Chung sức tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Nhiều năm qua, công tác xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được chú trọng, đầu tư; cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đa dạng, phong phú. Nhiều mô hình, phong trào thiết thực ra đời, lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường, con người thành phố mới ngày càng văn minh, hiện đại.
Lễ hội Tết Việt thu hút nhiều du khách mỗi dịp xuân về.
Lễ hội Tết Việt thu hút nhiều du khách mỗi dịp xuân về.

Theo Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh Trịnh Thị Thanh, phong trào “Người con hiếu thảo” được Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố phối hợp phát động từ năm 1995 đến nay, đã trở thành phong trào mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân thành phố.

Qua phong trào, hội đã phát hiện và tuyên dương những gương điển hình về lòng hiếu thảo, kính trên nhường dưới, sống tích cực, có lý tưởng, có những việc làm thiết thực giúp ích cho gia đình và xã hội, góp phần tuyên truyền giáo dục, định hướng lối sống đẹp cho hội viên, thanh niên và phụ nữ thành phố.

Những tấm gương tiêu biểu của phong trào “Người con hiếu thảo” đã tạo nên bức tranh đẹp với những sắc màu của giá trị nhân văn, của sự tử tế và góp phần xây dựng xã hội nhân ái, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn thành phố.

Nhìn lại 10 năm qua, có thể thấy công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn thành phố được chú trọng đầu tư, trở thành phong trào quần chúng rộng rãi, huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia, nhằm chăm lo phát triển văn hóa, củng cố và tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đa dạng, phong phú.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã phát triển sâu rộng và lan tỏa, tính tự nguyện, tự quản của cộng đồng dân cư ngày càng nâng cao, số lượng và chất lượng các danh hiệu văn hóa từng bước được nâng lên.

Nhiều mô hình mới, cách làm hay được nhân rộng, cổ vũ và huy động các nguồn lực trong nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa ở cơ sở, hướng tới xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, bình đẳng.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hằng năm được tổ chức nền nếp, rộng khắp với nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Thanh Sơn cho biết, từ hoạt động này, nhiều mô hình, giải pháp cách làm hiệu quả trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã xuất hiện và được nhân rộng, thu hút người dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo quan tâm hưởng ứng như: “Góc phố ngày Tết” (Quận 1); “Phủ xanh tuyến hẻm” (Quận 3); mô hình “2 cùng, 4 có, 4 không”; “Trang trí tiểu cảnh từ rác thải nhựa tạo mảng xanh trong gia đình, công sở, trường học” (Quận 7); mô hình “Câu lạc bộ tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường”; Phong trào “Ngày chủ nhật xanh, người dân thành phố Thủ Đức đồng hành, vì thành phố xanh, sạch, đẹp”; mô hình “Đường hoa chống xả rác” (huyện Bình Chánh)...

Từ những mô hình đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng nếp sống và văn hóa ứng xử nơi công cộng”.

Việc lồng ghép nội dung nếp sống văn minh-mỹ quan đô thị, chương trình xây dựng nông thôn mới vào phong trào đã và đang là các giải pháp hiệu quả trong việc xây dựng môi trường văn hóa ở cơ sở. Các thiết chế văn hóa cơ sở được quan tâm đầu tư xây dựng, kết hợp với phương thức xã hội hóa, đầu tư các trang thiết bị phục vụ đời sống văn hóa, tập luyện thể dục-thể thao cho các xã, góp phần từng bước cải thiện đời sống văn hóa khu vực nông thôn, ngoại thành.

Hệ thống thư viện, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa phát triển khá đồng bộ ở thành phố và quận, huyện, phường, xã, thị trấn với nhiều loại hình hoạt động, câu lạc bộ, đội, nhóm, các lớp năng khiếu. Người dân được thụ hưởng môi trường sống lành mạnh, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đã giúp tinh thần phấn chấn, luôn sống chan hòa, nghĩa tình.

Nhiều trường học, khu dân cư duy trì các câu lạc bộ đờn ca tài tử, câu lạc bộ văn nghệ dân gian như: Dân ca, cải lương, đàn tính,... có tổ chức liên hoan, hội thi định kỳ. Không ít trường, đơn vị còn tổ chức cho cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên xem các tác phẩm nghệ thuật có giá trị về giáo dục tư tưởng, từng bước nâng cao thị hiếu thẩm mỹ trong cộng đồng.

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Phùng Thái Quang, trong 10 năm qua, hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng diễn ra sôi nổi, phong phú, đa dạng như: Hội diễn văn nghệ, thi tìm hiểu pháp luật, tiểu phẩm, hò vè, karaoke, hội thao, chương trình “Giờ thứ 9”, ngày hội công nhân, viên chức, lao động... được các cấp công đoàn thực hiện thường xuyên, tạo sân chơi bổ ích, thu hút đoàn viên, người lao động tham gia sau giờ làm việc, từ đó khắc phục dần tình trạng thiếu sân chơi cho đoàn viên, người lao động; phòng ngừa có hiệu quả việc đoàn viên, người lao động tham gia vào các sinh hoạt thiếu lành mạnh, tệ nạn xã hội.

“Những hoạt động này đã tạo ra môi trường lành mạnh, góp phần nâng cao nhận thức thẩm mỹ, bồi dưỡng kỹ năng sống, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động” - ông Phùng Thái Quang cho biết thêm.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, thời gian tới, thành phố cần tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ nhằm tạo được sự chuyển biến và nét riêng của thành phố mang tên Bác. Môi trường văn hóa phải được rà soát lại, phải được làm bài bản ở từng cơ quan, đơn vị, nhất là ở trong mỗi gia đình và ngành giáo dục.

“Chúng ta cần đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trên mạng xã hội, cần phát huy, xây dựng môi trường văn hóa trong cộng đồng dân tộc, tôn giáo, cũng như tiếp tục xây dựng và phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.