Hải Phòng nỗ lực triển khai tiết kiệm điện, giữ lưới điện an toàn trong nắng nóng

Điện lực Hải Phòng đã và đang nỗ lực triển khai các giải pháp tiết kiệm điện, vừa góp phần nâng cao sự ổn định nguồn cung điện phục vụ sản xuất, đời sống của người dân, vừa thực hiện ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm ngập mặn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Hoạt động tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện được triển khai mạnh mẽ nhằm động viên doanh nghiệp và người dân chung tay cùng thực hiện tiết kiệm điện, giữ an toàn cho lưới điện trong mùa nắng nóng.
Hoạt động tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện được triển khai mạnh mẽ nhằm động viên doanh nghiệp và người dân chung tay cùng thực hiện tiết kiệm điện, giữ an toàn cho lưới điện trong mùa nắng nóng.

Theo Tổng Công ty Điện lực miền bắc, dự báo sản lượng điện thương phẩm năm 2023 tại 27 tỉnh miền bắc tăng khoảng 9% so với năm trước và hệ thống điện miền bắc có nguy cơ thiếu hụt công suất điện, nhất là trong khoảng thời gian nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 8/2023.

Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia cũng dự báo nhu cầu phụ tải điện tăng rất cao cả ở khu vực sản xuất và dân sinh, nhất là các ngày nắng nóng được dự báo sẽ sớm, nhiều và gay gắt hơn mọi năm trong hè này.

Theo Chánh Văn phòng Công ty Điện lực Hải Phòng Hoàng Hữu Trường, tại Hải Phòng, chỉ mới bước vào đầu hè, nắng nóng cũng chưa thật gay gắt, nhưng sản lượng điện tiêu thụ cũng đã tăng cao, thậm chí trong ngày 11/5 đã lên tới 24,5 triệu kWh.

Công nhân Công ty Điện lực Hải Phòng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện tiết kiệm, an toàn.

Công nhân Công ty Điện lực Hải Phòng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện tiết kiệm, an toàn.

Dự báo trong những ngày nắng nóng đang cận kề tới, sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn Hải Phòng có thể lên mức kỷ lục 28 triệu kWh-nguy cơ mất an toàn hệ thống điện trên địa bàn đã hiển hiện nếu như không có các giải pháp kịp thời và tích cực.

Theo lãnh đạo Công ty Điện lực Hải Phòng, cùng với nỗ lực của ngành điện, thì sự hợp tác của khách hàng cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm vừa là một giải pháp, vừa là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia nói chung và an toàn của lưới điện thành phố Hải Phòng nói riêng hiện nay.

Với lợi ích từ các chương trình tiết kiệm điện là vô cùng to lớn không chỉ cho ngành điện, khách hàng mà còn cho cả đất nước, cộng đồng… Do vậy, Công ty Điện lực Hải Phòng luôn mong nhận được hợp tác của người dân, doanh nghiệp trong thực hành tiết kiệm điện, vì lợi ích chung của thành phố, của cộng đồng và cũng vì lợi ích của chính gia đình và doanh nghiệp mình.

Trước mùa nắng nóng, Điện lực Hải Phòng đã tập trung hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, nâng cấp hệ thống truyền tải và cấp điện.

Trước mùa nắng nóng, Điện lực Hải Phòng đã tập trung hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, nâng cấp hệ thống truyền tải và cấp điện.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Hải Phòng chia sẻ, Công ty luôn xác định, cùng với việc nỗ lực nâng cao chất lượng truyền tải, vận hành hệ thống lưới điện, thì việc sử dụng tiết kiệm điện vẫn là giải pháp căn cơ để bảo đảm sự an toàn và ổn định hệ thống điện cung ứng cho sản xuất và đời sống dân sinh.

Công ty đã lập Ban chỉ đạo công tác tiết kiệm điện do Giám đốc Công ty làm Trưởng ban; các cán bộ chủ chốt làm thành viên và phân công trách nhiệm của từng người, từng bộ phận, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện chương trình tiết kiệm điện bảo đảm cụ thể, rõ đầu mối thực hiện.

Tại các điện lực quận, huyện cũng thành lập tiểu ban tiết kiệm điện và phân công các phó giám đốc Công ty đảm trách chỉ đạo công tác tiết kiệm điện tại các địa bàn này.

Liên tục trong nhiều năm, nhiều chương trình tiết kiệm điện do Công ty Điện lực Hải Phòng triển khai như: tiết kiệm điện tại gia đình, khu dân cư, trường học, công sở, thực hiện Giờ Trái đất… đã mang lại hiệu quả tích cực.

Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp có sử dụng sản lượng lớn, thì việc thực hiện tiết kiệm điện không chỉ tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng nguồn điện cung ứng, mà còn tối ưu hóa cung cầu và giảm áp lực đầu tư cho việc nâng cấp hệ thống điện.

Tuyên truyền thực hiện Giờ Trái đất và tiết kiệm điện đến rộng rãi các tầng lớp nhân dân.

Tuyên truyền thực hiện Giờ Trái đất và tiết kiệm điện đến rộng rãi các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời, tiết kiệm điện cũng giúp tiết kiệm nguồn tài nguyên, nhất là nhiên liệu hóa thạch, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần bảo đảm phát triển bền vững và thực hiện mục tiêu NET zezo vào năm 2050.

Bà Tô Minh, ở tổ dân phố số 4, phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền) cho hay, gia đình bà luôn ý thức được việc sử dụng tiết kiệm điện theo khuyến cáo của ngành điện là “Ðúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu” thật sự mang lại hiệu quả thiết thực cho chính gia đình mình và cộng đồng.

Các thành viên trong gia đình luôn tuân thủ chỉ sử dụng các thiết bị điện khi cần thiết, sử dụng đèn led trong chiếu sáng, các thiết bị điện khi mua sắm mới đều là các sản phẩm được dán nhãn tiết kiệm điện, sử dụng hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời và bình nước nóng điện chỉ được sử dụng trong những ngày đông giá rét kéo dài…

Bà Tô Minh cho rằng, việc sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm không chỉ giảm chi cho gia đình một khoản ngân sách khá tốt, mà còn góp phần giảm tải cho lưới điện trong những giờ cao điểm, tránh sự cố mất điện đáng tiếc-khi đó sẽ khiến cuộc sống sinh hoạt của gia đình mình cùng nhiều gia đình khác bị ảnh hưởng…

Do vậy, các vật dụng tiêu tốn nhiều điện năng nhất trong gia đình được sử dụng một cách phù hợp, không cùng lúc trong giờ cao điểm, nhất là điều hòa không khí chỉ được sử dụng khi cần thiết và luôn để ở mức nhiệt độ phù hợp (từ 26-28 độ C) theo hướng dẫn để tiết kiệm và bảo đảm an toàn cho chính gia đình mình.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Hải Phòng cho hay, ngay từ đầu năm 2023, Điện lực Hải Phòng đã tập trung hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, nâng cấp đường dây 10KV lên vận hành lưới điện 22KV, chống quá tải, nâng cấp các trạm máy biến áp có nguy cơ quá tải do phụ tải tăng cao; thực hiện cân pha, san tải, để tăng khả năng cấp điện cho phụ tải; rà soát lại toàn bộ hệ thống đường dây trung áp và các trạm biến áp…

Cùng với đó, Điện lực Hải Phòng cũng bố trí nhân lực trực 24/24 giờ xử lý các sự cố gây mất điện, nhanh chóng khôi phục cấp điện lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất…

Các doanh nghiệp cần áp dụng các giải pháp quản trị năng lượng hiệu quả, điều chỉnh và hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm để bảo đảm an toàn lưới điện.

Các doanh nghiệp cần áp dụng các giải pháp quản trị năng lượng hiệu quả, điều chỉnh và hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm để bảo đảm an toàn lưới điện.

Chánh văn phòng Công ty Điện lực Hải Phòng Hoàng Hữu Trường cho rằng, điều quan trọng nhất là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cần có các giải pháp thiết thực hơn nữa chung tay cùng ngành điện trong thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vì lợi ích của chính doanh nghiệp mình, nhất là trong thời gian nắng nóng, hạn hán, thiếu nước như hiện nay...

Theo đó, cùng với việc áp dụng các giải pháp quản trị năng lượng hiệu quả; đầu tư thiết bị, ứng dụng công nghệ sản xuất sử dụng ít năng lượng, thì trong thời gian cao điểm nắng nóng, các doanh nghiệp cần có kế hoạch sản xuất phù hợp, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm, các thiết bị điện hoạt động không tải để bảo đảm an toàn, ổn định của hệ thống điện.

