Chương trình hòa nhạc “Berlin rực sáng” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 26/2, Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Goethe Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam phối hợp Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về buổi hòa nhạc “Berlin rực sáng” nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức (1975-2025).
Chương trình hòa nhạc “Berlin rực sáng” sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tối 28/2. (Ảnh HBSO).
Chương trình hòa nhạc “Berlin rực sáng” sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tối 28/2. (Ảnh HBSO).

Tại buổi họp báo, ông Lê Ha My, Giám đốc HBSO cho biết, đêm nhạc “Berlin rực sáng” mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật, ngoại giao kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2025.

Cụ thể, về phía Việt Nam, chương trình có sự tham gia của nhạc trưởng Lê Ha My, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc. Về phía nước Đức có ca sĩ Katharine Mehrling và nghệ sĩ piano Ferdinand Von Seebach. Các nghệ sĩ Việt Nam và Đức sẽ phối hợp thể hiện các ca khúc của nhà soạn nhạc danh tiếng Kurt Weill.

Ông Lê Ha My cho biết thêm, nhà soạn nhạc danh tiếng Kurt Weill sinh năm 1900 trong một gia đình Do Thái, Kurt Weill bắt đầu sự nghiệp tại Đức trong thập niên 1920 với nhiều thành công. Dấu ấn sự nghiệp nổi bật hàng đầu của Kurt Weill là kết hợp với Bertolt Brecht - đạo diễn người Đức để lại ảnh hưởng sâu sắc cho sân khấu thế giới trong thế kỷ XX - trong giai đoạn 1927-1933 đã định hình một phong cách nhạc kịch mới. Những tác phẩm của Kurt Weill không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn là di sản văn hóa, tiếp tục có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến ngày nay.

Quang cảnh buổi họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo.

Ngoài các sáng tác của Kurt Weill, khán giả yêu âm nhạc sẽ được thưởng thức các màn biểu diễn song ca giữa nữ nghệ sĩ sân khấu, ca sĩ, nhạc sĩ hàng đầu của Đức Katharine Mehrling và Phạm Khánh Ngọc - một trong những nghệ sĩ opera hàng đầu Việt Nam - trong bài dân ca nổi tiếng Bèo dạt mây trôi của Việt Nam. Màn hòa giọng này hứa hẹn thổi một luồng gió đương đại cho những giai điệu dân ca quen thuộc của Việt Nam.

Đây cũng là đêm diễn thứ hai của Katharine Mehrling tại Việt Nam, tiếp nối thành công từ buổi biểu diễn cuối tuần trước tại Nhà Hát Hồ Gươm, Hà Nội, nơi cô kết hợp cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và các nghệ sĩ Thủ đô.

Nữ nghệ sĩ Katharine Mehrling sẽ có đêm biểu diễn thứ hai tại Việt Nam. (Ảnh HBSO)

Nữ nghệ sĩ Katharine Mehrling sẽ có đêm biểu diễn thứ hai tại Việt Nam. (Ảnh HBSO)

Theo TS Josefine Wallat, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh, buổi hòa nhạc “Berlin im Licht - Berlin rực sáng” không chỉ khẳng định sức mạnh của âm nhạc trong việc kết nối các nền văn hóa, mà còn tạo tiền đề cho những hoạt động hợp tác sâu rộng hơn giữa Đức và Việt Nam, tiếp tục thắp sáng tình hữu nghị giữa hai dân tộc, góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh vượng và hiểu biết lẫn nhau.

Chương trình sẽ diễn ra vào tối 28/2 tại Nhà hát Thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Doanh nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu sản phẩm với khách hàng. (Ảnh: CTV)

Doanh nghiệp Việt tìm cơ hội trong chuỗi HORECA

Trước xu hướng phát triển của thị trường dịch vụ lưu trú, ẩm thực cao cấp và yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn cung ứng chuỗi HORECA, việc nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường kết nối giữa nhà cung cấp với hệ thống phân phối trở nên cần thiết.

Cần luồng gió mới cho bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

Cần luồng gió mới cho bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống bảo tàng đa dạng, lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và bảo vật quốc gia. Nhưng để những giá trị ấy thực sự bước ra khỏi không gian trưng bày, trở thành nguồn lực sống động cho đời sống đương đại và ngành công nghiệp văn hóa, các bảo tàng đang đứng trước yêu cầu phải tự làm mới mình.

