Chung kết cuộc thi Nói tiếng Việt "Câu chuyện Việt Nam của tôi "tại Thái Lan

Chiều 31/3, vòng chung kết cuộc thi Nói tiếng Việt và Trình diễn nghệ thuật Việt Nam cho sinh viên đại học tại Thái Lan do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp Đại học Srinakharinwirot tổ chức với chủ đề “Câu chuyện Việt Nam của tôi” bế mạc tại Bangkok, Thái Lan.

Các thí sinh xuất sắc đoạt giải tại cuộc thi. (Ảnh: MINH THẮNG)
Các thí sinh xuất sắc đoạt giải tại cuộc thi. (Ảnh: MINH THẮNG)

Vòng chung kết cuộc thi thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên người Thái Lan yêu thích tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. Cuộc thi có chủ đề “My Viet Nam Story”, tạm dịch là “Câu chuyện Việt Nam của tôi”.

Đây là lần thứ hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp Đại học Srinakharinwirot tổ chức cuộc thi về hùng biện tiếng Việt tại Bangkok, Thái Lan. So với cuộc thi lần đầu tiên cách đây hai năm, số lượng các trường đại học tham dự tăng lên rõ rệt và đặc biệt là nội dung của các tác phẩm mà thí sinh mang đến đã được mở rộng, không chỉ gói gọn tại Thái Lan mà là tại rất nhiều địa điểm tại Việt Nam với nhiều nội dung phong phú, đa dạng.

ndo_tl_anh-2.jpg
Tham tán Hoàng Diễm Hạnh nhấn mạnh, cuộc thi là một hành trình đầy cảm xúc với nhiều mảnh ghép thú vị. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Phát biểu khai mạc vòng chung kết cuộc thi, bà Hoàng Diễm Hạnh, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan nhiệt liệt chúc mừng các thí sinh tham dự vòng chung kết cuộc thi; khẳng định các thí sinh bằng sự trẻ trung, sáng tạo, cảm xúc và đặc biệt là sự mê say tìm hiểu văn hóa Việt Nam đã có những tác phẩm rất xuất sắc đã thuyết trình các tác phẩm về tiếng đàn bầu, bài hát Bắc Bling, môn cờ tướng, món bún chả, cà phê... hay những câu như “Xin chào mọi người” quen thuộc ở mỗi clip hay chữ “ạ” ở cuối mỗi câu. Bà Hoàng Diễm Hạnh cho rằng, cuộc thi là một hành trình đầy cảm xúc với rất nhiều mảnh ghép thú vị về Việt Nam.

ndo_tl_anh-3.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Prapaporn Rojsiriruch nhận định, cuộc thi cho thấy ​​niềm đam mê học tiếng Việt của sinh viên Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Prapaporn Rojsiriruch, Phó Hiệu trưởng Đại học Srinakharinwirot, khẳng định rất vinh dự và hân hạnh được chào đón tất cả quý vị đến với sân khấu ngôn ngữ và văn hóa ASEAN, do Khoa Nhân văn thuộc Đại học Srinakharinwirot tổ chức; cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã hỗ trợ cuộc thi; cho rằng cuộc thi là nơi chứng kiến ​​niềm đam mê học tiếng Việt của các thí sinh trẻ tuổi, họ chính là tương lai, là thế hệ sẽ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị và hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam cũng như giữa các quốc gia trong khối ASEAN.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Prapaporn Rojsiriruch nhấn mạnh, Câu chuyện Việt Nam của tôi không chỉ là một cuộc thi, mà còn là sự tôn vinh sự sáng tạo, hiểu biết văn hóa và sức mạnh của ngôn ngữ trong việc kết nối mọi người. Đây là một sân khấu để sinh viên thể hiện kỹ năng của mình, tự tin hơn và trải nghiệm niềm vui của sự giao lưu văn hóa.

ndo_tl_anh-9.jpg
Thí sinh chia sẻ tình yêu với tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tại vòng chung kết, 17 tiết mục của 7 trường Đại học lần lượt thể hiện tác phẩm dự thi hùng biện tiếng Việt theo một trong hai hình thức là chia sẻ bằng tiếng Việt về các câu chuyện, trải nghiệm cá nhân liên quan Việt Nam hoặc trình diễn tiết mục văn nghệ, gồm ca hát, đọc thơ bằng tiếng Việt và biểu diễn nhạc cụ truyền thống Việt Nam.

