Các lãnh đạo cấp cao Tập đoàn FPT và đại diện các tập đoàn công nghệ toàn cầu.
Các lãnh đạo cấp cao Tập đoàn FPT và đại diện các tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Công nghệ làm "đòn bẩy" để nâng tầm thương hiệu quốc gia

Hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu, bao gồm đại diện từ các tên tuổi lớn như NVIDIA, McKinsey, Forrester, và Hitachi High Tech..., vừa tham gia sự kiện FPT Tech Day tại Việt Nam. Tại đây, họ đã chia sẻ và lắng nghe những câu chuyện tiên phong trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ ô-tô, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Việt Nam được đánh giá là điểm đến "hoàn hảo" để cùng phát triển và ứng dụng các công nghệ mới nhất.

Thương hiệu quốc gia Việt Nam vươn xa trên bản đồ thế giới

Trong những năm gần đây, thương hiệu quốc gia Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng. Việt Nam không chỉ nằm trong Top 100 quốc gia có thương hiệu mạnh mà còn là quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương hiệu nhanh nhất thế giới giai đoạn 2019-2022. Năm 2024, giá trị thương hiệu quốc gia đạt 507 tỷ USD, xếp hạng 32/193 quốc gia, tăng 2% về giá trị và 1 bậc so với năm 2023.

Thành công này của Việt Nam có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế có quy mô lớn, giữ vai trò nòng cốt, tiên phong dẫn dắt sự phát triển của các ngành, lĩnh vực và nền kinh tế như Viettel, PVN, Vingroup, FPT, TH, Vinamilk...

"Xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia Việt Nam là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính chiến lược, là sứ mệnh của tất cả chúng ta với sự kiên trì, nỗ lực và sáng tạo không ngừng nghỉ", tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024 với chủ đề "Vươn mình tiến vào Kỷ nguyên Xanh" tối 4/11 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đánh giá.

Thủ tướng cho rằng, các doanh nghiệp với thương hiệu quốc gia của mình không chỉ phát triển các ngành kinh doanh truyền thống, mà còn phải dồn lực để thu hút đầu tư và tạo sức bật cho các ngành, lĩnh vực tiên phong; không chỉ tăng trưởng dựa vào vốn, vào khai thác tài nguyên như trước, mà phải dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; không chỉ là phát huy, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống mà còn phải phát huy được các động lực tăng trưởng mới đến từ kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ.

Xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia Việt Nam là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính chiến lược, là sứ mệnh của tất cả chúng ta với sự kiên trì, nỗ lực và sáng tạo không ngừng nghỉ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

"Chúng ta cần hiểu rõ rằng thương hiệu không chỉ là sự khẳng định về chất lượng sản phẩm, mà còn là cam kết về phát triển bền vững để "Vươn mình tiến vào Kỷ nguyên Xanh"", Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

"Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam nói chung cần tiếp tục phát huy những giá trị cốt lõi: Chất lượng - Đổi mới - Sáng tạo - Năng lực tiên phong. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, vì lợi ích của doanh nghiệp gắn với lợi ích quốc gia, dân tộc, nỗ lực vượt khó, đổi mới sáng tạo, không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và từng bước cải thiện vững chắc năng lực cạnh tranh trong khu vực và toàn cầu, đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước". Đó là lời nhắn nhủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính với các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.

Trước đó, nhân sự kiện Báo Nhân Dân ra mắt chuyên trang Thương hiệu quốc gia vào ngày 22/10, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân cũng đánh giá rằng, giá trị của sản phẩm Thương hiệu quốc gia giúp cho nhiều doanh nghiệp có thêm bệ đỡ, cất cánh trên thị trường quốc tế. Không ít thương hiệu sản phẩm Việt Nam đã mang tầm vóc thế giới.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, đó là kết quả từ những nỗ lực của Chính phủ trong cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh xuất nhập khẩu, hỗ trợ phát triển thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp. Đồng thời, cũng là sự khẳng định vị thế hàng đầu vững chắc của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cả về lợi nhuận và doanh thu, giữ vững thị trường nội địa và phát triển thị trường xuất khẩu, dù gặp phải không ít khó khăn, thách thức trong thời gian qua.

