Cộng đồng quốc tế hỗ trợ gần 16 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai

Việt Nam đã nhận được sự chia sẻ, động viên và hỗ trợ về tài chính, cùng các nhu yếu phẩm, trang thiết bị từ cộng đồng quốc tế, các nước và tổ chức quốc tế với giá trị ước tính cho đến ngày 27/11 là gần 16 triệu USD.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại buổi họp báo thường kỳ, ngày 27/11/2025.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại buổi họp báo thường kỳ, ngày 27/11/2025.

Chiều 27/11, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam để khắc phục hậu quả mưa lũ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, vừa qua, nhiều địa phương của Việt Nam đã phải hứng chịu các đợt mưa lũ lịch sử và thiên tai liên tiếp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người cũng như về tài sản.

Trước những mất mát hết sức nặng nề này, Việt Nam đã nhận được sự chia sẻ, động viên và hỗ trợ về tài chính, cùng với các nhu yếu phẩm, trang thiết bị từ cộng đồng quốc tế, các nước và tổ chức quốc tế với giá trị ước tính cho đến ngày 27/11 là gần 16 triệu USD. Nguồn lực này sẽ được các cơ quan chức năng của Việt Nam phân phối trực tiếp đến các khu vực chịu ảnh hưởng và đến tận tay người dân bị ảnh hưởng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: "Trong những ngày này, chúng ta cũng chứng kiến những câu chuyện hết sức xúc động khi nhiều người bạn nước ngoài, nhiều khách du lịch nước ngoài đã cùng người dân đến từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau và chính quyền địa phương của Việt Nam chia sẻ, giúp đỡ những người dân gặp khó khăn bằng rất nhiều hình thức khác nhau.

Đây chính là sự động viên to lớn và thể hiện tinh thần tương trợ quốc tế, tinh thần đoàn kết quốc tế nhằm giúp nhân dân các địa phương của Việt Nam bị thiệt hại, sớm vượt qua những khó khăn. Chính phủ Việt Nam cũng như nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ kịp thời, thiết thực và vô cùng quý báu này".

Có thể bạn quan tâm

Họp mặt các thế hệ làm báo tại Đài Phát thanh Giải phóng sau 50 năm.

Từ rừng Tây Ninh, nghe Bác Hồ chúc Tết

Tin Bác Hồ qua đời vang lên từ Đài Phát thanh Giải phóng, với giọng đọc chậm rãi đã đi vào tim từng chiến sĩ nhà báo, đứng sững, mắt nhìn xa xăm vào khoảng rừng trước mặt và cùng cúi đầu, không cầm được nước mắt, thầm hứa tiếp tục chiến đấu, làm báo, để xứng đáng với niềm mong mỏi của Bác “bắc-nam sum họp, xuân nào vui hơn”.

Chi bộ khu phố 2, Đảng ủy phường Đức Nhuận phối hợp Tổ công nghệ số cộng đồng khu phố 2 hướng dẫn đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử. (Ảnh: MẠNH HẢO)

Nét mới trong hoạt động tổ chức cơ sở đảng

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất có số lượng chi bộ lớn, đa dạng về địa bàn, lĩnh vực. Chính vì thế, đổi mới hoạt động tổ chức cơ sở đảng và đảng viên là công tác quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Điện mừng Quốc khánh Vương quốc Na Uy

Điện mừng Quốc khánh Vương quốc Na Uy

Nhân dịp kỷ niệm 212 năm Quốc khánh Vương quốc Na Uy (17/5/1814-17/5/2026), ngày 17/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Nhà vua Harald Đệ ngũ (Harald V).

[Video] Thời sự 24h ngày 17/5/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi

[Video] Thời sự 24h ngày 17/5/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi; Tăng lương cơ sở lên 2.530.000 đồng/tháng từ 1/7/2026; Bộ Công Thương đề nghị tắt toàn bộ đèn chiếu sáng quảng cáo để tiết kiệm điện; Chiến lược của Nhà Trắng với Iran bế tắc

Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi

Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi

Ngày 19/5/2026, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rực rỡ, xác định những định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới...

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Lan tỏa giá trị nhân văn cao đẹp của tư tưởng Hồ Chí Minh tới bạn bè quốc tế tại Hàn Quốc

Việc tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hàn Quốc không chỉ có ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt Nam xa quê hương mà còn là dịp để tăng cường hiểu biết, đồng cảm và gắn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc trên nền tảng những giá trị chung về hòa bình, hợp tác và phát triển.

Bản tin Thời sự 24h ngày 16/5/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội

[Video] Thời sự 24h ngày 16/5/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục là biểu tượng của trí tuệ Việt Nam

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội; Từ ngày 1/6, toàn bộ cây xăng trên cả nước chỉ bán xăng E10; Cảnh báo mưa dông tại nhiều tỉnh thành, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Những điểm sáng bình yên.

Ngày hội "Vì bình yên bản làng"

Chuỗi sự kiện Ngày hội "Vì bình yên bản làng" đã chọn mảnh đất Vân Hồ (Sơn La) địa bàn từng phức tạp về ma túy và an ninh trật tự làm điểm khởi đầu đầy ý nghĩa, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì nhân dân phục vụ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông

Chiều ngày 16/5, trong khuôn khổ chuyến công tác tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang).

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Gặp gỡ Đoàn kiều bào Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031

Các đại biểu kiều bào cam kết sẽ tiếp tục phát huy vai trò Ủy viên Mặt trận Tổ quốc trong đoàn kết cộng đồng, hỗ trợ bà con hội nhập ngày càng sâu rộng vào xã hội sở tại; tiếp tục là cầu nối vững chắc, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các nước trên tất cả các lĩnh vực.