Chương trình nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca bầu trời”

Tối 21/12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô, Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca bầu trời”.
Chương trình gồm nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu.
Chương trình gồm nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu.

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022), 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân(22/12/1989-22/12/2022) và 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (tháng 12/1972-12/2022).

Đến tham dự chương trình có các đồng chí: Thượng tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan; cùng các đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đại diện cho cán bộ, chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam đã trực tiếp chiến đấu làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Chương trình là khúc tráng ca nghệ thuật được dàn dựng công phu với kết cấu gồm 2 phần:

Phần 1: “Tiến bước dưới Quân kỳ” khái quát lại chặng đường 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta với những chiến công vang dội trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước và làm nghĩa vụ quốc tế; những cống hiến to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phần 2: “Hà Nội một trái tim hồng” khắc họa hình ảnh một Hà Nội đầy kiên cường và tự hào, đưa khán giả trở về với không khí bi tráng của Hà Nội tháng 12/1972. Trong 12 ngày đêm ác liệt, quân và dân Hà Nội đã viết tiếp bản hùng ca ngời sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, làm nên chiến thắng oanh liệt mang tên: “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Cùng với những giai điệu hào hùng, sâu lắng, chương trình cũng mang đến nhiều hình ảnh, thước phim tư liệu giá trị.

Cùng với những giai điệu hào hùng, sâu lắng, chương trình cũng mang đến nhiều hình ảnh, thước phim tư liệu giá trị.

Phần 3: “Vang mãi khúc quân hành” là niềm tự hào, vinh dự của những người chiến sĩ hôm nay luôn ra sức luyện rèn để nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc cuộc sống bình yên của nhân dân và toàn vẹn chủ quyền đất nước.

Xuyên suốt chương trình là sự đan cài của những phóng sự tư liệu sinh động và những ca khúc mang giai điệu hào hùng mà sâu lắng như: Đoàn vệ quốc quân, Giải phóng Điện Biên, Tiến về Hà Nội, Người chiến sĩ ấy, Người Hà Nội, Nhớ về Hà Nội, Hà Nội - Điện Biên Phủ, Phi đội ta xuất kích, Tổ quốc gọi tên mình, Hát mãi khúc quân hành…

Qua đó, góp phần làm nổi bật hình ảnh quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng, luôn giữ trọn lời thề “Trung với Đảng, hiếu với dân”

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, ca sĩ như: NSƯT Đăng Dương, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Hồng Hạnh; các ca sĩ: Trọng Tấn, Vũ Thắng Lợi, Viết Danh, Tố Hoa, Nguyệt Minh…; cùng các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội và Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không - Không quân.

Đặc biệt, tại chương trình, Ban tổ chức đã mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội trao hoa, vinh danh các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Vinh danh, tri ân các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Vinh danh, tri ân các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. ​

Cũng thông qua chương trình, ngày 14/12/2022 vừa qua, Báo Quân đội Nhân dân đã phối hợp Cục Chính trị, Quân chủng Phòng không - Không quân và các đơn vị đồng hành đi thăm và trao 50 suất quà với tổng trị giá 250 triệu đồng tặng các Mẹ Việt Nam Anh hùng; gia đình các anh hùng liệt sĩ, các thương, bệnh binh; các quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiện đang công tác tại Quân chủng Phòng không - Không quân.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.