Phát triển thương hiệu nhờ trí tuệ nhân tạo

Cách đây 25 năm, rất ít thông tin về Việt Nam xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nước ngoài. Trong giai đoạn những năm 1999, 2000, cũng có một vài công ty Việt Nam đã ra nước ngoài nhưng thực sự khi nhắc đến Việt Nam, các đối tác trên thế giới không biết gì hơn ngoài hai từ “chiến tranh” hoặc hỏi lại “Việt Nam ở đâu?”. Chúng ta chưa có thương hiệu quốc gia.

Việt Nam bắt đầu xây dựng thương hiệu quốc gia từ hơn 20 năm trước, nhưng trước đó, có những doanh nghiệp đã tự tin tìm đường đi ra biển lớn và kiên trì mục tiêu ấy suốt 25 năm nay như FPT. Nhờ đó, họ đã gặt hái nhiều thành quả nhờ hành trình vừa xây dựng thương hiệu vừa hợp tác cùng đối tác nước ngoài để phát triển, tiên phong ghi tên Việt Nam trên bản đồ công nghệ số thế giới.

Tuần qua, phát biểu khai mạc phiên thảo luận với chủ đề “Song hành kiến tạo tương lai mới”, ông Trương Gia Bình, nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn FPT xúc động gửi lời cám ơn tới 500 lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu đã vượt “trùng khơi” tham dự FPT Techday để lắng nghe một mong muốn duy nhất của FPT. Đó là “đồng hành cùng quý vị, hợp tác để vượt qua một tương lai đầy thách thức và cũng thật hứng khởi”.

Với trí tuệ nhân tạo, doanh nghiệp có thể tiết kiệm được chi phí ở mọi khâu.

Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình

Ông Trương Gia Bình điểm lại hành trình 25 năm FPT và các doanh nghiệp công nghệ Việt bước ra toàn cầu với “cuộc chiến” xuất khẩu phần mềm với nhiều thất bại trước khi có được thành công. “Đến nay đã có khoảng nửa triệu kỹ sư phần mềm. Tôi tin rằng, tương lai sẽ có thêm hàng triệu kỹ sư bán dẫn, trí tuệ nhân tạo”, ông Bình khẳng định.

Vậy làm sao để cùng nhau chung tay cho tương lai? Ông Bình cho rằng doanh nghiệp có nhiều giới hạn cần phải tuân thủ. Vì vậy, hợp tác quốc tế là yếu tố cần thiết để thích ứng. Mục đích là duy trì kinh doanh liên tục, cung cấp khả năng tận dụng nhân sự từ đối tác.

Theo Chủ tịch FPT, cách vận hành cũ vẫn đang tồn tại, các doanh nghiệp cần dùng AI hơn bao giờ hết để hiện đại hóa hơn. "Với AI, doanh nghiệp có thể tiết kiệm được chi phí ở mọi khâu", ông nhấn mạnh.

Chủ tịch Trương Gia Bình cho biết, FPT đang chuyển đổi AI mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi hợp tác với những cái tên khổng lồ trên thế giới ở lĩnh vực phát triển AI như NVIDIA, Landing AI... FPT cũng đặt chiến lược tập trung vào AI để hướng đến mục tiêu xanh hóa.

