Chung tay sử dụng điện tiết kiệm, ổn định, an toàn trong mùa nắng nóng

Tập trung nâng cấp chống quá tải lưới điện, bố trí nhân lực vận hành, xử lý kịp thời sự cố và tập trung cao cho tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn chung tay cùng thực hành tiết kiệm điện… là những giải pháp được Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Phòng (Công ty Điện lực Hải Phòng) thực hiện quyết liệt nhằm bảo đảm việc cấp điện ổn định, an toàn trong đợt nắng nóng có xu hướng kéo dài.
Trong nắng nóng, công nhân Điện lực Hải Phòng vẫn tập trung nâng cấp, khắc phục sự cố lưới điện bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn cho người dân, doanh nghiệp.
Trong nắng nóng, công nhân Điện lực Hải Phòng vẫn tập trung nâng cấp, khắc phục sự cố lưới điện bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn cho người dân, doanh nghiệp.

Trong những ngày qua, thành phố Hải Phòng cùng với nhiều địa phương cả nước đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao và có những ngày sản lượng điện tiêu thụ cán mốc lịch sử.

Theo Chánh Văn phòng Công ty Điện lực Hải Phòng Hoàng Hữu Trường, cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế, nhu cầu sử dụng điện của thành phố Hải Phòng cũng tăng cao.

Trong các tháng đầu năm 2024, công suất điện các tháng đều đạt từ 1,3 đến 1,36MVA, tăng từ 5,2 đến 10,8% so với các tháng đầu năm 2023. Sản lượng điện tiêu thụ các tháng đầu năm 2024 cũng tăng từ 8,5 đến 27,8% so với các tháng đầu năm 2023. Trong đó, sản lượng điện tiêu thụ các ngày cao nhất trong các tháng đầu năm nay cũng đã vượt xa sản lượng điện tiêu thụ các ngày cao điểm trong các tháng đầu năm 2023 từ 5 đến 14,2%.

Công ty Điện lực Hải Phòng chủ động nâng cấp hệ thống lưới điện từ sớm.

Công ty Điện lực Hải Phòng chủ động nâng cấp hệ thống lưới điện từ sớm.

Đáng chú ý, trong những ngày nắng nóng gay gắt giữa tháng 6 này, tại Hải Phòng đã ghi nhận công suất và sản lượng sử dụng điện ở mức kỷ lục. Trong đó, ngày 14/6, tổng công suất sử dụng cao nhất (Pmax) đã đạt 1.576MW, tăng 14,4% so với ngày cao nhất cùng kỳ tháng 6 năm 2023.

Cùng với đó, sản lượng điện tiêu thụ ngày 15/6 vừa qua tại Hải Phòng cũng đạt mức kỷ lục hơn 32,8 triệu kWh, tăng 15% so với sản lượng ngày cao nhất cùng kỳ tháng 6 năm 2023. Sản lượng ngày cao nhất tháng 6 năm 2023 (ngày 22/6/2023) đã ở mức cao, nhưng cũng chỉ đạt gần 28,6 triệu kWh .

Trước tình hình nắng nóng gay gắt tiếp tục kéo dài, dự kiến nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng cao, lãnh đạo Công ty Điện lực Hải Phòng đã và đang triển khai các giải pháp tích cực nhằm bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Nhân viên Điện lực Hải Phòng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hành tiết kiệm điện.

Nhân viên Điện lực Hải Phòng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hành tiết kiệm điện.

Ngay từ đầu năm 2024, Công ty đã tập trung nguồn lực để đầu tư, nâng cấp các trạm biến áp, đường dây trung hạ áp, từng bước hoàn thiện hệ thống điện đón trước nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nhất là các khu vực đang phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp lớn, các khu đô thị mới, khu tái định cư…

Huyện Thủy Nguyên đang tập trung xây dựng mô hình thành phố thuộc thành phố, nhu cầu điện tăng cao, Điện lực Thủy Nguyên đã sớm hoàn thành việc thay đảo chuyển máy biến áp để phục vụ công tác chống quá tải tại các trạm biến áp 560kVA-22/0,4kV Năm Phiên, lộ 483E2.4; trạm biến áp 630kVA-22/0,4kV An Lư 4, lộ 483E2.4 và trạm biến áp 750kVA-22/0,4kV Phương Mỹ 2. lộ 472E2.11…

Khẩn trương khắc phục sự cố điện trong mùa nắng nóng.