Lấy hiệu quả làm thước đo chuyển đổi số giáo dục

Lấy hiệu quả làm thước đo chuyển đổi số giáo dục

Từ xây dựng hệ sinh thái giáo dục số dùng chung đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo và đổi mới cách đánh giá, Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển từ số hóa hồ sơ sang khai thác dữ liệu. Hiệu quả thực tế dần trở thành thước đo của chuyển đổi số trong quản lý, dạy và học.

Bệnh nhân tại Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh ngân nga tiếng hát trong chương trình y nghệ thuật. (Ảnh: CTV)

Chăm sóc tinh thần người bệnh bằng âm nhạc

Những đợt điều trị kéo dài dễ khiến người bệnh và thân nhân mệt mỏi, căng thẳng, vì vậy chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng là nhu cầu cần được quan tâm. Tại Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, âm nhạc bước đầu được đưa vào thử nghiệm như một hình thức hỗ trợ người bệnh và thân nhân.

Doanh nghiệp cơ khí trưng bày sản phẩm tại Trung tâm Xúc tiến, Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Thành phố Hồ Chí Minh: Tạo động lực tăng trưởng từ đổi mới sáng tạo

Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Đây không chỉ là định hướng chiến lược, mà còn là yêu cầu tất yếu để thành phố phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Dự án Trung tâm hành chính mới Thành phố Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh thi công với hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị hiện đại. (Ảnh: THẾ ANH)

Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá giải ngân đầu tư công

Sau giai đoạn gặp nhiều khó khăn về tiến độ, công tác giải ngân vốn đầu tư công tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 9 tháng năm 2026 tăng tốc mạnh mẽ. Việc chủ động nhận diện vướng mắc, điều hành linh hoạt và thực hiện kỷ cương trong quản lý đã giúp thành phố vượt qua điểm nghẽn, tạo dòng vốn lan tỏa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trạm Y tế phường An Hội Đông trao quà cho các bệnh nhân tâm thần có hoàn cảnh khó khăn. (Nguồn: Trạm Y tế phường An Hội Đông)

Tạo môi trường bình đẳng, không rào cản

Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định vị thế trung tâm kinh tế mà còn là Thành phố nghĩa tình. Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, những đối tượng yếu thế, đặc biệt người khuyết tật luôn được Thành phố quan tâm bằng những chính sách thiết thực, giúp mọi người được sống trong môi trường bình đẳng, hòa nhập.

Nhà của nhiều hộ dân trở thành hầm sâu sau khi nâng đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung. (Ảnh: VÕ LÊ)

Hệ lụy sau nâng đường

Đường được nâng lên để chống ngập, nhưng nếu cao độ mặt đường, nhà dân và hệ thống thoát nước không được thiết kế đồng bộ, công trình có thể tạo ra những hệ lụy về an toàn, sinh hoạt và mỹ quan đô thị đồng thời chuyển ngập từ mặt đường vào nhà dân.

Tổ chức tuyển chọn vận động viên pickleball từ thể thao phong trào Thành phố Hồ Chí Minh

Tổ chức tuyển chọn vận động viên pickleball từ thể thao phong trào Thành phố Hồ Chí Minh

Từ những sân tập đông người chơi đến các giải đấu có tổ chức, pickleball đang tạo thêm lựa chọn rèn luyện thể chất cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chuỗi sự kiện Bulbal Make Your Name 2026 là một trong những hoạt động hướng đến mở rộng cơ hội thi đấu, giao lưu và phát triển lực lượng vận động viên từ thể thao phong trào.

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn xanh

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn xanh

Với vai trò đầu tàu kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực hoàn thiện hạ tầng tài chính, phát huy vai trò Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) để chuyển hóa các tiêu chuẩn quốc tế, tăng sức hút dòng vốn xanh.

Phường Bình Thạnh tặng quà cho bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN”. (Ảnh: MAI HOA)

Thành phố Hồ Chí Minh: Chuyển hóa tình hữu nghị thành nguồn lực phát triển

Công tác đối ngoại nhân dân của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bằng việc kết nối niềm tin, tri thức và các nguồn lực quốc tế, đối ngoại nhân dân không chỉ góp phần giữ vững môi trường hòa bình mà còn trực tiếp đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố.

Phân luồng giao thông trục đường Nguyễn Thị Minh Khai phục vụ thi công tuyến Metro số 2. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

TP Hồ Chí Minh: Thi công tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương theo phương châm “làm đến đâu gọn đến đó”

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 15/10, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, việc điều tiết, phân luồng giao thông phục vụ thi công Metro số 2 trên tinh thần “làm đến đâu gọn đến đó”, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và giảm thiểu thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.