Trí tuệ nhân tạo đã mang lại những thành công lớn cho FPT. Ông Trương Gia Bình kể lại hai câu chuyện tiêu biểu: Trong đại dịch, một doanh nghiệp vận tải ở Mỹ đã lựa chọn FPT trong số 200 nhà cung cấp phần mềm vì FPT ứng dụng AI từ triển khai đến bảo trì. Nhờ AI, FPT giúp khách hàng tiết kiệm chi phí và giảm thời gian làm việc nhiều lần. Vừa qua, FPT có được hợp đồng mới trị giá 225 triệu USD với khách hàng tại Mỹ cũng nhờ ứng dụng AI vào quá trình làm việc với khách hàng. Đây là dự án có giá trị cao nhất từ trước đến nay của FPT.

FPT cũng hợp tác với tập đoàn truyền thông Nhật Bản, giúp tối ưu hóa 30% chi phí dự án và giảm thời gian triển khai tới 6 tháng nhờ công nghệ AI.

"Trong giai đoạn bảo trì, chúng tôi lên kế hoạch để đơn giản hóa quy trình. Không cần nhân viên phải học ngôn ngữ hay công nghệ mới, họ vẫn có thể làm việc hiệu quả với các hệ thống toàn diện. Với AI, cả hệ thống lớn chỉ cần 1-2 chuyên gia", ông Bình chia sẻ.

Ông Trương Gia Bình cũng nhắc đến nhà máy trí tuệ nhân tạo (nhà máy AI hay AI Factory) do FPT đang được phát triển tại Việt Nam và Nhật Bản. Khi vận hành, dự án này sẽ giúp xử lý dữ liệu dễ dàng hơn, huấn luyện các mô hình AI để từ đó phát triển nhiều giải pháp tiên tiến hơn.

"Ngoài ra, chúng tôi có những AI studio giúp khách hàng xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình để hệ thống học máy không ngừng phát triển và ngày càng cải thiện”, ông Trương Gia Bình nói.

Dấu ấn Việt Nam với đối tác toàn cầu

Theo số liệu từ Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện nay có khoảng trên 1.500 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đi ra nước ngoài với doanh thu ước tính khoảng 7,5 tỷ USD. Doanh thu thị trường xuất khẩu nước ngoài đang đóng góp khoảng 80% tổng doanh thu của các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Đằng sau những con số đáng tự hào này là những câu chuyện truyền cảm hứng của những doanh nghiệp tiên phong, sẵn sàng dấn thân, vượt thách thức, ghi dấu ấn Việt Nam với đối tác toàn cầu.

FPT là một trong những câu chuyện truyền cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt. 25 năm toàn cầu hóa, FPT không chỉ vượt qua cột mốc 1 tỷ USD doanh thu cung cấp dịch vụ CNTT từ thị trường nước ngoài mà còn khẳng định vị thế trong Top 50 công ty dịch vụ CNTT khu vực châu Á thái Bình Dương và là đối tác quan trọng của các tập đoàn lớn trong đa lĩnh vực.

Mới đây nhất, tại Diễn đàn công nghệ FPT Techday 2024, FPT đã bắt tay cùng các tập đoàn công nghệ toàn cầu - NVIDIA, SCSK, ASUS, Hewlett Packard Enterprise, VAST Data, và DDN Storage, nỗ lực thúc đẩy phát triển và vận hành Nhà máy tri tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam và Nhật Bản.

Theo đó, FPT và các đối tác cam kết hợp lực về chuyên môn, nguồn lực để khai thác tiềm năng của nhà máy AI, nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đồng thời thúc đẩy AI có chủ quyền tại Việt Nam và Nhật Bản.

Các đối tác đều bày tỏ mong muốn hợp tác với FPT để cùng đưa Việt Nam tiến vào thập kỷ mới của những bước tiến công nghệ vượt bậc, góp phần phát triển trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Ông Dennis Ang, Giám đốc kinh doanh cấp cao khu vực châu Á, Úc và New Zealand của NVIDIA cho hay: “Trí tuệ nhân tạo đang tái định hình hình các quốc gia và lĩnh vực. Tận dụng nền tảng AI toàn diện của NVIDIA, FPT đang nỗ lực mở rộng quy mô của nhà máy AI để có thể hỗ trợ các doanh nghiệp trên toàn cầu”.

