Cơ hội mở rộng mạng lưới đối tác, thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt Nam sang Ba Lan và châu Âu

Các đối tác Ba Lan và quốc tế đánh giá cao việc Việt Nam tham dự Hội chợ Thực phẩm quốc tế Warsaw Food Expo 2026; coi đây là cơ hội để mở rộng mạng lưới đối tác, thúc đẩy xuất khẩu, đồng thời tìm kiếm các giải pháp logistics và phân phối phù hợp nhằm đưa hàng hóa Việt Nam tiếp cận hiệu quả hơn thị trường Ba Lan và châu Âu.

Đại sứ Hà Hoàng Hải giới thiệu với Chủ tịch Ptak Warsaw Expo Tomasz Szypuła về các sản phẩm của Việt Nam. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)
Đại sứ Hà Hoàng Hải giới thiệu với Chủ tịch Ptak Warsaw Expo Tomasz Szypuła về các sản phẩm của Việt Nam. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Từ ngày 9-11/6, tại Trung tâm Hội chợ Ptak Warsaw Expo, Ba Lan diễn ra Hội chợ Thực phẩm Quốc tế Warsaw (Warsaw Food Expo 2026). Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã tham gia Hội chợ lần này.

Tại Hội chợ, Đại sứ quán đã giới thiệu tới bạn bè Ba Lan và quốc tế nhiều sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam như nông sản chế biến, cà-phê, chè, hoa quả sấy, gia vị truyền thống, sản phẩm thực phẩm tiện dụng, các mặt hàng có thế mạnh xuất khẩu...; đồng thời, chủ động kết nối trực tiếp một số doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp kiều bào tại Ba Lan với các doanh nghiệp xuất-nhập khẩu, phân phối và logistics của Ba Lan.

Gian hàng Việt Nam nhận được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, nhà nhập khẩu, phân phối và khách tham quan, nhất là đối với các sản phẩm có nguồn gốc nhiệt đới, giàu bản sắc ẩm thực Việt Nam, phù hợp với xu hướng tiêu dùng ngày càng đa dạng tại thị trường Ba Lan, châu Âu.

hoichobalan3.jpg
Chủ tịch Ptak Warsaw Expo Tomasz Szypuła thăm gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ.
 (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Thông qua các hoạt động trao đổi trực tiếp tại Hội chợ, các đối tác Ba Lan và quốc tế bày tỏ mong muốn có thêm thông tin về sản phẩm, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, khả năng cung ứng, phân phối của hàng Việt Nam tại Ba Lan và Liên minh châu Âu.

Nhiều đối tác đánh giá cao tiềm năng của nông sản, thực phẩm Việt Nam trong bối cảnh người tiêu dùng châu Âu ngày càng quan tâm đến các sản phẩm có chất lượng tốt, hương vị đặc trưng, truy xuất nguồn gốc rõ ràng và có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường EU; coi việc tham gia Hội chợ là cơ hội thiết thực để mở rộng mạng lưới đối tác, thúc đẩy xuất khẩu, đồng thời tìm kiếm các giải pháp logistics và phân phối phù hợp nhằm đưa hàng hóa Việt Nam tiếp cận hiệu quả hơn thị trường Ba Lan và châu Âu.

Trong khuôn khổ Hội chợ, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải đã có cuộc gặp, làm việc với ông Tomasz Szypuła - Chủ tịch Ptak Warsaw Expo để trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Ba Lan, nhất là thông qua việc tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam tại các Hội chợ, triển lãm chuyên ngành lớn được tổ chức tại Ptak Warsaw Expo, trong thời gian tới, không chỉ trong lĩnh vực thực phẩm, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực có tiềm năng như công nghệ, thương mại điện tử, đồ nội thất, dệt may, mỹ phẩm, du lịch...

