Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc hợp tác không có giới hạn, kiến tạo vì sự phát triển

Chiều 24/6, theo giờ địa phương, nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức tại thành phố Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Kết nối Doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Kết nối Doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Kết nối Doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc. (Ảnh: THANH GIANG)

Diễn đàn có chủ đề “Hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ tài chính hiện đại, thúc đẩy năng lực sản xuất trên nền tảng năng lượng xanh, sản xuất thông minh, đổi mới sáng tạo”. Cùng dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, lãnh đạo một số bộ, ngành Việt Nam; lãnh đạo thành phố Thiên Tân.

Tham luận tại diễn đàn, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah Jonathan Choi nêu rõ, trong chặng đường 55 năm đầu tư của tập đoàn tại Việt Nam, Sunwah luôn đồng hành cùng Việt Nam vượt qua bao khó khăn, chứng kiến đất nước này vươn lên mạnh mẽ từ chiến tranh đến sự phát triển thần tốc như hiện nay và càng thấy rõ mối quan hệ hợp tác chính trị-kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam ngày càng vững chắc và toàn diện. Ông Jonathan Choi nhấn mạnh, Sunwah mong muốn tiếp tục phát huy vai trò của VinaCapital – đơn vị trực thuộc Sunwah.

anh-1-7662.jpg
Các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tham dự diễn đàn. (Ảnh: THANH GIANG)

VinaCapital được thành lập năm 2003 dưới sự định hướng của Sunwah, hiện là một trong những tổ chức đầu tư tài chính và quản lý tài sản hàng đầu Việt Nam, đồng thời đang quản lý ba quỹ niêm yết tại London chuyên đầu tư vào Việt Nam. Tập đoàn sẽ tiếp tục tận dụng kinh nghiệm bản địa, nhân lực và khả năng kết nối toàn cầu của VinaCapital để giúp dòng vốn quốc tế kết nối hiệu quả với nhu cầu thị trường Việt Nam, thúc đẩy đầu tư chất lượng cao. Sunwah luôn đặt niềm tin vào quốc gia năng động này, sẽ tiếp tục đầu tư tại Việt Nam, sát cánh cùng các doanh nghiệp Việt.

ndo_br_anh-2-5720.jpg
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: THANH GIANG)

Tham luận tại Diễn đàn, ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nêu rõ, trong thời gian tới, Đường sắt Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác nhiều mặt với các đối tác Trung Quốc; đồng thời, tiếp tục chuẩn bị các đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng bảo trì hạ tầng, đầu máy, toa xe, thông tin tín hiệu, phục vụ cho hai dự án trọng điểm: Tuyến Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng và đường sắt tốc độ cao bắc-nam. Với tầm nhìn phát triển dài hạn, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã đưa ra những định hướng chỉ đạo hết sức rõ ràng về việc phát triển ngành đường sắt hiện đại, tận dụng các bài học từ quốc tế, đặc biệt là kinh nghiệm từ Trung Quốc, trong bối cảnh quy hoạch mạng lưới đường sắt của Việt Nam khoảng 7.000km.

Đây là một quy mô thị trường đủ lớn, đòi hỏi sự phát triển đồng bộ và hiện đại của toàn bộ hệ sinh thái công nghiệp đường sắt. Trên cơ sở năng lực và khả năng hấp thụ công nghệ, Đường sắt Việt Nam được giao nhiệm vụ quan trọng là lập dự án xây dựng tổ hợp công nghiệp, phục vụ cho cả đường sắt hiện hữu, đường sắt đô thị và các tuyến đường sắt mới.

Hiện tại, Đường sắt Việt Nam đang được giao tái cơ cấu theo mô hình tập đoàn; tìm kiếm đối tác tư vấn thiết kế, xây dựng, đào tạo và chuyển giao công nghệ cho Khu tổ hợp công nghiệp đường sắt. Tiếp tục triển khai các đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ, đáp ứng yêu cầu của ngành đường sắt hiện đại.

ndo_br_anh-6-5405.jpg
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: THANH GIANG)

Trên tinh thần đó, Đường sắt Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp, cơ quan chức năng Trung Quốc hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực: Đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận tải liên vận quốc tế hành khách và hàng hóa giữa hai nước và sang nước thứ 3, xem xét khôi phục vận tải hành khách tuyến Lào Cai-Hà Khẩu; Giới thiệu doanh nghiệp hỗ trợ, tư vấn việc xây dựng tổ hợp công nghiệp đường sắt; Hỗ trợ việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xây dựng, giải mã hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn và chuyển giao công nghệ đường sắt hiện đại. Đường sắt Việt Nam đang khát vọng đổi mới với phương châm: “Phát huy truyền thống + Nỗ lực tự cường + Hợp tác hiệu quả + Tinh gọn đột phá + Kiến tạo tương lai”.

