Cơ hội việc làm cho hơn 41 nghìn lao động Đà Nẵng

Ngày hội việc làm năm 2026 do Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng phối hợp Trường đại học Đông Á Đà Nẵng tổ chức, mang lại cơ hội tìm kiếm việc làm cho hàng ngàn sinh viên, người lao động tại Đà Nẵng. Đây được xem là ngày hội việc làm có số lượng doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với số vị trí tuyển dụng nhiều nhất từ trước tới nay.

Ngày hội việc làm thu hút rất đông sinh viên, người lao động Đà Nẵng tham gia phỏng vấn. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Ngày hội việc làm thu hút rất đông sinh viên, người lao động Đà Nẵng tham gia phỏng vấn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Cơ hội mở cho người lao động

Ngày 23/4, Trường đại học Đông Á và Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng phối hợp đồng tổ chức Ngày hội việc làm năm 2026 với 209 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng.

Ngày hội việc làm 2026 thu hút 209 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng, trong đó 106 doanh nghiệp trực tiếp tham gia phỏng vấn tuyển dụng tại ngày hội; 103 doanh nghiệp ủy thác tuyển dụng thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng.

Tổng số lao động cần tuyển của các doanh nghiệp tại ngày hội là 41.106 lao động, tập trung ở 7 nhóm ngành nghề thuộc lĩnh vực khách sạn, lưu trú, kinh doanh tài chính ngân hàng, kỹ thuật, truyền thông, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, sức khỏe, và doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Với hơn 8.000 lượt đăng ký và tham gia phỏng vấn tại 106 doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp tại chương trình, ngày hội việc làm trở thành năm có số lượng doanh nghiệp tham gia nhiều nhất, số vị trí tuyển dụng nhiều nhất, đa dạng lĩnh vực nhất, số lượt tham gia đông nhất so với các kỳ ngày hội việc làm trước đó.

nguyen-qui-quy-uda02223-3461.jpg
Ông Nguyễn Qúi Qúy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại phiên khai mạc ngày hội, ông Nguyễn Qúi Qúy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết: Sau khi hợp nhất, thành phố Đà Nẵng đứng trước cơ hội rất lớn, trong đó là mở rộng không gian phát triển, mở rộng về dư địa, vị trí địa lý, thuận lợi về mặt dân cư và có một nguồn lao động rất lớn.

Những điều kiện thuận lợi này đưa Đà Nẵng trở thành mảnh đất tiềm năng, mở ra nhiều thời cơ để các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài nghiên cứu, tìm hiểu và đầu tư lớn vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn (từ Hải Vân, Hòa Khánh, đến Hội An, Thăng Bình, Tam Kỳ và Núi Thành). Điều này không chỉ tạo ra cơ hội việc làm cho người lao động ngay tại quê hương mà còn thúc đẩy Đà Nẵng tăng trưởng, trở thành một cực phát triển quan trọng của cả nước trong thời gian tới.

“Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, trường học là kết nối nhu cầu việc làm của người lao động và nhu cầu tuyển dụng nhân lực của doanh nghiệp. Hỗ trợ người lao động có việc làm, giúp cho doanh nghiệp có nguồn cung lao động để đáp ứng được nhu cầu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của đơn vị mình”, ông Nguyễn Qúi Quý nhấn mạnh.

ndo_br_7r305024-3041.jpg
Ngày hội việc làm thu hút đông đảo sinh viên, người lao động Đà Nẵng đến tìm hiểu, phỏng vấn.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thành Việt, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Đông Á, Ngày hội việc làm 2026 không chỉ dành cho sinh viên của nhà trường mà còn mở rộng "bản đồ việc làm" cho toàn bộ sinh viên và người lao động tại thành phố Đà Nẵng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương.

Chỉ tính riêng năm 2025, nhà trường có 296 sinh viên đi thực tập và làm việc tại nước ngoài, nâng tổng số sinh viên sang nước ngoài thực tập và làm việc lên gần 1.200 sinh viên. Tỉ lệ sinh viên có việc làm trước tốt nghiệp ở một số ngành đạt hơn 72% (như ngành Ngôn ngữ Trung,…); tỷ lệ sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp đạt hơn 91%. Đây là minh chứng cho hiệu quả của mô hình đào tạo gắn kết doanh nghiệp mà nhà trường kiên định theo đuổi.

