Cử tri Bắc Ninh mong Luật Đất đai năm 2024 sớm đi vào cuộc sống

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tiếp xúc cử tri tại 8 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn với sự tham dự của gần 2.000 cử tri. Nhất trí cao với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, cử tri Bắc Ninh tích cực tham gia đóng góp ý kiến, gửi gắm nhiều kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, với địa phương.
Các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tiếp xúc cử tri tại xã Yên trung, huyện Yên Phong.
Các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tiếp xúc cử tri tại xã Yên trung, huyện Yên Phong.

Qua các cuộc tiếp xúc, cử tri Bắc Ninh đã có 55 lượt ý kiến phát biểu đề cập tới nhiều nội dung đang là mối quan tâm thường trực của đông đảo người dân hiện nay như cải cách tiền lương, vấn đề ô nhiễm môi trường, thi hành Luật Đất đai, an toàn giao thông…

Nhanh chóng ban hành các nghị định hướng dẫn Luật Đất đai năm 2024

Là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, tỷ lệ đô thị hóa cao nên tại các đợt tiếp xúc cử tri, những nội dung liên quan tới đất đai được cử tri Bắc Ninh đặc biệt quan tâm. Bày tỏ phấn khởi khi tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, Quốc hội chính thức thông qua Luật Đất đai 2024, cử tri Bắc Ninh đề nghị Chính phủ sớm ban hành các nghị định hướng dẫn Luật Đất đai năm 2024 để Luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, tháo gỡ hàng loạt các vấn đề đang là ‘‘điểm nghẽn’’ hiện nay.

Cử tri Nguyễn Huy Cư, thôn Phương Triện, xã Đại Lại, huyện Gia Bình đề nghị Chính phủ nghiên cứu quy định đối với các dự án đầu tư xây dựng khu văn hóa, thể thao của thôn, xã phường (đa phần là những dự án có diện tích sử dụng đất ít, có một phần diện tích đất nông nghiệp trồng lúa nhưng không nhiều) thì không phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Đối với các diện tích đất nông nghiệp nhỏ hẹp, xen kẹt thuộc quỹ đất công ích do Ủy ban nhân dân xã quản lý, cử tri Bắc Ninh kiến nghị không phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi thuê đất. Các ý kiến đề nghị chỉ quy định thực hiện đấu giá đối với quỹ đất công ích có quy mô diện tích lớn.

Cử tri Bắc Ninh gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng tới các đại biểu Quốc hội.

Cử tri Bắc Ninh gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng tới các đại biểu Quốc hội.

Bên cạnh đó, cử tri Bắc Ninh bày tỏ đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền, bảo đảm các quy định tại Điều 140 Luật Đất đai (sửa đổi) được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không phải nộp thêm tiền sử dụng đất vì trước đây người dân đã nộp tiền cho thôn, xóm để được sử dụng đất.

Lo lắng trước tình trạng ô nhiễm môi trường có dấu hiệu gia tăng, cử tri Đỗ Thị Nụ, xã Yên Trung, huyện Yên Phong đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu đánh thuế cao đối với các cơ sở sản xuất túi nilon để giảm lượng chất thải khó phân hủy ảnh hưởng đến môi trường.

Liên quan đến lĩnh vực giao thông, nhiều ý kiến phản ánh mặt cầu Hồ, thị xã Thuận Thành đã xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn trong giao thông đi lại của người dân. Mặt khác, việc phân luồng giao thông chưa hợp lý dẫn đến tình trạng các phương tiện tham gia giao thông phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, mất an toàn, đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm xử lý, giải quyết tình trạng trên.

Ngoài ra, cử tri Bắc Ninh cũng đề nghị Quốc hội, các bộ, ngành nghiên cứu, xem xét sửa đổi Luật Nghĩa vụ quân sự theo hướng tăng số lượng công dân nhập ngũ, giảm thời gian tại ngũ; hạ lãi suất cho vay của ngân hàng chính sách xã hội đối với gói vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở…

Tiếp tục kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Bên cạnh ý kiến gửi gắm tới Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương, tại các cuộc tiếp xúc trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Bắc Ninh cũng có nhiều kiến nghị gửi tới chính quyền địa phương, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; giao thông, xây dựng; môi trường, đất đai, xây dựng; chế độ chính sách.

Đáng chú ý, tại các cuộc tiếp xúc, nhiều kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo tỉnh và địa phương trực tiếp trao đổi, giải đáp được bà con ghi nhận, đánh giá cao.

Một buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đại Đồng, huyện Tiên Du.

Một buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đại Đồng, huyện Tiên Du.

Cử tri xã Đại Đồng, huyện Tiên Du đề nghị tỉnh quan tâm khảo sát, lập dự án cứng hoá tuyến kênh và đầu tư hệ thống xử lý nước thải trong khu dân cư giáp ranh Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh. Cử tri Nguyễn Mạnh Quỳnh, xã Yên Trung, huyện Yên Phong đề nghị sớm hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng đường giao thông ĐH2 đoạn qua ngã tư thôn Ấp Đồn, đồng thời yêu cầu nhà thầu BT3 sớm bàn giao các công trình BT trên địa bàn xã như trường tiểu học số 1, đường giao thông, nhà văn hoá… do một số công trình đã thi công xong.

