Bắc Ninh: Hơn 2.000 cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Ngày 2/7, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri thông báo kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV và kết quả trả lời kiến nghị của cử tri phản ánh tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm chính Hội trường Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh kết nối với các điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố với hơn 2.000 cử tri tham dự.
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri có các đồng chí thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an; Trần Thị Vân, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Nguyễn Thị Kim Anh, Ủy viên Thường trực, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Thị Hà, giáo viên Trường trung học phổ thông Lương Tài.

Hội nghị đã nghe đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh thông báo tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Sau 27,5 ngày làm việc (đợt 1 từ ngày 20/5 đến 8/6; đợt 2 từ ngày 17/6 đến sáng 29/6) với tinh thần đoàn kết, dân chủ, chủ động, khẩn trương và trách nhiệm cao, Kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tham gia thảo luận tại tổ 10 lượt ý kiến, tham gia thảo luận tại hội trường 5 lượt ý kiến; tham gia 2 lượt chất vấn trực tiếp và gửi 2 lượt chất vấn bằng văn bản.

Qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp, cử tri trong tỉnh có 55 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh. Các ý kiến phát biểu có nhiều nội dung đã được giải trình, làm rõ ngay tại hội nghị, các nội dung còn lại, được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, phân loại với tổng số 42 kiến nghị, trong đó có 9 kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương, 33 kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương. Các kiến nghị đã được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Đông đảo cử tri Bắc Ninh tham dự hội nghị.

Đông đảo cử tri Bắc Ninh tham dự hội nghị.

Đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhận được đầy đủ văn bản trả lời 33/33 kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng trong tỉnh. Đối với 9 kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Trung ương đang trong thời hạn xem xét, giải quyết, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục theo dõi, tổng hợp, trả lời cử tri trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Bắc Ninh bày tỏ sự nhất trí cao với kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, đồng thời kiến nghị tới Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương xem xét, giải quyết một số vấn đề đang được người dân quan tâm như nhà ở cho người có công; nâng mức hỗ trợ phụ cấp cho giáo viên mầm non; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm về công tác bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, xây dựng đô thị; nâng cao công tác quản lý đất đai; đẩy mạnh bảo tồn, phát triển nghề làm gốm Phù Lãng; quan tâm hỗ trợ chế độ hoạt động Hội Người cao tuổi cấp xã; cải tạo, nâng cấp cầu Hồ…

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh phát biểu ý kiến.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh phát biểu ý kiến.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh thông tin nhanh tới cử tri về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh thời gian qua với nhiều tín hiệu khởi sắc.

6 tháng đầu năm 2024, Bắc Ninh tăng trưởng GRDP tăng 2,32%; sản xuất công nghiệp phục hồi tích cực; đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao, an sinh xã hội được bảo đảm, trong đó có nhiều chính sách cao hơn và đi trước so với Trung ương.

Ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri trong tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu các sở, ngành trực tiếp giải đáp, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

Về vấn đề bổ sung biên chế ngành giáo dục, do tốc độ tăng dân số cơ học trên địa bàn tỉnh nhanh kéo theo nhu cầu quy mô trường, lớp, giáo viên tăng theo, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo ngành nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục rà soát, bổ sung số lượng biên chế…

Đối với những đề xuất, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp trên, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan ở Trung ương xem xét, giải quyết theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.