Khẩn trương khắc phục sự cố điện trong mùa nắng nóng.

Cùng với việc ứng dụng các giải pháp kỹ thuật công nghệ mới trong quản lý, vận hành lưới điện như: trung tâm điều khiển xa, trạm biến áp không người trực…, Công ty Điện lực Hải Phòng cũng ứng dụng công nghệ sửa chữa điện hotline, sử dụng phần mềm trong quản lý, vừa giảm tổn thất, tối ưu hóa chi phí, giảm thời gian tiếp cận điện năng, vừa bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục với chất lượng ngày càng cao phục vụ phát triển kinh tế, xã hội cũng như sinh hoạt của nhân dân thành phố.

Theo lãnh đạo Công ty Điện lực Hải Phòng, cùng với nỗ lực của ngành điện nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định và an toàn, ngành điện rất cần sự đồng cảm, chia sẻ của các đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng nhân dân… cùng chung tay trong sử dụng điện tiết kiệm và an toàn, nhất là trong dịp nắng nóng gay gắt dự báo sẽ diễn ra trong những ngày tới.

Cán bộ điều độ làm việc liên tục bảo đảm vận hành lưới điện an toàn trong nắng nóng.

Cán bộ điều độ làm việc liên tục bảo đảm vận hành lưới điện an toàn trong nắng nóng.

Công ty Điện lực Hải Phòng và Điện lực các quận, huyện đã tích cực phân công các tổ đảm trách từng doanh nghiệp, khu dân cư, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, phát tờ rơi, hướng dẫn khách hàng cùng chung tay thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện triệt để, nhất là vào các giờ cao điểm, vì lợi ích của chung cộng đồng và cũng là lợi ích thiết thực của chính đơn vị, khu dân cư và gia đình mình…

Tại Điện lực An Dương, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, vận động 44 khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ hơn 1 triệu kWh/năm và 373 khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ dưới một triệu kWh/năm trên địa bàn cam kết không sử dụng điện vượt quá mức công suất tối đa trong giờ cao điểm; thực hiện dịch chuyển phụ tải để chủ động trong kế hoạch sản xuất kinh doanh các tháng cao điểm, vừa góp phần tiết kiệm điện, bảo đảm an toàn hạ tầng lưới điện…

Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần DAP VINACHEM Nguyễn Ngọc Sơn cho hay, ngay từ đầu mùa nắng nóng, công ty đã triển khai các phương án sử dụng điện tiết kiệm, an toàn. Trong các thời gian cao điểm, công ty chủ động tăng công suất vận hành máy phát điện tua-bin hơi nước từ việc tận dụng nhiệt thừa của Nhà máy a-xit Sunfuric để tự cung cấp một phần nguồn điện cho sản xuất, giảm áp lực cho nguồn cấp điện lưới.

Nâng cấp các trạm biến áp đáp ứng nhu cầu phụ tải sử dụng điện gia tăng.

Nâng cấp các trạm biến áp đáp ứng nhu cầu phụ tải sử dụng điện gia tăng.

Đồng thời, công ty cũng chuẩn bị các máy diesel sẵn sàng phát điện những lúc cao điểm, bảo đảm tự cân bằng đủ nguồn điện cho sản xuất ổn định và an toàn lưới điện…

Tổng giám đốc Công ty xi măng Vicem Hải Phòng Trần Văn Toan chia sẻ, để thực hành tiết kiệm, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm xi-măng “Con Rồng” trên thị trường, công ty đang triển khai mạnh mẽ dự án đầu tư công trình tận dụng nhiệt khí thải để phát điện, nhằm vừa giảm khí thải, bụi thải, vừa tận dụng nhiệt thừa để phát điện phục vụ sản xuất với công suất lắp đặt 5MW, khi đi vào sản xuất sẽ tiết kiệm cho doanh nghiệp 60 tỷ đồng tiền điện…