Các doanh nghiệp đồng hành vì an sinh xã hội

Tại phiên khai mạc Ngày hội việc làm 2026, Trường đại học Đông Á ký kết mới 14 văn bản hợp tác với các đối tác doanh nghiệp tham gia chương trình hợp tác đào tạo và cung ứng nhân sự các ngành làm việc trong các lĩnh vực kinh tế, du lịch, quản trị kinh doanh, marketing, điện-điện tử, ô-tô, công nghệ thông tin… Đây là nền tảng để các doanh nghiệp có cơ sở hợp tác, tiếp nhận sinh viên, người lao động đến làm việc.

Ông Dương Hoàng Nguyên, Tổng quản lý Trung tâm thương mại AEON Mall Đà Nẵng Thanh Khê nhận định, không chỉ là dịp kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và người lao động thông qua ngày hội việc làm, mở ra cơ hội không chỉ cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng mà còn cho người lao động đang tìm kiếm việc làm tại Đà Nẵng.

ndo_br_7r305549-3568.jpg
Sinh viên Đà Nẵng tìm kiếm việc làm.

Đây thực sự là cầu nối hiệu quả, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nhà tuyển dụng và người lao động, đồng thời tạo ra những cơ hội việc làm phù hợp và kịp thời cho cộng đồng. Chương trình cũng là dấu mốc quan trọng đánh dấu những hợp tác lâu dài, bền vững giữa nhà trường và cộng đồng doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đòi hỏi cao về kỹ năng và tính thực tiễn, việc gắn kết giữa doanh nghiệp và nhà trường đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đây chính là nền tảng giúp sinh viên không chỉ vững kiến thức chuyên môn, mà còn được trang bị kỹ năng thực tế và sẵn sàng thích nghi với môi trường làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

“Chúng tôi cam kết tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên có cơ hội thực tập, làm việc và phát triển trong môi trường tiêu chuẩn Nhật Bản, nơi đề cao tính kỷ luật, sự chuyên nghiệp và tinh thần phục vụ khách hàng. Qua đó, góp phần vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Đà Nẵng - một đô thị năng động, hiện đại và đáng sống", ông Dương Hoàng Nguyên cho biết.

ndo_br_uda02295-6823.jpg
Các doanh nghiệp trực tiếp phỏng vấn các ứng cử viên tham gia Ngày hội việc làm.

Trước khi đến với các phiên phỏng vấn tại các gian hàng tuyển dụng trực tiếp của doanh nghiệp tham gia ngày hội, các bạn sinh viên được chuẩn bị qua các chuyên đề về kỹ năng tìm việc thời đại số, “đánh thức” thương hiệu cá nhân để mang đến ấn tượng trong phiên phỏng vấn.

Sinh viên Nguyễn Công Lực, tham gia ứng tuyển vị trí việc làm tại 3 doanh nghiệp, chia sẻ: "Năm nay, chương trình có quy mô rất lớn và cũng đa dạng lĩnh vực tuyển dụng, do đó bản thân em cũng như các bạn sinh viên cũng có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận nhu cầu doanh nghiệp và tìm kiếm được vị trí công việc phù hợp với ngành nghề của mình ngay trước thềm tốt nghiệp đại học."

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời tại các thành phố lớn ở Việt Nam".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.

Trong những ngày qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 26 đoạn từ Buôn Ma Thuột về xã Krông Pắc thường xuyên xảy ra. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Lắk nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ hội Sầu riêng 2026

Mặc dù tối mai (15/8), Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 mới chính thức khai mạc nhưng từ đầu tháng 8 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 26 đoạn từ Km119 đến Km148 tỉnh Đắk Lắk thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện phục vụ vận chuyển sầu riêng tăng đột biến, có thời điểm tăng khoảng 300-400%.