Chuyên gia Y tế Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Lào phòng, chống dịch Covid-19

Trong những ngày vừa qua, các chuyên gia Việt Nam đã nỗ lực phối hợp với Lào để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

TS, BS Vương Ánh Dương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Trưởng đoàn công tác của Bộ Y tế tại Lào phát biểu trong buổi làm việc của đoàn với đại diện lãnh đạo Bộ Y tế Lào và Giám đốc Sở Y tế Champasak tại tỉnh Champasak.
TS, BS Vương Ánh Dương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Trưởng đoàn công tác của Bộ Y tế tại Lào phát biểu trong buổi làm việc của đoàn với đại diện lãnh đạo Bộ Y tế Lào và Giám đốc Sở Y tế Champasak tại tỉnh Champasak.

Ngày 9-5, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 2321/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc cử đoàn đi CHDCND Lào, với nhiệm vụ “hỗ trợ Lào trong công tác xây dựng bệnh viện dã chiến, công tác điều trị, công tác xét nghiệm, truy vết nhằm giúp nước này ứng phó với dịch Covid-19”.

Trong những ngày vừa qua, các chuyên gia Việt Nam đã nỗ lực phối hợp với Lào để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ngay sau khi đặt chân đến Lào, Đoàn công tác của Bộ Y tế đã phối hợp với các cơ quan chức năng để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trong các ngày từ 11 đến 13-5, Đoàn đã có buổi làm việc tại Sở Y tế tỉnh Champasak, nghe báo cáo tình hình dịch bệnh tại tỉnh Champasak, đồng thời thảo luận về các biện pháp đã và đang triển khai phòng,chống dịch của tỉnh; thảo luận về các vấn đề nhập cảnh, cách ly; chia sẻ kinh nghiệm, bài học từ đáp ứng phòng chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi; kinh nghiệm xét nghiệm trong cộng đồng của Việt Nam…

Về tình hình dịch bệnh tại tỉnh Champasak, ông Viengsy Sanphandy – Giám đốc sở Y tế tỉnh Champasak cho biết: Số ca bệnh xác định tính đến ngày 11-5 là 184 ca; Số ca bệnh xác định đang điều trị là 180 ca; Số ca bệnh đã khỏi bệnh là ca; chuyển tuyến một bệnh nhân. Tổng số xét nghiệm đã thực hiện tính đến ngày 11-5 là 16.631 mẫu bệnh phẩm; trong đó dương tính là 184 ca. Hiện cả nước Lào đang thực hiện phong tỏa theo chỉ thị 15 của Chính phủ, tỉnh cách ly tỉnh, huyện cách ly huyện, làng cách ly làng.

Trước tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp tại tỉnh Champasak, Đoàn công tác của Bộ Y tế đã được chia làm hai tổ. 

Tổ Dự phòng do ThS, BS Nguyễn Công Khanh – Tổ trưởng chịu trách nhiệm về giám sát dịch tễ, truy vết, xác định đối tượng cách ly, công tác xét nghiệm, tiêm chủng vaccine, vệ sinh môi trường; Tổ Quản lý điều trị do TS, BS Vương Ánh Dương làm Tổ trưởng chịu trách nhiệm về bảo đảm an toàn bệnh viện/cơ sở khám chữa bệnh phòng chống Covid-19; năng lực điều trị, quản lý ca bệnh Covid-19.

Chuyên gia Y tế Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Lào phòng, chống dịch Covid-19 -0
 Buổi báo cáo sơ bộ kết quả làm việc của đoàn với cán bộ trực và lãnh đạo của đơn vị dã chiến điều trị ca bệnh dương tính (cơ sở cũ của bệnh viện Pholthong).

Tổ Quản lý điều trị đã khảo sát thực tế tình hình tại các bệnh viện bao gồm: Bệnh viện đa khoa Champasak – Thành phố Pacse; Bệnh viện Phonthong – Huyện Phonthong; Bệnh viện dã chiến – Thành phố Pacse; Bệnh viện 106 – Thành phố Pacse về kế hoạch đáp ứng khi có dich bệnh Covid-19 xảy ra trong bệnh viện; Công tác sàng lọc phân luồng cách ly bệnh nhân điều trị; Công tác chẩn đoán/hướng dẫn điều trị và phương pháp điều trị hiện tại đang áp dụng…

Tổ dự phòng đã khảo sát tình hình thực tế tại làng Phonesavanh nơi có nhiều ca bệnh cộng đồng, khảo sát tại một số cơ sở cách ly tập trung, cơ sở xét nghiệm, cơ sở tổ chức tiêm chủng….

Qua khảo sát tình hình thực tế tại địa phương, Đoàn chuyên gia Bộ Y tế Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của lực lượng y tế của Lào đã triển khai đồng loạt các hoạt động phòng, chống dịch. Đoàn cũng đã đề xuất các giải pháp để ngăn chặn dịch bệnh hiệu quả hơn nữa.

