Các dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực, từ phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu phi thuế quan, nhà ở xã hội đến khu đô thị và dịch vụ. Trong đó, nhóm dự án hạ tầng công nghiệp chiếm tỷ trọng vốn lớn với Khu công nghiệp VSIP Huế (3.075 tỷ đồng), Khu công nghiệp-Khu phi thuế quan số 2 Chân Mây (2.326 tỷ đồng), Khu công nghiệp số 2 thuộc Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô (1.845 tỷ đồng) và Khu công nghiệp-Khu phi thuế quan số 1 Chân Mây (1.452 tỷ đồng).
Bên cạnh đó là các dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị mới An Vân Dương, phường Hương An và phường Phong Thái nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân và người lao động trong thời gian tới.
Không chỉ mang ý nghĩa thu hút vốn đầu tư, các dự án được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian việc làm tại Huế. Nhóm khu công nghiệp và khu phi thuế quan có khả năng tạo nhu cầu lớn về công nhân kỹ thuật, kỹ sư cơ khí, điện-điện tử, tự động hóa, nhân viên kho vận, logistics, xuất nhập khẩu, quản lý sản xuất và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.
Trong khi đó, các dự án nhà ở xã hội và khu đô thị sẽ kéo theo nhu cầu lao động trong lĩnh vực xây dựng, thiết kế, giám sát công trình, vật liệu xây dựng, quản lý vận hành tòa nhà, bảo trì kỹ thuật, thương mại và dịch vụ.
Theo định hướng quy hoạch mới, Huế đang hướng tới phát triển các ngành công nghiệp công nghệ số, công nghiệp công nghệ cao, logistics, năng lượng sạch và khu thương mại tự do gắn với cảng Chân Mây và sân bay quốc tế Phú Bài. Điều này sẽ tạo thêm việc làm cho lực lượng lao động trẻ có trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, quản trị doanh nghiệp, tài chính, marketing, logistics và quản lý dự án.
Theo quy hoạch vừa được điều chỉnh, Huế đặt mục tiêu trở thành trung tâm lớn của khu vực về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục đào tạo chất lượng cao; đồng thời hình thành các cực tăng trưởng mới dựa trên công nghiệp, dịch vụ logistics và kinh tế biển.
Tuy nhiên, việc làm thực tế được tạo ra sẽ phụ thuộc vào tiến độ triển khai dự án và khả năng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất, kinh doanh. Nhiều chuyên gia cho rằng thước đo quan trọng không chỉ nằm ở tổng vốn đăng ký mà còn ở tốc độ đưa các dự án vào hoạt động, từ đó chuyển hóa các cam kết đầu tư thành cơ hội việc làm cụ thể cho người lao động địa phương.