Hải Phòng tiếp tục tăng cường tiết kiệm điện trong nắng nóng

Tiết kiệm tối đa trong sử dụng điện ở tất cả các lĩnh vực nhằm thực hiện hiệu quả Công điện số 517/CĐ-TTg ngày 6/6 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm hạn chế tối đa các sự cố mất điện đang cần sự chung tay hưởng ứng của tất cả các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư của thành phố Cảng.
Ngành điện Hải Phòng tập trung vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay thực hiện tiết kiệm điện.
Ngành điện Hải Phòng tập trung vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay thực hiện tiết kiệm điện.

Theo Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng Phùng Hữu Đương, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn toàn thành phố Hải Phòng khoảng từ 1.500MW đến 1.600MW/ngày.

Trong nửa cuối tháng 5 vừa qua, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phân bổ nguồn cung cấp cho thành phố Hải Phòng là 1.235MW, giảm hơn 250MW so với nhu cầu.

Trong nửa cuối tháng 5 vừa qua, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phân bổ nguồn cung cấp cho thành phố Hải Phòng là 1.235MW, giảm hơn 250MW so với nhu cầu.

Trong khoảng thời gian này, Công ty Điện lực Hải Phòng đã phải điều tiết phụ tải, vận động các khách hàng công nghiệp dịch chuyển sản xuất và tiết giảm mức tiêu thụ, nhất là các khách hàng có sản lượng tiêu thụ điện lớn như sản xuất sắt thép, xi-măng…. Nhờ đó, nguồn điện cấp cho nhu cầu sinh hoạt tương đối bảo đảm.

Trước tình hình nắng nóng gay gắt kéo dài do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nước về các hồ thủy điện rất thấp đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cung ứng điện trong mùa khô năm 2023, Công ty Điện lực Hải Phòng đã rà soát, tổng hợp danh sách phụ tải ưu tiên, danh sách phụ tải công nghiệp phối hợp tiết giảm và lập phương án ngừng giảm cung cấp điện trong chế độ cực kỳ khẩn cấp năm 2023 trên địa bàn…

Công nhân Điện lực Hải Phòng thường phải căng mình trong nắng nóng để khắc phục sự cố, nhanh chóng đóng điện trở lại phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

Công nhân Điện lực Hải Phòng thường phải căng mình trong nắng nóng để khắc phục sự cố, nhanh chóng đóng điện trở lại phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

Từ cuối tháng 3/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã phê duyệt danh sách phụ tải ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2023 phòng khi hệ thống điện Quốc gia xảy ra thiếu nguồn.

Đồng thời, Điện lực Hải Phòng cũng vận động 245 khách hàng công nghiệp thỏa thuận tham gia chương trình tự nguyện tiết giảm công suất tiêu thụ điện (DR) với tổng công suất tiết giảm là 65,6MW; thống nhất với 104 khách hàng trọng điểm, trong đó 20 khách hàng phụ tải lớn 110kV, khu công nghiệp... ký kết, xác nhận thực hiện tiết giảm công suất tiêu thụ từ 82,5MW - tương ứng với 5%, đến 495MW - tương ứng với 30% công suất.

Từ đầu tháng 6 đến nay, do mức khả dụng huy động nguồn giảm thấp nên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thực hiện phân bổ theo tuần từ ngày 4 đến ngày 11/6 và khu vực thành phố Hải Phòng được phân bổ công suất sử dụng ngày thường lớn nhất là 1.001MW; ngày chủ nhật là 917MW.

Như vậy, hằng ngày, Điện lực Hải Phòng phải tiết giảm lượng công suất sử dụng vào khoảng từ 400-500MW, tương đương với 25-32% nhu cầu sử dụng

Trong những ngày nắng nóng vừa qua, trên địa bàn Hải Phòng đã xảy ra một số sự cố mất an toàn lưới điện đã khiến một số khu vực mất điện diện rộng, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và cuộc sống người dân.

Ngành điện Hải Phòng đã nỗ lực tập trung khắc phục, nhưng cũng phải nhiều giờ sau, lưới mới khôi phục và đóng điện trở lại. Tuy nhiên, tại một số thời điểm, nhất là khoảng thời gian nắng nóng gay gắt các ngày 4 và 5/6, tình trạng vượt quá công suất phân bổ vẫn xảy ra với công suất vượt từ 250-350MW, đã khiến ngành điện phải thực hiện tiết giảm phụ tải theo chế độ cực kỳ khẩn cấp năm 2023.