ndo_br_evn-3712.jpg
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An phát biểu ý kiến tại diễn đàn. (Ảnh: THANH GIANG)

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An nêu rõ, EVN đánh giá cao sự hợp tác của các doanh nghiệp Trung Quốc thông qua các hợp tác mua bán điện, đầu tư và tham gia trong quá trình xây dựng, cung cấp tài chính cho các dự án điện tại Việt Nam. Sự thành công của các chương trình hợp tác đã góp phần hỗ trợ EVN bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế-xã hội và phục vụ đời sống nhân dân Việt Nam… Để góp phần triển khai hiệu quả định hướng “6 hơn” , xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã nhất trí; đồng thời đáp ứng các mục tiêu đầu tư phát triển nguồn điện, lưới điện và chuyển đổi xanh trong lĩnh vực năng lượng, EVN mong muốn được tiếp tục trao đổi, chia sẻ và tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới với các doanh nghiệp, đối tác Trung Quốc trong thời gian tới.

ndo_br_anh-4-9549.jpg
Quang cảnh Diễn đàn Kết nối Doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc. (Ảnh: THANH GIANG)

Phát biểu ý kiến tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng lần thứ hai được đến thành phố Thiên Tân tham dự Hội nghị WEF; nêu rõ, Việt Nam luôn khâm phục, mong muốn học tập quá trình xây dựng, phát triển đất nước Trung Quốc hoàn thành mục tiêu phát triển 100 năm lần thứ nhất, thực hiện quá trình phát triển 100 năm lần thứ 2 với niềm tin và hy vọng tràn đầy. Thủ tướng nêu rõ, thời gian qua, Trung Quốc đạt nhiều thành tựu lớn trong phát triển cơ sở hạ tầng liên quan lĩnh vực giao thông, vận tải, y tế, giáo dục, xây dựng, đổi mới sáng tạo, khai thác không gian ngầm, không gian vũ trụ…

ndo_br_anh-3-5302.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chứng kiến Lễ trao các văn bản thỏa thuận hợp tác giữa các tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc. (Ảnh: THANH GIANG)

Về quan hệ hai nước Việt Nam và Trung Quốc, Thủ tướng nhấn mạnh sự gắn bó “núi liền núi, sông liền sông”, “vừa là đồng chí, vừa là anh em” là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác, sợi dây tình cảm sâu sắc giữa hai đất nước, dân tộc, do đó các doanh nghiệp cần kết nối hai nền kinh tế vì lợi ích chung, đôi bên cùng có lợi, giữa hai nền văn minh và văn hóa, từ đó sẽ tạo nên giá trị gia tăng. Hợp tác bằng cái tâm, bằng con tim thì sẽ tạo hiệu ứng, hiệu quả cao hơn. Mối quan hệ giữa các doanh nghiệp không thể tách rời mối quan hệ hai nước. Quan hệ hai nước hết sức tốt đẹp thì không có lý do gì mà quan hệ doanh nghiệp hai nước lại không phát triển.

Thủ tướng nêu rõ, tình hình thế giới hiện nay rất khó khăn, diễn biến phức tạp, nhưng càng khó khăn, phức tạp thì hai nước càng phải đoàn kết, hợp tác, nỗ lực nhiều hơn. Hai đất nước chúng ta đã trưởng thành, lớn mạnh, do đó hai bên tự tin sẵn sàng đối mặt với những khó khăn thách thức nhưng chúng ta tự tin, lạc quan vì cả hai nước đều có Đảng Cộng sản lãnh đạo đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Do đó chúng ta ngày càng bản lĩnh, coi khó khăn là cơ hội để tái cấu trúc nền kinh tế, tái cấu trúc chính doanh nghiệp, cơ hội tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới.

ndo_br_anh-7-4464.jpg
Đại diện lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Việt Nam tham dự diễn đàn. (Ảnh: THANH GIANG)

Chia sẻ về tình hình Việt Nam, Thủ tướng nêu rõ, sau hơn 80 năm giành độc lập, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu phát triển kinh tế-xã hội to lớn với sự giúp đỡ quan trọng của bạn bè quốc tế, trong đó có Trung Quốc. Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp hai nước là cầu nối, trụ cột quan trọng kết nối hai nền kinh tế “vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; hợp tác vì lợi ích chung, kiến tạo phát triển, đôi bên cùng có lợi.

Thủ tướng tin tưởng với không khí chính trị tốt đẹp, các doanh nghiệp Trung Quốc đến đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam sẽ ngày càng thuận lợi, thành công, đóng góp vào sự phát triển, thành công của Việt Nam. Cơ hội đang mở ra rất lớn với doanh nghiệp Trung Quốc, đặc biệt là phát triển xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức “không có giới hạn”. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng lợi ích mang lại trong quá trình hợp tác sẽ xứng đáng với nỗ lực, thiện chí của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.