Cử tri phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nước, không khí do nước thải của làng nghề bún Khắc Niệm và nhà máy giết mổ Dabaco thải ra kênh tiêu; ô nhiễm không khí của nhà máy xử lý phân Việt Nhật và công ty Dược Thành Công; tình trạng ô nhiễm môi trường do bãi rác thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du gây ra…

Nhằm thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06), cử tri các địa phương đề nghị tỉnh Bắc Ninh quan tâm, tạo điều kiện nâng cấp hệ thống phần mềm, tránh tình trạng lỗi, nghẽn mạng; hỗ trợ đầu tư thiết bị đọc mã QR, đọc chip trên thẻ Căn cước công dân để bảo đảm việc thực hiện Đề án 06 theo đúng kế hoạch đề ra.

Đại biểu Trần Thị Vân, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh cho biết: Đoàn ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm và rất thiết thực của cử tri qua các cuộc tiếp xúc. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, báo cáo Quốc hội và gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cử tri trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Thi công dự án đường song hành vành đai 5 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, tăng kết nối vùng

Thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt, cùng các chủ đầu tư tập trung cao độ, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, các dự án kết nối liên vùng.

Tình nguyện viên Câu lạc bộ Tình nguyện hiến máu Hoa Phượng tham gia hiến máu cứu người.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng

Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở Hải Phòng được duy trì ổn định, hiệu quả, bảo đảm đủ nguồn máu an toàn, kịp thời phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế.

Đại diện chính quyền xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai

Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, tháo gỡ các vướng mắc tồn tại nhiều năm, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân.

Phối cảnh dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.

Mở rộng không gian, phát triển đô thị hiện đại

Cùng với các dự án trọng điểm, dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh đang được kỳ vọng trở thành một công trình mang tính đột phá, góp phần tái cấu trúc không gian phát triển, thay đổi căn bản diện mạo đô thị khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh việc kiểm soát cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, các ngành chức năng cần siết chặt quản lý tại các chợ dân sinh.

Siết chặt kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm

Tết Nguyên đán và mùa lễ hội là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao... Cùng với điều kiện thời tiết bất lợi, nguy cơ mất an toàn thực phẩm có xu hướng gia tăng, nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Ông Nguyễn Văn Cừ chạm khắc sản phẩm ngựa gỗ mỹ nghệ.

Gìn giữ giá trị làng nghề chạm khắc gỗ Đông Giao

Làng nghề mộc Đông Giao (xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng) là nơi hội tụ tinh hoa lao động sáng tạo của nhiều thế hệ nghệ nhân. Trải qua hơn ba thế kỷ hình thành và phát triển, qua những thăng trầm của lịch sử, nghề chạm khắc gỗ thủ công mỹ nghệ nơi đây vẫn được gìn giữ, phục hồi, khẳng định giá trị trong đời sống đương đại.

Những cây đào Nhật Tân luôn được khách đến xem và mua “tại vườn”.

Mùa Tết tất bật ở làng hoa Nhật Tân

Chỉ còn ba tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Những ngày này, cùng với không khí của mùa xuân bắt đầu len lỏi trên từng con phố Hà Nội, làng hoa Nhật Tân (phường Tây Hồ) lại bước vào mùa bận rộn nhất trong năm.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

(Ảnh minh họa)

Di sản văn hóa - nền tảng của du lịch bền vững

Phát triển du lịch luôn là mối quan tâm trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong cả nước hiện nay. Du lịch bền vững dựa trên cơ sở phát huy thế mạnh của địa phương về cơ sở hạ tầng (giao thông, nơi lưu trú..), về di sản văn hóa (cảnh quan, di tích, phong tục tập quán…).

Tiến sĩ Ngô Sách Thực, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Chia sẻ, lan tỏa yêu thương vì trẻ em khuyết tật và hoàn cảnh đặc biệt

Tối 26/1, tại Hà Nội, Chương trình "Ươm mầm nhân ái" lần thứ nhất năm 2025 đã diễn ra và được phát sóng trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc phòng và Đài Phát thanh-truyền hình Hà Nội, ghi nhận, tôn vinh những cá nhân và doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ, hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn.

Doanh nghiệp Xã hội VIOBA - Vì một Việt Nam già hóa chủ động chính thức ra mắt.

Chủ động thích ứng với già hóa dân số

Chiều 26/1, Doanh nghiệp Xã hội VIOBA - Vì một Việt Nam già hóa chủ động (Vietnam Organisation for Better Ageing) chính thức ra mắt tại Hà Nội, với sự tham dự của gần của hơn 40 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia và đối tác trong nước và quốc tế, cùng hoạt động trong lĩnh vực người cao tuổi và thích ứng già hóa dân số.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Chương trình “Ngày Thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc”

Sáng 26/1, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thanh Trì (Hà Nội) đã tổ chức Chương trình “Ngày Thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc” tại trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi với nhiều nội dung thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn mới