Ông Dennis Ang, Giám đốc kinh doanh cấp cao của NVIDIA chia sẻ tại lễ công bố.

Ông Dennis Ang, Giám đốc kinh doanh cấp cao của NVIDIA chia sẻ tại lễ công bố.

Cũng tại Techday 2024, trước hàng nghìn khán giả tham dự, ông Takuya Sakai, Tổng giám đốc Hitachi HighTech đã chia sẻ câu chuyện đầy ấn tượng về hợp tác giữa Hitachi HighTech và FPT.

Khoảng 5 năm trước, Hitachi HighTech khởi động dự án chuyển đổi số nhằm tái tổ chức quy trình kinh doanh. Đây không chỉ là dự án chuyển đổi số mà còn là chuyển đổi kinh doanh, với hai mục tiêu chính là đơn giản hóa quy trình và số hóa mọi hoạt động.

Theo lời kể của ông Takuya Sakai, Hitachi HighTech đã trao đổi với nhiều đối tác nhưng câu trả lời của họ đều là không có đủ nguồn lực để triển khai dự án. Và FPT với năng lực công nghệ và khả năng huy động nhanh nguồn lực đã giúp Hitachi HighTech rút ngắn thời gian triển khai dự án từ 8 tháng xuống còn 3 tháng. Ông Takuya Sakai cũng bày tỏ mong muốn FPT sẽ tiếp tục đồng hành với vai trò là đối tác chiến lược để triển khai giai đoạn tiếp theo của dự án.

Hitachi HighTech không phải là câu chuyện duy nhất về những ấn tượng của khách hàng Nhật Bản với FPT. Trước đó, FPT cũng đã nhận được lời cảm tạ chưa từng có trong tiền lệ của Zenrin, Tập đoàn bản đồ lớn nhất Nhật Bản. 500 nhân sự của Zenrin đứng xếp vòng quanh từ sảnh cho tới hành lang vòng trên tận lầu 3 tòa nhà trụ sở của Zenrin để đón chào bằng những tràng pháo tay ròn rã và gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến đại diện của FPT.

Không đồng hành cùng Zenrin trong dự án số hóa bản đồ Nhật Bản ngay từ đầu, nhưng FPT lại đóng vai trò quyết định sự thành bại của dự án. Zenrin đặt ra cho FPT bài toán “vá” hàng nghìn lỗi trong thời gian vẻn vẹn 3 tháng để đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của các thông tin trên bản đồ sau khi số hóa. FPT đã cập nhật lại dữ liệu, hoàn thiện tất cả các quy trình vận hành, đưa hệ thống vào hoạt động xuất sắc đúng thời gian đối tác cần.

Giống như FPT, MISA là một doanh nghiệp công nghệ Việt ra đời sau thời kỳ đổi mới và được biết đến như một công ty cung cấp phần mềm về tài chính kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phổ biến nhất. Sau hơn 20 năm “định vị” mình với sản phẩm phần mềm phục vụ thị trường trong nước, MISA mới có “bước rẽ muộn” sang cung cấp sản phẩm ra thị trường nước ngoài (go global) với mong muốn lớn mạnh gấp nhiều lần.

“Tinh thần “chiến binh”, một nét văn hóa đặc trưng của MISA, là yếu tố then chốt giúp hiện thực hóa khát vọng ghi danh MISA như một thương hiệu Việt uy tín về cung cấp sản phẩm phần mềm trên bản đồ công nghệ thông tin thế giới”, CEO MISA Lữ Thành Long bày tỏ quyết tâm.

Nhờ kinh nghiệm từ những doanh nghiệp đi trước, nhiều doanh nghiệp “sinh sau đẻ muộn” đã sớm hái quả ngọt khi đặt mục tiêu đi ra thế giới (go global) ngay từ đầu. Sau 5 năm phát triển DrAid™, VinBrain đã trở thành một “ông lớn” trong lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính trên thế giới, giúp sàng lọc ung thư với độ chính xác cao lên tới 95%.

