Chuyến thăm mở rộng cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan

Trước thềm chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, truyền thông Thái Lan đăng tải nhiều tin, bài, trong đó nhận định, chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, mở rộng cơ hội hợp tác giữa hai nước.

Báo Khaosod đăng tải thông tin về chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh chụp màn hình)
Báo Khaosod đăng tải thông tin về chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh chụp màn hình)

Báo Khaosod ngày 25/5 nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Thái Lan là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới một quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trên cương vị mới.

Chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan-Việt Nam (1976-2026) và một năm sau khi quan hệ hai nước được nâng tầm lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Theo Khaosod, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, với kim ngạch thương mại song phương năm 2025 ước tính ​​vượt 22 tỷ USD. Thái Lan cũng nằm trong số các nhà đầu tư lớn nhất của ASEAN tại Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng, sản xuất, bán lẻ, logistics, cơ sở hạ tầng...

Trong những ngày qua, The Nation, Bangkok Post, Thai PBS… đều thông tin về chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 27 đến 29/5/2026 theo lời mời của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân.

Truyền thông Thái Lan nhấn mạnh, đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới.

anh-2.jpg
Bài viết của The Standard về chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh chụp màn hình)

Các trang tin của Thái Lan cho rằng, chuyến thăm dự kiến tập trung vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Thái Lan-Việt Nam, trong đó có hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế và thương mại, đặc biệt là thông qua chiến lược “Ba kết nối” nhằm tăng cường liên kết giữa hai nền kinh tế. Hai bên cũng dự kiến​​ thảo luận về hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân.

Trong bài viết “Về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thái Lan: Nửa thế kỷ quan hệ Thái Lan-Việt Nam và những cơ hội không thể bỏ lỡ trong trật tự thế giới mới” đăng ngày 24/5 vừa qua, The Standard nhận định, chuyến thăm sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng, có tiềm năng định hình quan hệ hai nước trong thập kỷ tới.

Theo The Standard, Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Thái Lan được ký kết tháng 5/2025 nêu rõ, hợp tác giữa hai nước dựa trên ba trụ cột là hòa bình bền vững, phát triển bền vững và tương lai bền vững. Về kinh tế, hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD.

The Standard cho rằng, chiến lược “Ba kết nối”, bao gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối kinh tế địa phương và kết nối kinh tế xanh, có thể tạo động lực để hai bên đạt được mục tiêu đề ra.

The Standard đánh giá tích cực về các mục tiêu mà hai nước đề ra trong chiến lược “Ba kết nối”, cho rằng nhiều mục tiêu có thể đạt kết quả với sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước. Trong đó lĩnh vực hợp tác về công nghệ số, trí tuệ nhân tạo… sẽ đặt nền tảng cho thương mại điện tử xuyên biên giới giữa hai nước.

Đánh giá toàn diện về hợp tác giữa hai nước, The Standard cũng thống kê các con số về du lịch giữa hai nước, một tín hiệu tốt đẹp cho ngành du lịch hai nước khi mỗi năm có khoảng 2 triệu lượt du khách hai nước, trong đó hơn 1,2 triệu du khách Việt Nam đến Thái Lan và khoảng 600 nghìn du khách Thái Lan đến Việt Nam.

Theo phân tích của The Standard, 50 năm quan hệ Thái Lan-Việt Nam cho thấy, hai nước có thể xây dựng mối quan hệ hợp tác sâu rộng. Đặc biệt với các ký kết giữa hai nước đạt được khi năm 2025, hai nước nâng quan hệ lên cấp Đối tác chiến lược toàn diện cho thấy mức độ hợp tác được coi là toàn diện nhất trong lịch sử 50 năm quan hệ song phương Việt Nam-Thái Lan.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra đúng thời điểm nhiều yếu tố hội tụ. Đó là khuôn khổ quan hệ hai nước đang ở mức Đối tác chiến lược toàn diện; hai nền kinh tế mang tính bổ trợ lẫn nhau; cạnh tranh thương mại và khủng hoảng năng lượng đang đặt ra thách thức với nhiều quốc gia.

The Standard cho rằng, chuyến thăm được kỳ vọng mang lại cơ hội để hai nước nâng tầm quan hệ đối tác kinh tế, cùng ứng phó những biến động của tình hình kinh tế thế giới. Nếu tầm nhìn của hai bên có thể biến thành những kết quả hợp tác cụ thể thì sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trao đổi cùng Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và Phu nhân tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Philippines. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cung cấp)

Hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines có đầy đủ điều kiện để bứt phá

Trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Trong tiến trình đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, phản ánh nhu cầu phát triển của mỗi nước và đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực.

Đại diện các nước ASEAN tham gia sự kiện về phát triển kinh tế diễn ra ở Pasay, Philippines. (Ảnh: ERIA)

ASEAN tăng cường đoàn kết trước biến động

Những diễn biến phức tạp, khó lường của môi trường địa chính trị, kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho ASEAN về nâng cao tinh thần đoàn kết nội khối và năng lực tự cường để ứng phó hiệu quả các thách thức. 

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.

Đại diện các cơ quan chức năng Campuchia phối hợp FAO thả cua giống tại vùng nước ven biển (Ảnh: Khmer Times)

Campuchia tăng cường hợp tác phát triển ngành thủy sản bền vững

Tổng sản lượng thủy sản năm 2025 của Campuchia đạt 965.758 tấn, tăng 10% so năm 2024. Theo đại diện Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp nước này, sản lượng liên tục tăng là nhờ nỗ lực của Chính phủ trong việc bảo tồn nguồn lợi thủy sản, môi trường sống cũng như sự tăng cường hợp tác để phát triển bền vững lĩnh vực này.