Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội nỗ lực lan tỏa các giá trị nghệ thuật sân khấu đích thực

Sau thành công của vở kịch “Tôi và chúng ta” của Nhà hát Kịch Hà Nội được phát sóng trực tiếp tối 1/6, mở đầu chương trình Sân khấu truyền hình, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp Nhà hát Tuổi trẻ đưa vở “Lời thề thứ 9” cùng của tác giả Lưu Quang Vũ đến với khán giả vào tối 8/6 tới.

Vở "Lời thề thứ 9" có sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ trẻ tài năng của Nhà hát Tuổi trẻ.
Vở "Lời thề thứ 9" có sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ trẻ tài năng của Nhà hát Tuổi trẻ.

Sân khấu truyền hình là chương trình được Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, nhằm đưa các tác phẩm sân khấu kinh điển, giàu giá trị tư tưởng và nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Qua sự hợp tác của nhà đài với các đơn vị nghệ thuật, chương trình sẽ trở thành một không gian nghệ thuật định kỳ và tiếp tục lan tỏa, thắp sáng những giá trị văn hóa đích thực trong lòng công chúng hôm nay.

loi-12.jpg
Nghệ sĩ Thanh Dương trong vở diễn.

Theo kế hoạch, Sân khấu truyền hình sẽ giới thiệu những vở diễn nổi tiếng thuộc nhiều loại hình sân khấu: kịch nói, chèo, cải lương… Tất cả được phát sóng trực tiếp trên truyền hình, phát thanh và các nền tảng số của Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội.

Điều này đã mở ra một không gian rộng lớn cho sân khấu, không chỉ trực tiếp trên sàn diễn mà sẽ được giới thiệu trên các phương tiện truyền thông đại chúng và các nền tảng số có chất lượng hình ảnh và âm thanh cao. Với cách tiếp cận này, các vở diễn sân khấu trên truyền hình đã và đang thật sự trở lại đời sống đương đại.

loi-4.jpg
Nghệ sĩ Thanh Sơn.

Với sự phối hợp của Nhà hát Tuổi trẻ, Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội sẽ công diễn vở “Lời thế thứ 9” – vở diễn thứ hai của chương trình Sân khấu truyền hình, một trong những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao của nhà viết kịch nổi tiếng Lưu Quang Vũ.

Vở kịch được sáng tác năm 1986, dàn dựng và công diễn lần đầu năm 1988 và sau gần bốn thập kỷ, những vấn đề đặt ra trong đó vẫn vẹn nguyên tính thời sự, mang lại nhiều suy ngẫm với người xem.

loi-3.jpg
Nghệ sĩ Thu Quỳnh.

Đề cập lý tưởng của người lính trong những biến động xã hội thời kỳ đầu đổi mới khi cái cũ, cái mới đan xen, cái tích cực và không ít tiêu cực đang từng ngày tác động vào cuộc sống, lối suy nghĩ của mỗi người.

Họ có thể là những người lính dũng cảm trên chiến trường, nhưng cuộc sống còn nhiều tiêu cực phía sau mang lại không ít trăn trở, băn khoăn, nhất là niềm tin vào lý tưởng và những điều thiêng liêng họ đang bảo vệ.

Vở diễn cũng đả phá và lên án thói quan liêu, bảo thủ cùng không ít thói hư tật xấu của những cán bộ có chức, có quyền, cứng nhắc trong các nguyên tắc không đủ lý, đủ tình và lối sống và suy nghĩ thờ ơ, vô cảm với đời sống người dân.

loi-10.jpg
Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Bình.

Những phân đoạn đối thoại căng thẳng, những xung đột nội tâm, và đặc biệt là chất ngôn ngữ chính luận đậm tính Lưu Quang Vũ, tất cả trong "Lời thề thứ 9" đã làm nên một vở diễn vừa đầy tính nghệ thuật, vừa đầy tính thời sự, phản ánh và thức tỉnh xã hội.

Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Sĩ Tiến- Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ

loi-7.jpg
Nghệ sĩ Huy Hoàng vai Trung đoàn phó trong vở diễn.

Vở kịch "Lời thề thứ 9" của Nhà hát Tuổi trẻ do cố Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Huyền đạo diễn, được dựng lại năm 2012 và là một trong những vở diễn nổi tiếng, gây ấn tượng sâu sắc nhất của nhà hát và được biểu diễn nhiều lần.

Trong lần hợp tác này với Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội, vở diễn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Tuổi đang được yêu mến hiện nay như các Nghệ sĩ Ưu tú Đức Khuê, Thanh Bình và các diễn viên: Thanh Sơn, Thanh Dương, Bá Anh, Đức Anh, Duka, Thu Quỳnh…

loi.jpg
Vở diễn được phát sóng tối 8/6 trên kênh Hà Nội 2 và các nền tảng của Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội.

Dựng lại những vở kịch kinh điển trong chương trình Sân khấu truyền hình, lãnh đạo Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội không đặt mục tiêu tìm kiếm sự lạ lẫm hay khác biệt, mà mong muốn lan tỏa những giá trị nghệ thuật cốt lõi. Mỗi tác phẩm được giới thiệu đều nhằm mục đích để thế hệ hôm nay kết nối với thế hệ đi trước, vun đắp và thúc đẩy cảm hứng cùng chung tay góp phần phát triển đất nước trong kỉ nguyên vươn mình của dân tộc.

Vở “Lời thề thứ 9” sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ ngày 8/6 trên kênh Hà Nội 2, đồng thời được phát trên sóng phát thanh và tất cả các nền tảng số của Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội (Fanpage, YouTube, ứng dụng HanoiOn...). Với chuẩn hình ảnh 4K UHD, chương trình sẽ mang đến trải nghiệm thị giác và âm thanh tối ưu nhất cho người xem.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.