Lựa chọn thị trường Nhật Bản để đặt những viên gạch thành công đầu tiên, CEO của Rikkei, ông Tạ Sơn Tùng với 3 năm tu nghiệp tại Nhật Bản đã mơ ước quay trở lại chinh phục thị trường này. Người tác động lớn nhất tới Tùng ở thời điểm năm 2015 là ông Trương Gia Bình. “Ông nói với tôi, nếu muốn thành công ở thị trường Nhật thì đừng làm tản mát, phải tập trung vào đối tượng khách hàng. Như vậy, Tùng phải sang Nhật để làm việc, tiếp xúc trực tiếp với người Nhật”.

Đầu năm 2016, Tạ Sơn Tùng đưa cả nhà sang Nhật. Đó cũng là năm, Rikkei Soft thành lập pháp nhân tại Nhật Bản là Rikkei Japan. Từ vài chục nhân viên của 8 năm trước, tính đến tháng 5/2023, Rikkei Soft có trên 1.600 nhân viên, 100% nhân viên sử dụng ngoại ngữ, 94% là đại học, còn lại là trên đại học. 43% là nhân viên có thâm niên dưới 3 năm. Hiện Rikkei Soft có 4 chi nhánh tại Việt Nam, 4 chi nhánh tại Nhật Bản (Tokyo, Osaka, Fukuoka và Nagoya).

Cùng kiến tạo tương lai số

AI, bán dẫn, công nghệ ô-tô, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn, điện toán đám mây cùng nhiều công nghệ mới đang trở thành những công cụ sản xuất quan trọng trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực tạo ra những biến đổi sâu sắc và hình thành phương thức sản xuất mới tiên tiến, hiện đại - phương thức sản xuất số.

AI, bán dẫn, công nghệ ô-tô, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không chỉ là tương lai của FPT mà còn là những công nghệ sẽ góp phần đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới.

Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa

Hướng tới một cuộc sống thông minh, tiện lợi và kết nối cho khách hàng toàn cầu, FPT định hướng phát triển hệ sinh thái công nghệ xoay quanh năm trụ cột: AI - BÁN - XE - SỐ - XANH (trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ ô tô số, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh).

Trong tương lai, hệ sinh thái số này sẽ mang lại giải pháp toàn diện trong y tế với siêu ứng dụng chăm sóc sức khỏe; trong giáo dục với nền tảng học tập và đào tạo mọi lúc mọi nơi; trong doanh nghiệp với hệ sinh thái giải pháp tự động hóa và khai thác dữ liệu, AI; trong lĩnh vực giải trí với nền tảng giải trí đa chiều, không giới hạn.

Tại FPT Techday 2024, Tổng Giám đốc FPT, ông Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh: “AI, bán dẫn, công nghệ ô-tô, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không chỉ là tương lai của FPT mà còn là những công nghệ sẽ góp phần đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới. Yếu tố then chốt để các công nghệ này phát huy sức mạnh là cần phải có nguồn nhân lực chất lượng cao và sự sẵn sàng của dữ liệu - tư liệu sản xuất mới trong kỷ nguyên số”.

Khi giá trị thương hiệu của một quốc gia tăng trưởng, tất cả hàng hóa, dịch vụ của quốc gia đó cũng sẽ được hưởng lợi. Cái tên Việt Nam càng trở nên quen thuộc và uy tín cũng sẽ góp phần thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, đồng thời đưa doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập toàn cầu.

