã tiếp xúc cử tri, báo cáo nội dung Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội và đại diện các sở, ban, ngành của thành phố.

Sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội báo cáo nội dung Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, cử tri bày tỏ tin tưởng kỳ họp sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong công cuộc đẩy mạnh phát triển đất nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng thuận cao trước những chủ trương, quyết sách mới của Đảng, Nhà nước, nhất là các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, tiến tới tăng trưởng hai con số, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững; đồng thời khẳng định, đây là thời điểm phát huy cao nhất tinh thần đại đoàn kết để triển khai thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Quang cảnh hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Quang cảnh hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Khẳng định sự tin tưởng vào mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp là để xây dựng chính quyền theo hướng gần dân, sát dân, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của nhân dân, một số ý kiến cử tri đề nghị Trung ương, thành phố Hà Nội thực hiện đúng tiến độ kế hoạch sáp nhập xã (phường), bỏ cấp huyện (quận), sáp nhập tỉnh; có kế hoạch tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện sắp xếp; đồng thời, tiến hành thận trọng, kỹ lưỡng việc rà soát, sàng lọc, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, bố trí đúng đối tượng, tránh tình trạng sắp xếp cơ học, gây xáo trộn lớn và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của bộ máy; sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể việc giải quyết chế độ cho đội ngũ hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tham gia công tác tại thôn, tổ dân phố.

Đối với tài sản công là các trụ sở chính quyền, cơ quan dôi dư sau sáp nhập, việc sắp xếp cần có định hướng, giải pháp để sử dụng hợp lý, hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát, lợi ích nhóm, tham nhũng.

Một số cử tri đề nghị Trung ương, thành phố Hà Nội xem xét miễn, giảm học phí cho các cháu học sinh tại các trường ngoài công lập bằng những hình thức hỗ trợ phù hợp; tiếp tục những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển những ngành hàng mới, thị trường mới, tạo nên những ngành mũi nhọn khó thay thế để làm thế mạnh cho kinh tế Việt Nam; tạo hành lang pháp lý minh bạch và thân thiện để mời gọi hợp tác đầu tư gắn với tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cử tri cũng đề nghị Trung ương, thành phố có thêm giải pháp khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội, đồng thời điều chỉnh chính sách theo hướng linh hoạt, dễ tiếp cận, nhằm giúp người dân có nhiều cơ hội được sở hữu nhà ở, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động…

Chia sẻ xúc động khi nghe các ý kiến phát biểu đều bày tỏ sự đồng thuận, tin tưởng vào những chủ trương, quyết sách mới của Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, dù có những khó khăn nào, chúng ta vẫn quyết tâm duy trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra.

Hội nghị Trung ương 11 Khóa XIII vừa qua đã đề những quyết sách chiến lược để phát triển đất nước, trong đó tập trung vào hai vấn đề lớn: sắp xếp lại tổ chức bộ máy, chuyển từ mô hình quản lý thụ động sang chủ động phục vụ nhân dân và kiến tạo phát triển đất nước thông qua sắp xếp lại đơn vị hành chính địa phương, tạo ra tầm nhìn dài hạn phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp thực hiện trên tinh thần bám sát thực tiễn với cách làm sao cho đạt hiệu quả nhất, bảo đảm mục tiêu hình thành và mở rộng không gian phát triển mới cho đất nước.

Quá trình thực hiện hết sức lưu ý, không để rơi vào 2 khuynh hướng: Sáp nhập các xã, phường quá rộng như một “cấp huyện thu nhỏ” dẫn đến không quán xuyến được địa bàn, không chủ động phục vụ được nhân dân và dẫn đến biến chủ trương không tổ chức cấp huyện thành không tổ chức cấp xã. Sáp nhập các xã, phường quá nhỏ làm hạn chế không gian, dư địa phát triển, đầu mối nhiều hơn dẫn đến cồng kềnh, kém hiệu quả.

Hội nghị Trung ương 11 Khóa XIII cũng tập trung vào vấn đề chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, trong đó việc xây dựng dự thảo các văn kiện của Đại hội phải đạt yêu cầu ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phải thể hiện được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư đánh giá cao thành phố Hà Nội đã nỗ lực giữ được đà tăng trưởng tốt trong quý I, là tín hiệu tích cực thể hiện sự phát triển ổn định và tạo đà cho sự phát triển nhanh trong thời gian tới. Hà Nội cũng đã triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số, trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để cải thiện chất lượng dịch vụ công, giảm thời gian và chi phí cho người dân; có nhiều nỗ lực trong phát triển giao thông công cộng…

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cho rằng nâng cao chất lượng sống của nhân dân là một trong những mục tiêu quan trọng nhưng Hà Nội còn đối diện với nhiều thách thức cần phải giải quyết, Tổng Bí thư đề nghị, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe người dân, đặc biệt là tại các khu vực bán hàng rong, chợ tạm, chợ “cóc”; kiểm soát chặt chẽ hơn tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái và thực phẩm không rõ nguồn gốc; xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, đến chất lượng môi trường sống.

Tổng Bí thư đề nghị thành phố Hà Nội quan tâm hơn nữa tới vấn đề giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo học sinh phổ thông và các chính sách học đường nhằm chăm lo tốt hơn cho thế hệ con em. Tổng Bí thư gợi ý thành phố nghiên cứu xây dựng chính sách và triển khai thí điểm việc hỗ trợ bữa ăn trưa miễn phí tại trường học và các chương trình bổ sung dinh dưỡng để cải thiện sức khoẻ, nâng cao thể chất cho học sinh.

Hiện học sinh tiểu học và trung học cơ sở đang chịu áp lực quá lớn từ việc học tập, nhất là việc phải đi học thêm ngoài giờ. Vì vậy, việc sắp xếp lịch học hợp lý để giảm áp lực cho học sinh là cần thiết, đồng thời tạo điều kiện cho học sinh được tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và vui chơi giải trí bổ ích để các em được phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.