Bà Nguyễn Thị Lý, ở phố Tô Hiệu (quận Lê Chân) cho biết, sử dụng điện trong gia đình một cách tiết kiệm, hợp lý sẽ vừa giảm chi tiêu tiền điện cho chính gia đình mình, lại vừa bảo đảm an toàn, không xảy ra sự cố điện sẽ ảnh hưởng đến chính cuộc sống của gia đình và mọi người xung quanh.

Tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện thường xuyên, liên tục.

Tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện thường xuyên, liên tục.

Bà Lý đã thấm thía khi phải chịu cảnh mất điện trong thời điểm nắng nóng do một gia đình trong khu vực xảy ra sự cố sử dụng điện quá tải gây cháy, may không thiệt hại về người, chỉ thiệt hại về tài sản, nhưng nhiều nhà trong khu vực phải chịu chung cảnh mất điện trong thời gian ngành điện khắc phục sự cố…

Cũng từ bài học đó, bà Lý và các thành viên trong gia đình đã “quán triệt” luôn thực hiện tiết kiệm điện triệt để, chỉ sử dụng các thiết bị điện khi cần thiết, chú ý khi mua sắm, sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện và mọi người trong gia đình luôn tuân thủ chỉ sử dụng thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng một cách phù hợp, không cùng lúc trong giờ cao điểm…

Với nhận thức sâu sắc và hành động cụ thể, thiết thực, hợp lý của mọi người dân như của gia đình bà Nguyễn Thị Lý nêu trên, chắc chắn các gia đình không chỉ kiểm soát và hạn chế được tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao, mà còn góp phần giảm tải, bảo đảm an toàn cho lưới điện trong những giờ cao điểm, ngày cao điểm, tránh sự cố mất điện đáng tiếc làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của mọi người…

Có thể bạn quan tâm

Màn đồng diễn dưỡng sinh của hàng nghìn người cao tuổi thể hiện thể hiện sức sống mãnh liệt, tinh thần lạc quan của thế hệ người cao tuổi Thủ đô. Ảnh Quỳnh Trang

Để người cao tuổi sống khỏe, sống vui

Từ những buổi tập dưỡng sinh với hàng nghìn người tham gia, hoạt động tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi đến các sân chơi văn hóa, chuỗi chương trình diễn ra trong Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2026 cho thấy một cách nhìn ngày càng toàn diện hơn về tuổi già: sống lâu cần đi cùng sống khỏe, sống vui và duy trì sự gắn kết với gia đình, cộng đồng.

Bản đồ hướng tuyến tuyến đường kết nối đông-tây thành phố. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kiến tạo nền tảng hạ tầng cho không gian phát triển mới của Hải Phòng

Được “ấp ủ” ngay sau khi Hải Phòng-Hải Dương hợp nhất, mới đây, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đông-tây thành phố Hải Phòng. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược đối với thành phố.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Xây dựng chính quyền số hiệu lực, xã hội số hiện đại

Từ chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026: “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, Ninh Bình đặt mục tiêu chuyển đổi số phải đo bằng sản phẩm vận hành được, bằng dữ liệu và số người dân sử dụng với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”.

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Nông dân xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên chuyển sang trồng nho cho thu nhập cao.

Xã Tiên Tiến hướng tới đô thị văn minh

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tiên Tiến (Hưng Yên) đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, giàu bản sắc.

Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc vang vọng hào khí Đông A.

Côn Sơn-Kiếp Bạc: Nơi vang vọng hào khí Đông A

Mỗi độ thu sang, Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc lại vào mùa chính hội, đón dòng người hành hương từ bốn phương tìm về. Những nghi lễ đặc sắc tại đền Kiếp Bạc kết nối quá khứ với hiện tại, góp phần làm nên chiều sâu văn hóa của vùng đất thiêng gắn với hào khí Đông A.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.