Đại sứ Hà Hoàng Hải nhấn mạnh, Ba Lan là thị trường quan trọng của Việt Nam tại khu vực Trung-Đông Âu, đồng thời là cửa ngõ thuận lợi để hàng hóa Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường EU. Việc Đại sứ quán tổ chức gian hàng tại Warsaw Food Expo 2026 thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ doanh nghiệp Việt tìm kiếm đối tác, mở rộng kênh phân phối và từng bước nâng cao vị thế hàng hóa Việt Nam tại Ba Lan và khu vực châu Âu.

hoichobalan1.jpg
Gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam thu hút được sự quan tâm của đông đảo đối tác Ba Lan và khách tham quan Hội chợ. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Chủ tịch Ptak Warsaw Expo Tomasz Szypuła đánh giá cao sự tham gia tích cực của Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Warsaw Food Expo 2026, cho rằng các sản phẩm Việt Nam có nhiều tiềm năng tại thị trường Ba Lan nhờ chất lượng, sự đa dạng và bản sắc riêng. Ông mong muốn tiếp tục phối hợp nhằm kết nối nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Việt Nam với các sự kiện thương mại quốc tế tại Ptak Warsaw Expo.

Việc Đại sứ quán Việt Nam tham gia Warsaw Food Expo 2026 góp phần tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa ẩm thực và sản phẩm Việt Nam tại Ba Lan; tạo thêm kênh kết nối thiết thực giữa doanh nghiệp Việt Nam với hệ thống phân phối, nhập khẩu và đối tác thương mại tại châu Âu. Đồng thời, khẳng định sự đồng hành, hỗ trợ của Đại sứ quán đối với các doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia các hội chợ, tìm hiểu thị trường, xây dựng mạng lưới đối tác và khai thác hiệu quả hơn các cơ hội từ quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Ba Lan cũng như Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU.

Warsaw Food Expo 2026 là Hội chợ thực phẩm lớn nhất Ba Lan, một trong những sự kiện chuyên ngành thực phẩm quan trọng tại khu vực Trung-Đông Âu, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp, nhà sản xuất, phân phối, đơn vị nhập khẩu, đại diện kênh bán lẻ, các đối tác trong lĩnh vực thực phẩm và hàng chục nghìn lượt khách tham quan; là diễn đàn để kết nối kinh doanh, giới thiệu sản phẩm, cập nhật xu hướng tiêu dùng và thúc đẩy hợp tác thương mại quốc tế trong lĩnh vực thực phẩm.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra tại dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án trọng điểm

Bảo đảm tiến độ tổng thể các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương đã yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án.

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) được tái khởi động xây dựng từ quý III/2026 tại Quyết định số 3605/UBND ngày 12/8/2026. (Ảnh: ANH QUÂN)

Gỡ vướng cho dự án tồn đọng, kéo dài

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Rút ngắn khoảng cách từ nguồn hàng đến người tiêu dùng

Mới đây, khi làm việc với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng, dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sửa đổi quy định phải thực chất, cắt giảm tối đa đầu mối, khâu trung gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chứng khoán nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, phân bảng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ giá và một số cơ chế giao dịch mới. Các phương án chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Người dân Thủ đô chủ động giữ gìn không gian sống. (Ảnh: Thanh Hậu)

Bảo đảm chất lượng môi trường cho người dân nông thôn Thủ đô

Từ những buổi tổng vệ sinh cuối tuần tạo ra những tuyến đường không rác… thành phố Hà Nội đang biến phong trào bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Khi người dân tham gia giữ gìn không gian sống, tiêu chí môi trường trong nông thôn mới không còn nằm trên giấy, mà trở thành một phần chất lượng sống.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Giữ thông suốt thủ tục xuất nhập khẩu sau phân cấp

Thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục xuất nhập khẩu đang chuyển về địa phương, kéo theo yêu cầu điều chỉnh cách tiếp nhận hồ sơ và trao đổi dữ liệu. Việc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia được tính toán theo hiện trạng từng hệ thống, nhằm kết nối đúng cơ quan xử lý, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.