Cụ thể, ngày 4/6, sau khi thực hiện tiết giảm công suất 157MW, Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Bắc đã lệnh tiết giảm lần 1 là 133,3MW, lần 2 tăng lên mức tiết giảm là 179,1MW.

Ngày 5/6, với công suất phân bổ Pmax là 1.001MW, ngành điện đã phải tiết giảm phụ tải 120MW, nhưng đến 11 giờ 40 phút công suất sử dụng đã lên tới từ 1.095-1.130MW, vượt khoảng từ 250-300MW so với phân bổ. Điều đó đã khiến ngành điện phải tiết giảm 130MW theo danh sách sa thải khẩn cấp…

Cùng với đó, để bảo đảm thực hiện công suất theo phân bổ, Công ty Điện lực Hải Phòng đã triển khai các giải pháp tuyên truyền các khách hàng thực hiện tiết kiệm điện, vận động các khách hàng thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải tự nguyện theo phương án đã được ngành điện thống nhất với khách hàng trước đó.

Đồng thời, Công ty Điện lực Hải Phòng cũng phân bổ công suất tiết giảm cho Điện lực các quận, huyện.

Ngay khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng, việc hạn chế chiếu sáng, thực hiện tiết kiệm điện đã được thực hiện thường xuyên.

Ngay khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng, việc hạn chế chiếu sáng, thực hiện tiết kiệm điện đã được thực hiện thường xuyên.

Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng Nguyễn Văn Tuyến cho hay, ngay từ cuối tháng 5, Công ty đã kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn và triển khai phương án tiết kiệm điện tiêu thụ tại một số tuyến đường.

Trong đó, đối với hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường phố thực hiện tiết kiệm tiêu thụ theo các khung giờ hợp lý nhằm vừa tiết kiệm, nhưng cũng vừa bảo đảm ánh sáng cho an ninh trật tự, an toàn giao thông và đời sống dân sinh.

Theo đó, trong khung giờ từ 18 giờ 45 phút đến 22 giờ 30 phút thực hiện tiết giảm 30%; từ 22 giờ 30 phút đến 4 giờ 30 phút sáng hôm sau thực hiện tiết giảm 70%; hệ thống chiếu sáng vườn hoa, công viên thực hiện tiết kiệm 70%...

Riêng hệ thống đèn trang trí các tòa nhà, các cây cầu được cắt giảm toàn bộ từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần và chỉ chiếu sáng tối thứ 7, chủ nhật trong thời gian từ 18 giờ 45 phút đến 22 giờ 30 phút… Như vậy, mỗi đêm Công ty đã thực hiện tiết kiệm hơn 6 nghìn KWh.

Với việc sử dụng công nghệ đèn LED tiết kiệm điện cho chiếu sáng đô thị nên công suất điện cho hệ thống chiếu sáng do Công ty quản lý sau khi tiết kiệm chỉ tiêu thụ khoảng 38 nghìn KWh/đêm - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng chia sẻ thêm.

Theo Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng Nguyễn Cao Thường, căn cứ kế hoạch phân bổ công suất của Trung tâm điều độ điện lực miền Bắc, việc tiết giảm công suất trên địa bàn thành phố Hải Phòng nhiều khả năng vẫn tiếp tục thực hiện đến ngày 11/6…

Vận động các tầng lớp nhân dân chung tay cùng thực hiện tiết kiệm điện vẫn là giải pháp quan trọng khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn cung điện trong nắng nóng hiện nay.

Vận động các tầng lớp nhân dân chung tay cùng thực hiện tiết kiệm điện vẫn là giải pháp quan trọng khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn cung điện trong nắng nóng hiện nay.

Do đó, việc tiết kiệm tối đa trong sử dụng điện ở tất cả các lĩnh vực nhằm thực hiện triệt để, hiệu quả Công điện số 397/CĐ-TTg ngày 13/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ, văn bản hỏa tốc số 3356/VP-CT thông báo ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng… đang cần sự chung tay hưởng ứng của tất cả các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

Đặc biệt, các chỉ tiêu như: các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện tiết kiệm điện hằng tháng 10%; các trường học, bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, khu điều dưỡng tiết kiệm điện 5%; các đơn vị chiếu sáng công cộng tiết kiệm điện 50%; nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào ban đêm… cần được tuân thủ và kiểm soát thực hiện nghiêm túc.