Phát biểu bế mạc cuộc thi, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng chúc mừng các thí sinh đoạt giải; chia sẻ rất bất ngờ và thích thú nhất chính là cách các thí sinh đã mang đến cuộc thi những tác phẩm có sắc màu văn hóa vô cùng phong phú: từ những tiết mục ca hát đầy cảm xúc, âm thanh độc đáo của đàn bầu, đến những câu chuyện về ẩm thực và cả những trải nghiệm, khám phá về du lịch Việt Nam. Tất cả đã góp phần vẽ nên một bức tranh Việt Nam sống động, gần gũi và đầy cảm hứng.

ndo_tl_anh-1.jpg
Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định, cuộc thi đóng góp vào việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, năm nay là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thái Lan, vì vậy chính những hoạt động giao lưu gần gũi như cuộc thi lần này là một trong những đóng góp thiết thực vào việc tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác và phát triển quan hệ hai nước, là yếu tố làm cho mối quan hệ giữa hai nước trở nên gắn kết và bền vững hơn.

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Việt Hùng gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới Đại học Srinakharinwirot cũng như các giảng viên dạy tiếng Việt, những người đã luôn tận tâm đồng hành, hướng dẫn và truyền cảm hứng cho các thí sinh; chúc mừng các thí sinh, bằng chính sự nỗ lực, đam mê và tình yêu dành cho tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, đã có mặt tại vòng chung kết; cho rằng các thí sinh đều là những cầu nối hữu nghị tuyệt vời cho một tương lai tươi sáng chung của hai nước Việt Nam-Thái Lan.

ndo_tl_anh-4.jpg
Ban Giám khảo cùng đông đảo sinh viên cổ vũ cho các thí sinh. (Ảnh: MINH THẮNG)

Sau phần hỏi đáp với các thí sinh bằng tiếng Việt, Ban Giám khảo vòng chung kết cuộc thi, gồm đại diện Đại sứ quán Việt Nam, Thương vụ Việt Nam, Cơ quan thường trú Báo Nhân Dân và Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Thái Lan, đã lựa chọn ra những thí sinh xuất sắc đoạt giải.

Giải Nhất được trao cho hai thí sinh Ratthanun Petchagungim và Alisara Chueaphet với tác phẩm “Các sinh hoạt khi thực tập ở Thành phố Hồ Chí Minh” thuộc trường Đại học Thammasat, hai giải Nhì được trao cho thí sinh Thanawat Muongon thuộc Trường đại học Srinakharinwirot và thí sinh Pongpisut Pengsuk thuộc Trường đại học Chulalongkorn. Ba giải Ba được trao cho thí sinh Pachara Lertwijitjarat thuộc Trường đại học Naresuan; và hai thí sinh Patiphan Kheinsaior và Phatcharaphon Surarangsikun, đều thuộc Trường đại học Srinakharinwirot.

ndo_tl_anh-6.jpg
Nhóm thí sinh đoạt giải Nhất cuộc thi với tác phẩm "Các sinh hoạt khi thực tập ở Thành phố Hồ Chí Minh". (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, thí sinh Alisara Chueaphet, đại diện cho hai sinh viên tham dự cuộc thi với tác phẩm "Các sinh hoạt khi thực tập ở Thành phố Hồ Chí Minh", đoạt giải Nhất tại cuộc thi, phấn khởi cho biết, là sinh viên năm thứ 4 Trường đại học Thammasat, em rất vui vì cuộc thi là cơ hội tốt để gặp các bạn cùng học tiếng Việt ở Thái Lan. Tác phẩm của nhóm trình bày tại cuộc thi là các trải nghiệm thực tập ở Tổng Lãnh sự quán Thái Lan và Trung tâm Nghiên cứu Thái Lan ở Thành phố Hồ Chí Minh. Alisara Chueaphet cũng hy vọng trong tương lai, muốn dùng tiếng Việt để phục vụ trong công việc sau này và nếu có cơ hội, sẽ được làm việc tại Việt Nam.

