Cử tri Bắc Ninh kiến nghị chính sách ưu đãi với các giáo viên mầm non và biệt phái

Ngày 2/12, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã có buổi tiếp xúc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh) đến các huyện, thị xã, thành phố với gần 2.500 đại biểu đại diện cho cử tri trong tỉnh tham gia.
Các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tại buổi tiếp xúc cử tri.
Các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tại buổi tiếp xúc cử tri.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Y tế; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Kỳ họp thứ 8 diễn ra với tinh thần đổi mới, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tập trung cao độ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và đời sống của nhân dân. Kỳ họp đã xem xét 51 nội dung, nhóm nội dung, thông qua 18 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến 10 dự án luật khác; xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền…

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại Kỳ họp, Quốc hội khóa XV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh có 34 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký và phát biểu, trong đó có 28 lượt đại biểu phát biểu thảo luận tại tổ, 5 lượt phát biểu thảo luận tại hội trường, 1 lượt đại biểu nêu câu hỏi chất vấn tại phiên chất vấn.

Đáng chú ý, các ý kiến của cử tri tỉnh Bắc Ninh phản ánh trước kỳ họp đã được tổng hợp đầy đủ, phân loại chi tiết. Với 38 kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh, trong đó đã xem xét giải quyết 2 kiến nghị, 20 kiến nghị được đề cập, làm rõ và 8 kiến nghị đang xem xét giải quyết, 2 kiến nghị chưa giải quyết do chưa phù hợp yêu cầu thực tế, pháp luật hiện hành. Với 6 kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ban, ngành Trung ương đều đã được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền, trả lời theo đúng thời hạn.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Bắc Ninh đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, sự tham gia đóng góp tích cực của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời đề xuất, kiến nghị liên quan đến chính sách ưu đãi đối với giáo viên mầm non, giáo viên biệt phái do khối lượng công việc nhiều và áp lực cao nhưng lại chưa được hưởng phụ cấp; công tác quản lý cấp giấy phép hành nghề đối với bệnh viện tư nhân.

Một số cử tri đề nghị Chính phủ tháo gỡ vì việc nâng mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được áp dụng từ tháng 7/2024 nhưng đến nay đối tượng này vẫn chưa nhận được.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tiếp thu ý kiến.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tiếp thu ý kiến.

Cử tri Bắc Ninh tiếp tục kiến nghị nâng cao mức hỗ trợ cũng như đơn giản hóa thủ tục cho ngành sản xuất nông nghiệp sau thiệt hại của cơn bão số 3. Một vấn đề của tỉnh như giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, đất đai, công tác quy hoạch, chế độ cho cán bộ cơ sở… cũng được cử tri quan tâm kiến nghị.

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan tiếp thu ý kiến và thông báo với cử tri về các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, cũng như các bước chuẩn bị để bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng chia sẻ về tinh thần sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan Trung ương, đồng thời khẳng định đây là đổi mới và quyết tâm của Trung ương Đảng trong thời gian tới và đề nghị địa phương căn cứ vào sắp xếp ở Trung ương để triển khai thực hiện.

Cử tri trao đổi, chụp ảnh kỷ niệm với các đại biểu Quốc hội.

Cử tri trao đổi, chụp ảnh kỷ niệm với các đại biểu Quốc hội.

Đồng chí Đào Hồng Lan trực tiếp trả lời các vướng mắc liên quan đến lĩnh vực y tế, ưu đãi người có công; chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp cơ sở…Với các nội dung khác, Đoàn sẽ tổng hợp, gửi các cơ quan có thẩm quyền trả lời, giải quyết.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.