Cùng với sự phát triển vượt bậc của nguồn nhân lực và năng lực làm chủ công nghệ, FPT và các doanh nghiệp Việt Nam đang nâng cao vị thế thương hiệu quốc gia trên bản đồ công nghệ thế giới. Những nỗ lực này không chỉ thúc đẩy kinh tế mà còn khẳng định Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho các công nghệ tiên tiến trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Diễn đàn đối thoại chiến lược 2026 tại Hà Nội bàn cách xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát huy công nghệ chiến lược, xác lập mô hình tăng trưởng mới

Ngày 25/6, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại ASEAN, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cùng các đối tác tổ chức Diễn đàn đối thoại chiến lược với chủ đề “Xác lập mô hình tăng trưởng mới: Phát huy các công nghệ chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bền vững”. 

Triển lãm Quốc tế Vietnam ICTCOMM 2026 diễn ra từ 24-26/6 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Doanh nghiệp vận hành trên nền tảng AI – Tương lai của chuyển đổi số

Diễn ra từ ngày 24-26/6/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam ICTCOMM 2026 quy tụ hàng trăm doanh nghiệp công nghệ trong các lĩnh vực ICT, AI, IoT, Cloud, Data Center và Cybersecurity. Theo Ban tổ chức, ngày khai mạc đã thu hút hơn 2.000 lượt khách tham quan cùng nhiều hội thảo chuyên đề về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Báo chí thế giới tái định vị giữa "gọng kìm" của AI và người sáng tạo nội dung

Báo chí thế giới tái định vị giữa "gọng kìm" của AI và người sáng tạo nội dung

Sự trỗi dậy của các “bộ máy trả lời bằng AI” làm bốc hơi lưu lượng truy cập truyền thống. Làn sóng người sáng tạo nội dung đang cướp đi sự chú ý cũng như nhân tài của báo chí chính thống. Phản ứng chiến lược được nhiều cơ quan báo chí lựa chọn là tập trung vào những thứ máy móc không thể sao chép.

Tăng cường bảo mật ngân hàng. (Đồ họa: HỒNG ANH)

Chống lừa đảo AI trong ngành ngân hàng

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội cho ngành ngân hàng trong việc nâng cao hiệu quả vận hành, quản trị rủi ro và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Tuy nhiên, chính công nghệ này cũng đang bị tội phạm mạng lợi dụng để tạo ra các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi.

Hội nghị sơ kết công tác quản lý lĩnh vực thông tin điện tử 6 tháng đầu năm 2026.

Tăng cường xử lý vi phạm trên không gian mạng

Chiều 24/6, tại Hà Nội, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý lĩnh vực thông tin điện tử 6 tháng đầu năm 2026.

Hoạt động nghiên cứu, thí nghiệm thực hành của sinh viên Trường đại học Việt Nhật. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Chuyển đổi số trong quản trị đại học: Đột phá đào tạo song hành và lực lượng lao động kỷ nguyên mới

Giáo dục nước ta đang đứng trước bước ngoặt mang tính cách mạng về cấu trúc thể chế, triết lý vận hành thích ứng kỷ nguyên số. Áp lực toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã định hình hệ thống giáo dục đại học và nghề nghiệp theo hướng song hành thực học, thực nghiệp thay thế mô hình hàn lâm truyền thống.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau chủ trì hội nghị.

Cà Mau đẩy mạnh chuyển đổi số, đột phá công nghệ để định hình tương lai

Tỉnh Cà Mau vừa tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Những kết quả bước đầu cho thấy tư duy và hành động mạnh mẽ của địa phương trong việc đi tắt đón đầu để định hình tương lai.

Việc phối hợp đào tạo nhân lực theo nhu cầu của thị trường sẽ góp phần “tạo nguồn” để cơ cấu lại lao động.

AI định hình thế hệ lao động mới

Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn chuyển đổi rất mạnh của thị trường lao động: Dân số bắt đầu già hóa, lao động giá rẻ không còn là lợi thế, trí tuệ nhân tạo (AI) đã đi vào mọi ngành nghề...