Đối với công tác điều trị, Đoàn chuyên gia của Bộ Y tế đã đề xuất và hướng dẫn các cơ sở y tế xây dựng kế hoạch chung của ban chỉ đạo phòng, chống dịch, có các phương án đáp ứng tương ứng với các cấp độ dịch xảy ra. Cổng bệnh viện cần có bảng cảnh báo nơi điều trị Covid-19 để người dân không tự ý vào và có chăng dây vàng chắn trước cổng bệnh viện; Lắp đặt camera giám sát ở bệnh phòng và cổng viện để thuận tiện theo dõi bệnh nhân và giám sát khi người dân tự ý ra vào bệnh viện; Lập các bốt canh tại cổng bảo vệ để kiểm soát người ra vào và trong trường hợp khẩn cấp có thể hướng dẫn phân luồng; Trang bị các bình phun khử khuẩn cho các ô-tô đến/đi và đưa bệnh nhân ra khỏi bệnh viện; phân luồng chỉ dẫn chi tiết để xe cấp cứu có thể theo chỉ dẫn chuyển bệnh nhân vào khu điều trị…

Chuyên gia Y tế Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Lào phòng, chống dịch Covid-19 -0
 Chuyên gia của đoàn công tác Bộ Y tế khảo sát kho vật tư y tế, kho dược bệnh viện tại Lào.

Ngoài ra, đoàn công tác cũng đề xuất địa phương cần kết nối hệ thống công nghệ thông tin trực tuyến để kết nối hội chẩn với các đơn vị bệnh viện tỉnh khác và báo cáo kết quả hàng ngày; Cần tăng cường nhân lực điều trị bệnh nhân Covid-19, có hướng dẫn xử lý nhiễm khuẩn với những hồ sơ bệnh án điều trị bệnh nhân Covid-19…

Đối với lĩnh vực dự phòng, Đoàn chuyên gia Bộ Y tế Việt Nam đã đề xuất và chia sẻ các giải pháp để nâng cao năng lực xét nghiệm như: Xét nghiệm mẫu gộp để tăng công suất và số lượng mẫu được xét nghiệm; Tập huấn cho các thành viên tổ giám sát Covid-19 tại thôn, làng về các quy trình giám sát và theo dõi các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong vùng được cách ly.

Tổ đề xuất địa phương thành lập và tập huấn các tổ Covid-19 trong thôn, xóm tại mỗi làng; Phát triển và sử dụng các tờ rơi về phòng, chống bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế Lào và hướng dẫn cụ thể cho các nhóm đối tượng giám sát và nguy cơ; Lưu trữ thông tin các trường hợp được tiêm vaccine Covid-19 tại làng để truyền thông tăng cường công tác tiêm chủng và giám sát các trường hợp được tiêm vaccine; tăng cường công tác giám sát hỗ trợ của tỉnh và thành phố tại các khu vực cách ly cộng đồng và giám sát tại cộng đồng….

Được biết, trong ngày 14-15, Đoàn chuyên gia Bộ Y tế sẽ tiếp tục khảo sát tình hình thực tế tại các địa phương đã được Hai bên thống nhất lên kế hoạch làm việc. Dự kiến trong ngày 15-5, đoàn sẽ tổ chức hội thảo với lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo, một số cán bộ chuyên môn của các cơ sở y tế đoàn đã đến thăm và làm việc.

Đồng thời, đoàn sẽ làm việc với lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Champasak để chia sẻ các biện pháp phòng, chống Covid-19 cho người nhập cảnh; Các biện pháp phòng, chống lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng, các biện pháp truyền thông phòng, chống dịch Covid-19; Hướng dẫn quy trình xử lý hồ sơ bệnh án; Tiêu chuẩn ra viện cho bệnh nhân đang nằm điều trị Covid-19…

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Bệnh viện E tạo bước tiến mới trong điều trị kỹ thuật cao

Đánh dấu chặng đường 59 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện E ghi nhận những thành tựu mới trong lĩnh vực ghép tạng, hồi sức tích cực và chẩn đoán hình ảnh. Đặc biệt, năm 2026, bệnh viện triển khai thành công ca lấy đa tạng và ghép thận đầu tiên, đồng thời phối hợp điều phối tạng hiến để ghép cho 6 người bệnh tại 3 miền.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ea M'Droh đến tận nhà dân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia khám sức khỏe định kỳ. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Hơn 82,42% dân số tỉnh Đắk Lắk được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc

Mặc dù là tỉnh có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân số đông, sinh sống phân tán và thời tiết không thuận lợi, nhưng thời gian qua các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đội ngũ y, bác sĩ thực hiện việc lấy tạng. (Ảnh: SONG NGÂN)

