Chung tay định hình ngành logistics toàn cầu xanh, thông minh, hiện đại hơn

Chiều 8/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội thế giới Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận và Vận tải quốc tế - FIATA World Congress 2025.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Đại hội FIATA World Congress 2025. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Đại hội FIATA World Congress 2025. (Ảnh: Trần Hải)

Sự kiện quy tụ hơn 1.200 đại biểu đến từ 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, thể hiện vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trên bản đồ logistics toàn cầu.

Đại hội do Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) đăng cai, phối hợp FIATA và các đối tác quốc tế tổ chức với chủ đề “Logistics xanh, thích ứng nhanh” (Green and Resilient Logistics), hướng tới mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi xanh, nâng cao khả năng thích ứng của chuỗi cung ứng và khẳng định vai trò của logistics trong phát triển bền vững.

FIATA World Congress là sự kiện thường niên lớn nhất của ngành logistics thế giới, tập hợp lãnh đạo các quốc gia, tổ chức quốc tế, hiệp hội ngành hàng, chuyên gia và doanh nghiệp logistics, vận tải, xuất nhập khẩu cùng công nghệ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai, đánh dấu cột mốc đặc biệt với FIATA - tổ chức có gần một thế kỷ lịch sử phát triển và cũng là bước tiến quan trọng của ngành logistics Việt Nam trên con đường hội nhập sâu rộng.

ndo_br_a1-4711.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian trưng bày Siêu cảng ICD Vĩnh Phúc-Việt Nam SuperPort do liên doanh Tập đoàn T&T và Tập đoàn YCH (Singapore) nhân dịp Đại hội.

Chủ đề của Đại hội nhấn mạnh nhu cầu cấp bách về việc áp dụng các phương pháp bền vững trong ngành, đồng thời nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức toàn cầu. Khi biến đổi khí hậu và gián đoạn chuỗi cung ứng ngày càng phổ biến, chủ đề này thể hiện cam kết của FIATA trong việc thúc đẩy đổi mới và phát triển bền vững trong ngành logistics.

FIATA World Congress 2025 sẽ là nền tảng để các nhà lãnh đạo tư duy, và các chuyên gia từ mọi lĩnh vực của cộng đồng logistics chia sẻ những hiểu biết và kiến thức quý giá. Các đại biểu tham dự có cơ hội cập nhật các xu hướng mới nhất, tiếp cận các giải pháp tiên phong, và đóng góp vào sự phát triển không ngừng của ngành.

ndo_br_a3-9197.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo một số bộ, ngành, các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Đại hội FIATA World Congress 2025.

Trong chuỗi sự kiện FIATA World Congress 2025 kéo dài 5 ngày từ ngày 6 đến 10/10, cùng với hàng loạt hoạt động nghị sự, hội thảo - Triển lãm FIATA World Congress 2025 thu hút được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, sự kiện không chỉ giúp các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá hình ảnh, mà còn là cơ hội giúp kết nối các với thị trường quốc tế.

ndo_br_a4-367.jpg
Chủ tịch FIATA Turgut Erkeskin phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, việc Việt Nam lần đầu tiên đăng cai đại hội là bước ngoặt quan trọng, thể hiện niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với ngành logistics Việt Nam. Kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu ấn tượng, dự kiến kim ngạch thương mại vượt mốc 800 tỷ USD vào năm 2025. Cả nước hiện có hơn 45.000 doanh nghiệp logistics, trong đó 5.000 doanh nghiệp giao nhận quốc tế, đóng góp đáng kể vào GDP và năng lực cạnh tranh quốc gia.

FIATA World Congress 2025 là cơ hội để Việt Nam giới thiệu năng lực logistics, mở rộng hợp tác đầu tư, học hỏi kinh nghiệm quốc tế và khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. FIATA World Congress 2025 không chỉ là một kỳ đại hội, mà là hành trình kết nối Việt Nam với thế giới, khẳng định cam kết mạnh mẽ của chúng ta trong xây dựng hệ sinh thái logistics xanh, hiện đại và hiệu quả.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ rất vui mừng tham dự và phát biểu tại Đại hội FIATA năm 2025 tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người; nêu rõ, Đại hội lần này với chủ đề "Logistics xanh, thích ứng nhanh” là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là dịp để cộng đồng logistics toàn cầu gặp gỡ, kết nối hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, mà còn là diễn đàn để chúng ta cùng thảo luận những xu thế mới, tìm ra những giải pháp sáng tạo, hướng tới phát triển ngành logistics hiện đại, xanh, bền vững, có khả năng thích ứng cao hơn với tình hình thế giới không ngừng biến động như hiện nay.