Mặt khác, Điện lực Hải Phòng cũng phối hợp Sở Công thương thành phố tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các địa phương triển khai khẩn trương các giải pháp thực hiện Công điện số 397/CĐ-TTg ngày 13/5 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm ngập mặn; chỉ đạo của Tổng Công ty điện lực miền bắc và Tập đoàn điện lực Việt Nam về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, góp phần tiết kiệm nước và giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 10/7: Khối ngoại mua ròng hơn 1.385 tỷ đồng, VN-Index vẫn giảm hơn 12 điểm

Phiên giao dịch ngày 10/7, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi lực bán lan rộng ở nhiều nhóm ngành, nhất là ngân hàng, chứng khoán, năng lượng và bán lẻ. Dù khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 1.385 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giao dịch mạnh tại VIC, VN-Index vẫn giảm 12,36 điểm xuống 1.828,34 điểm.

Đại sứ Bùi Văn Nghị phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)

Việt Nam-Brazil thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả, cân bằng và bền vững

Tọa đàm “Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Brazil trong 6 tháng đầu năm 2026” là hoạt động ngoại giao kinh tế thiết thực giúp doanh nghiệp, địa phương hai nước hiểu rõ hơn về thị trường, qua đó thúc đẩy hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả, cân bằng và bền vững hơn trong thời gian tới.

Lợi nhuận 6 tháng của ABBank đạt mức 3.016 tỷ đồng, tăng trưởng 80% so với cùng kỳ 2025.

ABBank tăng trưởng mạnh, lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 3.016 tỷ đồng

Với lợi nhuận trước thuế 6 tháng năm 2026 đạt 3.016 tỷ đồng (tương đương hơn 67% kế hoạch cả năm), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) tiếp tục khẳng định sức khỏe tài chính vững mạnh qua bộ đôi chỉ số an toàn tài sản: Tỷ lệ nợ xấu (NPL) kiểm soát ở mức dự kiến 0,55% và Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt mức cao hơn 12%.

Ảnh minh họa: Tân Hoa xã

Sáng 10/7, giá bạc đảo chiều tăng mạnh

Sáng 10/7, giá bạc thế giới chấm dứt phiên giảm thứ 2 liên tiếp, đảo chiều tăng mạnh lên 59,68 USD. Trong nước, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc tăng theo cả 2 chiều mua-bán, cho thấy dấu hiệu phục hồi của thị trường kim loại trắng.

Giàn khai thác dầu khí trên biển của Petrovietnam.

Petrovietnam đạt doanh thu hơn 734 nghìn tỷ đồng

Giá trị thực hiện đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) trong 6 tháng qua đạt 27,5 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 70% so với cùng kỳ, trong đó, tập trung vào các dự án trọng điểm như thăm dò khai thác dầu khí, điện, LNG, lọc hóa dầu gắn với mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia,...

Thu hoạch mía bằng máy tại vùng nguyên liệu tập trung ở Nghệ An.

Cơ giới hóa mở lối cho nông nghiệp quy mô lớn

Xây dựng cánh đồng diện tích lớn, tăng cường áp dụng máy móc, thiết bị công nghệ trong canh tác, thu hoạch đang được nhiều nông dân, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An chú trọng. Hướng đi này là lời giải cho bài toán ngày càng khan hiếm lao động, rút ngắn thời gian các khâu sản xuất, tăng hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

Thu hoạch lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: VĂN ÚT)

Phát triển hệ thống logistics nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch phát triển hệ thống logistics nhằm nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam giai đoạn 2026-2030. Đây được coi là giải pháp quan trọng tạo nền tảng tăng trưởng bền vững cho ngành nông nghiệp thời gian tới.

Diễn đàn thường niên về diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam lần thứ hai năm 2026 tổ chức ngày 9/7 tại Hà Nội.

Ổn định giá cả, kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm tăng 4,38%, trong tầm kiểm soát, tuy nhiên đã tiệm cận giới hạn mục tiêu của cả năm. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách cho công tác quản lý, điều hành giá phải tiếp tục được triển khai chủ động, linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường và kiểm soát chặt chẽ tâm lý kỳ vọng lạm phát.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao Quyết định thành lập Tổ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Nhật Bản.

Bắc Ninh tăng cường kết nối, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Chiều 9/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản nhằm lắng nghe, chia sẻ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời tăng cường kết nối để các doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bức tranh sáng màu thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu 2026. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu năm 2026 tích cực ở hầu hết phân khúc

Nhận định về bức tranh bất động nửa đầu năm 2026 của Thành phố Hồ Chí Minh, JLL Việt Nam (đơn vị bất động sản toàn cầu Jones Lang LaSalle của Mỹ tại Việt Nam) cho rằng, đà phục hồi được củng cố bởi hạ tầng và niềm tin thị trường, nhưng áp lực chi phí vốn tiếp tục định hình hành vi người mua.