Nhiều bài toán lớn vẫn chờ "nhạc trưởng"

Nhiều bài toán lớn vẫn chờ "nhạc trưởng"

Cùng với việc trao quyền mạnh mẽ hơn cho các tổng công trình sư, vẫn còn một câu hỏi khác: đâu là những bài toán thật sự cần mô hình này? Nếu danh mục nhiệm vụ được mở rộng quá mức, trong khi nguồn nhân lực dẫn dắt còn hạn chế, nguy cơ phân tán nguồn lực và chồng lấn trách nhiệm là điều khó tránh khỏi.

Đào tạo những kỹ năng AI không thể thay thế

Đào tạo những kỹ năng AI không thể thay thế

Khi khả năng viết tin, biên tập văn bản, dựng hình ảnh, sản xuất video hay phân tích dữ liệu của trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng vượt trội, câu hỏi đặt ra với các cơ sở đào tạo báo chí trở nên trực diện và cũng thiết thực hơn - đó là “đào tạo điều gì để phóng viên trẻ không bị đào thải bởi chính AI?”.

Sáng 15/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo, các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027, kết quả thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát triển đại học tinh hoa và công nghệ chiến lược: Lời giải cho những "điểm nghẽn" nguồn nhân lực

Tại buổi làm việc với ngành giáo dục mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy 'quản lý giáo dục' sang 'quản trị phát triển giáo dục'. Giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực cao, nhất là nhân lực khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Những khoảnh khắc không thể lặp lại

Những khoảnh khắc không thể lặp lại

Trong thời đại công nghệ đa phương tiện phát triển mạnh mẽ, các hình thức kể chuyện bằng video, đồ họa, dữ liệu ngày càng phổ biến, nhưng phóng viên ảnh vẫn giữ một vị trí riêng với ảnh báo chí, thể loại mà giá trị thời sự chân thực tại hiện trường mang lại là không thể thay thế.

Nền tảng tái cấu trúc cách thức quốc gia vận hành

Nền tảng tái cấu trúc cách thức quốc gia vận hành

Sau Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi tiếp xúc cử tri Hà Nội đã nhấn mạnh yêu cầu xây dựng các xã, phường theo mô hình “xã/phường xã hội chủ nghĩa” - những đơn vị quản trị hiện đại, gần dân, phục vụ dân tốt hơn trên nền tảng dữ liệu và công nghệ số.

Người dân sử dụng ví điện tử để thanh toán thay cho tiền mặt ngày càng phổ biến. (Ảnh: Phạm Việt)

Đưa chuyển đổi số đến từng hộ kinh doanh

Chuyển đổi số tại Việt Nam đang lan tỏa tới khu vực kinh tế cơ sở, từ các cửa hàng bán lẻ, hộ kinh doanh đến doanh nghiệp nhỏ. Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, việc ứng dụng công nghệ giúp mở rộng thị trường, nâng cao năng suất, đồng thời trở thành yêu cầu để tăng sức cạnh tranh.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: HÀ LINH)

Xây dựng nguồn nhân lực cho nghiên cứu cơ bản

Để xây dựng nền khoa học cơ bản mạnh, Việt Nam cần một đội ngũ nhà khoa học đủ năng lực theo đuổi các hướng nghiên cứu dài hạn. Tuy nhiên, việc nhiều tổ chức nghiên cứu đang gặp khó khăn trong việc thu hút và duy trì đội ngũ nghiên cứu trẻ đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về xây dựng lực lượng kế cận cho các lĩnh vực khoa học cơ bản.

Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế vinh danh 14 sinh viên/nhóm sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học giai đoạn 2025-2026. (Ảnh: PH.THẢO)

Sinh viên Đại học Huế: Bám thực tiễn để nghiên cứu khoa học

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2025-2026 do Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế tổ chức là diễn đàn học thuật quan trọng, ghi nhận tinh thần sáng tạo của sinh viên, đồng thời cho thấy nhiều đề tài nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao, bám sát các vấn đề kinh tế-xã hội hiện nay.