Kinh tế Lào có nhiều tín hiệu tích cực

Theo Chính phủ Lào, trong 9 tháng đầu năm, nền kinh tế nước này có nhiều tín hiệu tích cực như: thu ngân sách 54.330 tỷ kíp, đạt 80% kế hoạch năm; lạm phát giảm từ 5% trong tháng 8 xuống còn 4,5% trong tháng 9.

Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone phát biểu bế mạc phiên họp. (Ảnh: Báo Pasaxon)
Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone phát biểu bế mạc phiên họp. (Ảnh: Báo Pasaxon)

Chiều 10/10, tại thủ đô Vientiane, Chính phủ Lào bế mạc phiên họp thường kỳ tháng 9/2025 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Sonexay Siphandone. Phiên họp diễn ra từ ngày 9-10/10 với nhiều nội dung quan trọng như: Tổng hợp, đánh giá kết quả nổi bật tháng 9 và phương hướng kế hoạch trọng tâm tháng 10/2025 của Chính phủ; kết quả nổi bật công tác quốc phòng-an ninh, đối ngoại; đánh giá việc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch ngân sách, kế hoạch tiền tệ năm 2025 và phương hướng năm 2026; tổng hợp, đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình quốc gia giải quyết vấn đề ma túy và giải quyết khó khăn về kinh tế-tài chính.

Đáng chú ý, thời gian qua Chính phủ Lào đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra, đạt nhiều kết quả tích cực như: Thu ngân sách đạt 54.330 tỷ kíp Lào, bằng 80% kế hoạch năm (tăng 30% so với cùng kỳ năm trước); việc thực hiện kế hoạch chi tiêu đạt 43.887 tỷ kíp (tương đương 61% kế hoạch cả năm); kiểm soát lạm phát giảm từ 5% trong tháng 8 xuống còn 4,5% vào tháng 9; dự trữ ngoại hối được tăng lên bảo đảm duy trì nhập khẩu hàng hóa tương đương 4,99 tháng; xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 709 triệu USD (giảm 0,3%), nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 816 triệu USD (tăng 2,5%).

Về tình hình tháng 9/2025, Lào bị ảnh hưởng của bão, gây mưa lớn, lũ lụt làm ảnh hưởng đến 10 tỉnh, 34 huyện, 131 bản, 632 hộ gia đình, làm bốn người chết và bốn người mất tích. Trước tình hình này, Chính phủ Lào đã khẩn trương triển khai hỗ trợ, cứu trợ khẩn cấp để nhanh chóng khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, ổn định đời sống người dân.

Về phương hướng công tác tháng 10/2025, Chính phủ Lào yêu cầu các bộ, ngành tập trung giải quyết các vấn đề quan trọng; tiếp tục quan tâm thực hiện công tác quốc phòng, an ninh toàn dân, toàn diện, tập trung xây dựng nền tảng chính trị-phát triển nông thôn toàn diện, giải quyết khó khăn cho nhân dân gắn liền với công tác ba xây, nhất là ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa; tập trung bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng, đặc biệt là lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2/12/1975-2/12/2025).

Bên cạnh đó, Chính phủ Lào yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp giải quyết khó khăn về kinh tế-tài chính, đặc biệt là các biện pháp quản lý tỷ giá, các biện pháp giải quyết nợ, biện pháp hạn chế nhập khẩu hàng hóa xa xỉ, hàng hóa đã sản xuất được ở trong nước; nghiên cứu chính sách tăng lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, quân đội, công an từ năm 2026; tiếp tục tổ chức thực hiện hai chương trình quốc gia giải quyết khó khăn về vấn đề ma túy, khó khăn về kinh tế-tài chính…

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ Lào cũng đã nghiên cứu, xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng khác, như kế hoạch chuẩn bị các sự kiện lớn của đất nước; dự thảo kế hoạch tổ chức thực hiện đề nghị của Ủy ban về quyền người khuyết tật của Liên hợp quốc về việc thực hiện Công ước về quyền của người khuyết tật; dự thảo nghị định vận tải hàng hóa nguy hiểm bằng đường bộ, đường sắt...

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.