Đồng thời, các khách khách hàng sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các khách hàng có mức tiêu thụ điện lớn tiếp tục thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện nhằm bảo đảm an toàn lưới điện và đối phó với tình hình hạn hán gay gắt khi các hồ thủy điện đang tiếp tục xuống gần mực nước “chết” hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Năm 2026 ghi dấu chặng đường vẻ vang 80 năm ngành thống kê Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Chặng đường 80 năm vẻ vang ngành thống kê Việt Nam

Năm 2026 này đánh dấu chặng đường 80 năm vẻ vang của ngành thống kê Việt Nam, ghi dấu sự ra đời của Nha Thống kê Việt Nam – tiền thân của Cục Thống kê ngày nay. Phát huy truyền thống, ngành thống kê tiếp tục vững bước, xứng đáng đóng vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong kỷ nguyên mới hiện nay.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 1/5: Vàng miếng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng tính từ đầu tháng 4

Giá vàng thế giới hôm nay (1/5) giảm sau phiên tăng mạnh hôm qua, giao dịch quanh mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh môi trường lãi suất cao làm ảnh hưởng đến đà tăng của giá vàng. Trong nước, giá vàng giữ nguyên do thị trường đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5; giá vàng SJC  bán ra ở mức 166 triệu đồng/lượng.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Chỉ số MXV-Index.

MXV-Index tăng phiên thứ 10 liên tiếp, duy trì trên vùng cao kỷ lục 2.900 điểm

Bất chấp áp lực lạm phát và việc Fed duy trì lãi suất ở mức cao, dòng tiền đầu tư vẫn chảy về thị trường hàng hóa. Lực mua chiếm ưu thế, kéo giá bạch kim bật tăng mạnh, tiến sát mốc 2.000 USD/ounce sau chuỗi 5 phiên giảm, trong khi giá cao su duy trì đà đi lên nhờ tác động từ dầu mỏ và nhu cầu xe năng lượng mới. 

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương.

Tự chủ chiến lược để tăng trưởng thực chất

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 2, khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hãy hành động theo phương châm Tự chủ chiến lược-Kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm-Chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Công chức Thuế cơ sở 4 (An Giang) hướng dẫn chủ hộ kinh doanh cách kê khai hàng hóa. (Ảnh: KIỀU DIỄM)

Giảm gánh nặng thuế cho hộ kinh doanh

Theo quy định mới về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cả nước sẽ có khoảng hơn 2,5 triệu hộ, cá nhân kinh doanh và 230 nghìn doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.

HTX Nông sản an toàn Liên Hiệp (tỉnh Ninh Bình) tham gia dự án tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc. (Ảnh: BẢO TOÀN)

Nâng cao chuỗi giá trị cây trồng an toàn

Đến nay, dự án tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc đã thu được nhiều kết quả tích cực khi lợi nhuận tăng, nhiều diện tích được áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), các hợp tác xã mở rộng kênh bán hàng… Từ thành công đó, nhiều địa phương trong vùng hưởng lợi đang có kế hoạch nhân rộng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Gấp rút khởi công đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Tỉnh Nghệ An vừa điều chỉnh mốc thời gian khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy vào giữa tháng 5, thay cho thời gian dự kiến ban đầu là dịp 30/4. Các khâu chuẩn bị đang được các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan tích cực triển khai.

Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Chuyển xanh logistics: Đòn bẩy ứng phó biến động và kiến tạo tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, ngành logistics toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang chịu tác động mạnh mẽ từ các cú sốc về năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng. Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Hướng tới nền nông nghiệp carbon thấp là chìa khóa để Việt Nam khẳng định vị thế trong nền kinh tế xanh toàn cầu. (Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG)

Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị: Từ liên kết sản xuất đến kiến tạo hệ sinh thái bền vững

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang dần “chuyển mình” từ tư duy sản lượng sang tư duy giá trị, phát triển theo chuỗi giá trị đang không còn là lựa chọn, mà trở thành con đường tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh, cải thiện thu nhập cho nông dân và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Từ một người nông dân từng trải qua biến cố với thực phẩm bẩn, ông Nguyễn Ngọc Sáng, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung (Tuyên Quang) đã lựa chọn con đường khó: Xây dựng chuỗi nông nghiệp sạch khép kín, nuôi lợn bằng thảo dược và theo đuổi mô hình kinh tế tuần hoàn.  

Một góc đô thị tại Vinhomes Oceanpark 2 (Hưng Yên).

Sức bật mạnh mẽ của Hưng Yên

Sau khi hợp nhất, tỉnh Hưng Yên có thế và lực rất lớn để tăng tốc phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nằm giữa vùng tăng trưởng động lực phía bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, tỉnh có điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống cho nhân dân.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng

Trong bối cảnh mùa hè năm 2026 được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trên diện rộng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.