EU hỗ trợ Việt Nam 850.000 euro để khắc phục hậu quả lũ lụt

Tại Phiên họp lần thứ 6 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-EU, phía EU cho biết EU đã hỗ trợ Việt Nam 850.000 euro để khắc phục hậu quả và tiếp tục kêu gọi các quốc gia thành viên đóng góp.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và bà Paola Pampaloni, Quyền Tổng Vụ trưởng Tổng vụ châu Á-Thái Bình Dương của EEAS đồng chủ trì Phiên họp lần 6 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-EU. (Nguồn: Báo Quốc tế)
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và bà Paola Pampaloni, Quyền Tổng Vụ trưởng Tổng vụ châu Á-Thái Bình Dương của EEAS đồng chủ trì Phiên họp lần 6 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-EU. (Nguồn: Báo Quốc tế)

Ngày 24/11, tại Trụ sở Cơ quan Đối ngoại Liên minh châu Âu (EEAS) ở Brussels, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng và Quyền Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ châu Á-Thái Bình Dương của EEAS, bà Paola Pampaloni, đã đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 6 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) nhằm triển khai Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam-EU (PCA).

Tham dự phiên họp, về phía Việt Nam có Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại EU Nguyễn Văn Thảo, cùng đại diện các bộ, ngành liên quan. Phía EU có đại diện EEAS và đại diện các Tổng vụ của Ủy ban châu Âu (EC).

Mở đầu phiên họp, bà Paola Pampaloni bày tỏ chia sẻ với Việt Nam trước những thiệt hại do bão lũ gây ra.

Bà cho biết EU đã hỗ trợ Việt Nam 850.000 euro để khắc phục hậu quả và tiếp tục kêu gọi các quốc gia thành viên đóng góp. Một số nước như Luxembourg, Đức, Séc đã hưởng ứng và chuyến hàng cứu trợ đầu tiên từ Luxembourg đã tới Việt Nam.

Tại phiên họp, hai bên thông tin cho nhau về tình hình kinh tế-xã hội, chính sách đối ngoại và rà soát toàn diện hợp tác Việt Nam-EU trong các khuôn khổ hiện có, gồm Đối thoại Quốc phòng-An ninh, Ủy ban Thương mại triển khai Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và các tiểu ban chuyên ngành.

Hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam-EU tiếp tục phát triển tích cực sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, sự tin cậy chính trị được củng cố, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, được duy trì thường xuyên, Việt Nam hiện đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Pháp, quan hệ Đối tác Chiến lược với Tây Ban Nha, Đức, Italy, Séc, Phần Lan, Bulgaria và quan hệ Đối tác toàn diện với Đan Mạch, Hunggary và Hà Lan.

Đây là nền tảng quan trọng để hai bên hướng tới nâng tầm quan hệ Việt Nam-EU trong thời gian tới.

Hợp tác thương mại-đầu tư, phát triển, quốc phòng-an ninh, giáo dục-đào tạo và ứng phó biến đổi khí hậu đạt nhiều kết quả quan trọng. Các chương trình hỗ trợ của EU về hiện đại hóa tài chính công, quản trị kinh tế và chuyển đổi năng lượng được triển khai hiệu quả.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định EVFTA; thúc đẩy 6 nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA). Hai bên cũng thống nhất phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác và đối thoại hiện có.

Việt Nam và EU khẳng định tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng, đặc biệt là thương mại-đầu tư; kinh tế xanh; chuyển đổi số; kinh tế tuần hoàn; nghề cá bền vững; chuyển đổi năng lượng sạch; khoa học-công nghệ; đổi mới sáng tạo; cơ sở hạ tầng và ứng phó biến đổi khí hậu.

Hai bên nhấn mạnh coi khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo là trụ cột hợp tác mới.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị EU hỗ trợ Việt Nam khai thác hiệu quả các sáng kiến như Erasmus+ (Chương trình giáo dục, đào tạo, thanh niên và thể thao), Horizon Europe (Chương trình nghiên cứu và đổi mới sáng tạo lớn nhất của EU) và JETP (Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng).

Thứ trưởng cũng thông báo về các biện pháp mạnh mẽ của Việt Nam trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và đề nghị EU cùng các quốc gia thành viên sớm xem xét gỡ “thẻ vàng."

Phía EU ghi nhận nỗ lực của Việt Nam và sẽ tiếp tục trao đổi về các vấn đề kỹ thuật.

Đại diện các bộ, ngành hai bên đã đề xuất nhiều biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác trong thương mại-đầu tư, tài chính, nông nghiệp, phát triển, ứng phó biến đổi khí hậu, quốc phòng-an ninh...

EU khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

EU mong muốn Việt Nam tham gia tích cực vào các dự án trong Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu.

Hai bên nhất trí thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và vai trò của Liên hợp quốc, khẳng định giải quyết tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982). Hai bên ủng hộ bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Việt Nam và EU cũng khẳng định ưu tiên tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-EU, thúc đẩy hợp tác thương mại-đầu tư, ứng phó thách thức toàn cầu về khí hậu, thiên tai, môi trường và dịch bệnh; đóng góp cho phát triển xanh, bền vững tại các tiểu vùng, trong đó có Tiểu vùng sông Mekong.

Phiên họp khẳng định quyết tâm của Việt Nam và EU trong việc tăng cường hợp tác toàn diện, phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại và mở rộng phối hợp trên những lĩnh vực có tiềm năng, tạo nền tảng quan trọng đưa quan hệ song phương phát triển thực chất và bền vững hơn trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.