Ca hiến tạng đầu tiên tại Gia Lai: Dấu mốc lịch sử của y tế địa phương

Ngày 15/10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã phối hợp thành công với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các bệnh viện lớn trong cả nước để thực hiện ca hiến tạng từ người chết não đầu tiên tại tỉnh Gia Lai - một dấu mốc giàu ý nghĩa nhân văn, khẳng định năng lực chuyên môn và sự phát triển của hệ thống y tế địa phương.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà (ở giữa) và đại diện các vụ, cục liên quan trao đổi những nội dung mới của các dự án luật thuộc ngành y tế chuẩn bị trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Trần Minh)

Sửa đổi, bổ sung hành lang pháp lý để công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân hiệu quả hơn

Nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến sắp xếp bộ máy tổ chức; thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực y tế; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện để trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tới đây bốn dự án luật liên quan.

Tiến sĩ Tống Trần Hà, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em phát biểu.

Đau mạn tính và loãng xương đe dọa sức khỏe phụ nữ tuổi trung niên

Khoảng 30-40% phụ nữ mãn kinh bị loãng xương, trong khi những cơn đau cơ xương khớp, đau đầu và rối loạn tiết niệu sinh dục thường bị xem là biểu hiện bình thường. Việc chủ quan trước những thay đổi sức khỏe ở giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh có thể khiến phụ nữ bỏ lỡ cơ hội phát hiện sớm và điều trị các bệnh lý liên quan.

Bệnh nhân tổn thương nhiều cơ quan khi mắc sốt rét nặng. (Ảnh: BVCC)

Người đàn ông hôn mê, suy đa cơ quan vì sốt rét sau khi trở về từ châu Phi

Vàng da, vàng mắt kéo dài sau khi trở về từ Congo, người đàn ông 46 tuổi tự uống thuốc nam thay vì nhập viện điều trị. Chỉ đến khi rối loạn ý thức, phải thở máy, bệnh nhân mới được phát hiện mắc sốt rét nặng, tổn thương nhiều cơ quan. Ca bệnh cảnh báo nguy cơ bỏ sót sốt rét ở người trở về từ vùng dịch lưu hành.

(Ảnh minh họa do AI thiết kế)

Mùi hoa sữa gây khó chịu, ai dễ bị ảnh hưởng?

Mùi hoa sữa nồng nặc có thể khiến một số người đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc khó chịu ở đường hô hấp. Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, người mắc chứng đau nửa đầu, hen phế quản, bệnh phổi mạn tính và có tiền sử dị ứng phấn hoa là những nhóm cần đặc biệt lưu ý khi hoa sữa vào mùa nở rộ. 

Bác sĩ của Bệnh viện Sản nhi tỉnh khám, điều trị 1 ca mắc bệnh sốt xuất huyết. (Ảnh: THANH DŨNG)

An Giang: Sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng cao

Ngày 15/10, Sở Y tế tỉnh An Giang thông tin các ca sốt xuất huyết Dengue và ca tay chân miệng trong toàn tỉnh đều tăng, có 2 trường hợp tử vong. Ngành y tế khuyến cáo, khi có dấu hiệu nghi mắc bệnh, người dân đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời, góp phần hạn chế biến chứng, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Ê-kíp thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chúc mừng gia đình.

Can thiệp cứu thai trong ca tam thai tự nhiên biến chứng hiếm gặp

Phát hiện hội chứng truyền máu song thai ở tuần 16 trong thai kỳ tam thai tự nhiên, sản phụ 31 tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội can thiệp laser và theo dõi đặc biệt. Sau hành trình nhiều biến cố, một em bé chào đời ở tuần 28, được chăm sóc tích cực và xuất viện khỏe mạnh.

Cán bộ y tế hướng dẫn người dân trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết. (Ảnh: DUY TUÂN)

Người bệnh mắc sốt xuất huyết không được chủ quan khi vừa “hạ sốt”

Đối với nhiều bệnh việc hạ sốt, hết sốt, người bệnh thường nghĩ cơ thể đang hồi phục và đã qua nguy hiểm. Tuy nhiên, với sốt xuất huyết, cơn sốt vừa hạ có thể lại là thời điểm bệnh bước vào giai đoạn nguy hiểm. Theo ngành y tế Hà Nội, cuối năm là thời điểm bệnh sốt xuất huyết có xu hướng tăng cao.

Hình ảnh siêu âm tim của bệnh nhân phát hiện bất thường. (Ảnh: BVCC)

Khàn tiếng kéo dài, người đàn ông 36 tuổi phát hiện bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp

Đi khám vì khàn tiếng kéo dài suốt một tháng, người đàn ông 36 tuổi bất ngờ được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh gây chèn ép dây thần kinh thanh quản. Đây là trường hợp hiếm gặp khi triệu chứng tưởng chừng chỉ liên quan đến bệnh lý tai mũi họng lại là dấu hiệu cảnh báo bất thường nghiêm trọng ở tim.