Việc FIATA lựa chọn Việt Nam làm nước chủ nhà đăng cai Đại hội năm nay, và lựa chọn thủ đô Hà Nội làm nơi tổ chức, thể hiện sự tin tưởng to lớn của cộng đồng quốc tế nói chung và ngành logistics thế giới nói riêng đối với vai trò, tiềm năng và khát vọng phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực logistics. Đồng thời, đây cũng là cơ hội quý báu để Việt Nam tiếp tục giới thiệu với bạn bè quốc tế một Việt Nam thân thiện, hòa bình, ổn định, phát triển, một Việt Nam hội tụ những trí tuệ thông minh, hội tụ của con người với con người yêu thương nhau.

ndo_br_a5-6118.jpg
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) Đào Trọng Khoa phát biểu tại Đại hội.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, logistics ngày càng khẳng định vai trò là “mạch máu” của nền kinh tế, là cầu nối giữa sản xuất, lưu thông, phân phối và tiêu dùng. Là quốc gia nằm trên các tuyến hàng hải, hàng không quốc tế với bờ biển dài hơn 3.200km, hệ thống cảng biển, sân bay, cửa khẩu phong phú, Việt Nam có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm logistics quan trọng trong khu vực. Thực tế, Việt Nam xác định logistics là một trong 3 động lực tăng trưởng, một yếu tố nền tảng để kết nối các ngành sản xuất, các địa phương và kết nối Việt Nam với thế giới.

Thủ tướng nêu rõ, thời gian qua, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt cho phát triển ngành logistics, cụ thể:

Triển khai đầu tư đồng bộ, quyết liệt cho phát triển các hạ tầng logistics chiến lược, gồm đầu tư 5 phương thức giao thông nhanh chóng, phù hợp để phát triển nhanh, xanh, bền vững, trong đó phát triển hệ thống cảng biển từ bắc chí nam như cụm cảng Cái Mép-Thị Vải, Cần Giờ, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Huế, Vũng Áng, Nghi Sơn, Hải Phòng… Việt Nam đang đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không quốc tế như Hà Nội, Đà Nẵng, Vân Đồn, Cần Thơ, đặc biệt là đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành trở thành một trong những cửa ngõ hàng không lớn nhất khu vực, cuối năm 2025 này cơ bản hoàn thành.

Việt Nam cũng đang đẩy mạnh thi công hoàn thiện hệ thống cao tốc Bắc-Nam, đường ven biển và các trung tâm logistics quốc gia tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ trong năm nay. Việt Nam đang tích cực chuẩn bị khởi công dự án tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Trung Quốc là tuyến Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; Hà Nội-Lạng Sơn, Móng Cái-Hải Phòng; tích cực chuẩn bị đầu tư dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, các tuyến đường sắt đô thị ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; ban hành và áp dụng nhiều chính sách ưu đãi mạnh mẽ dành cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong lĩnh vực logistics: miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho dự án đầu tư mới; ưu đãi về tiền thuê đất, hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế; hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, nhất là các công nghệ xanh, công nghệ số, công nghệ cao; ưu tiên cấp phép nhanh đối với một số dự án logistics thân thiện môi trường...; đẩy mạnh chuyển đổi số trong logistics: xây dựng các trung tâm logistics thông minh, thúc đẩy phát triển ngành logistics xanh, bền vững; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành logistics.

Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình thế giới dự báo diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, các vấn đề đều mang tính toàn dân, toàn cầu, liên quan vấn đề biến đổi khí hậu, cạnh tranh chiến lược, những vấn đề hết sức nhạy cảm hiện nay; khó khăn, thách thức đan xen thời cơ, thuận lợi, nhưng Việt Nam nhìn thế giới với tinh thần lạc quan trên tinh thần thế giới sẽ hoà bình, hợp tác, đoàn kết giữa các dân tộc cùng nhau phát triển. Chúng ta có sự kết nối giữa con người với con người; sự yêu thương giữa con người với con người; sự tôn trọng, học hỏi lẫn nhau giữa con người với con người; sự mong muốn phát triển ổn định mang lại ấm no, hạnh phúc cho mọi người trên thế giới. Dù thế giới có khó khăn đến mấy, chúng ta đoàn kết, hợp tác, đề cao chủ nghĩa đa phương, kết nối trái tim với trái tim, kết nối các nền kinh tế, các hoạt động logistics, từ đó thúc đẩy hoà bình, hợp tác và phát triển, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người dân trên thế giới, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nhân Đại hội này, Thủ tướng kêu gọi “5 đẩy mạnh hợp tác": Đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong logistics; Đẩy mạnh hợp tác phát triển logistics nhanh, xanh, bền vững; Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng các trung tâm logistics thông minh, kết nối với nhau; Đẩy mạnh kết nối các trung tâm logistics của quốc gia với nhau, kết nối logistics quốc gia với các quốc gia, quốc gia với khu vực, khu vực với quốc tế; Đẩy mạnh hợp tác kết nối các phương thức logistics với nhau liên quan hàng không, hàng hải, đường sông, đường sắt, đường bộ…

Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, tổ chức, đối tác quốc tế trên tinh thần cam kết “3 bảo đảm” và “3 cùng”, trong đó “3 bảo đảm” gồm: Bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư hợp tác nói chung, trong đó có phát triển logistics tại Việt Nam; Bảo đảm các quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư trong mọi lĩnh vực, trong đó có logistics; Bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội để các nhà đầu tư đến Việt Nam luôn yên tâm, cảm thấy an toàn, an ninh, có một cuộc sống yên bình ở Việt Nam.

“3 cùng” gồm: Cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa Chính phủ, chính quyền với người dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư; Cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động để cùng hợp tác, cùng phát triển nhanh nhất là liên quan lĩnh vực logistics xanh, số, bền vững; Cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng thụ thành quả, cùng hưởng niềm tự hào mà chúng ta mang lại cho nhau.

Thủ tướng nêu rõ, Đại hội FIATA năm 2025 tại Hà Nội mang theo thông điệp rõ ràng, đó là tình đoàn kết, các bên cùng thắng để phát triển logistics xanh. Chúng ta cùng hiểu, hợp tác với nhau nhiều hơn, mang lại thành quả cao hơn với phương châm “Đoàn kết-Hợp tác Trách nhiệm-Phát triển bền vững”, Việt Nam sẵn sàng là đối tác tin cậy, là điểm đến an toàn, hấp dẫn cho cộng đồng doanh nghiệp logistics quốc tế. Thủ tướng tin tưởng các nhà đầu tư, các đại biểu quốc tế có thêm niềm tin cuộc sống, thêm niềm tin vào hợp tác với Việt Nam, thêm niềm tin để thúc đẩy phát triển ngành logistics nhanh, xanh, số và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Tiếp nối mạch nguồn cách mạng Pác Bó

Pác Bó, xã Trường Hà (Cao Bằng) - mảnh đất địa đầu biên giới Tổ quốc, nơi in đậm dấu chân Bác Hồ kính yêu sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và đại diện chính quyền địa phương thực hiện nghi thức khánh thành Nhà bia lưu niệm.

Khánh thành Nhà bia lưu niệm Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại tỉnh Thái Nguyên

Ngày 27/1, tại xã Bình Thành, tỉnh Thái Nguyên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật long trọng tổ chức Lễ khánh thành Nhà bia lưu niệm Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - công trình ghi dấu nơi từng là trụ sở làm việc của Nhà xuất bản trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

[Video] Thời sự 24h ngày 27/1/2025: Tổng Bí thư Tô Lâm: Tuyệt đối không đánh đổi an toàn của người lao động lấy sản lượng và tăng trưởng

[Video] Thời sự 24h ngày 27/1/2025: Tổng Bí thư Tô Lâm: Tuyệt đối không đánh đổi an toàn của người lao động lấy sản lượng và tăng trưởng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, chúc Tết công nhân ngành Than tại Quảng Ninh; Chủ tịch nước yêu cầu chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết​; Chủ tịch Quốc hội thăm, dâng hương các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dịp Tết cổ truyền. 

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Chiều 27/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào đã rời Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26-27/1 theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tiễn đoàn.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ.

Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin góp phần vào thành công Đại hội XIV

Với yêu cầu đặc biệt cao về an toàn, bảo mật thông tin khi triển khai mô hình “Đại hội không giấy tờ”, Ban Cơ yếu Chính phủ đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo mật thông tin, tài liệu và hệ thống kỹ thuật, bảo đảm thông tin thông suốt, an toàn tuyệt đối, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội XIV.