ndo_tl_anh-10.jpg
Tiết mục biểu diễn đàn bầu qua tác phẩm “Lưu thủy, Kim tiền, Xuân phong, Long hổ”. (Ảnh: MINH THẮNG)

Diễn ra theo hình thức trực tuyến từ ngày 15/1 đến 16/3 vừa qua, vòng sơ khảo cuộc thi Câu chuyện Việt Nam của tôi đã nhận được 35 tác phẩm dự thi của 60 sinh viên thuộc tám trường đại học trên khắp Thái Lan. Thông qua một đoạn phim ngắn với độ dài tối đa 3 phút, các thí sinh mang đến những câu chuyện đầy ý nghĩa và thú vị về Việt Nam được kể bằng tiếng Việt, như “Những điều nhỏ bé mở ra thế giới ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam cho em”, “Nước Mắm-Hương vị không thể thiếu trong món ăn Việt Nam”, hay biểu diễn đàn bầu qua tác phẩm “Lưu thủy, Kim tiền, Xuân phong, Long hổ”, hát ca khúc “Họa mi tóc nâu”… Theo Ban tổ chức, các tác phẩm dự thi được bình chọn vào vòng chung kết thể hiện khả năng sử dụng tiếng Việt ấn tượng, cùng góc nhìn phong phú về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự chương trình Giao lưu hữu nghị chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Giao lưu hữu nghị “Sắc màu văn hóa ASEAN” tại Hà Nội

Với các tiết mục nghệ thuật mang bản sắc của Việt Nam và các nước trong khu vực, từ âm nhạc, trang phục đến những điệu múa truyền thống, chương trình Giao lưu hữu nghị “Sắc màu văn hóa ASEAN” góp phần lan tỏa những nét văn hóa đặc trưng của các nước Đông Nam Á, tăng cường kết nối nhân dân Thủ đô với các nước trong khu vực.

Đại sứ Châu Mai Anh (thứ 3 từ phải sang) và các Đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Thụy Sĩ chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ cung cấp)

Tích cực quảng bá về ASEAN và các ưu tiên của ASEAN tại Thụy Sĩ

Đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Thụy Sĩ cùng khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp trong khuôn khổ Ủy ban ASEAN tại Bern (ACB), tích cực quảng bá về ASEAN và các ưu tiên của ASEAN tại Thụy Sĩ; thúc đẩy quan hệ ASEAN-Thụy Sĩ phát triển hơn nữa trong bối cảnh hai bên kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác lĩnh vực trong năm 2026.

Các đại biểu hai Bộ Quốc phòng Việt Nam và Campuchia cắt băng khánh thành trụ sở mới của Sở chỉ huy Quân khu 3, Quân đội Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Campuchia)

Khánh thành công trình hữu nghị, gắn chặt tình đoàn kết giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia

Đại tướng Khieu Chhen, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia, gửi lời cảm ơn chân thành tới Bộ Quốc phòng Việt Nam, khẳng định trụ sở mới của Sở chỉ huy Quân khu 3 là minh chứng sinh động cho sự quan tâm, giúp đỡ sâu sắc mà Quân đội nhân dân Việt Nam dành cho Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa (thứ hai, bên phải sang) cùng đoàn tìm hiểu các dự án hợp tác bảo tồn tại Khu đền tháp Mỹ Sơn. (Nguồn: Đại sứ quán Ấn Độ)

Mối gắn kết văn minh sống động giữa Ấn Độ và Đông Nam Á

Hàng nghìn năm trước, theo những chuyến hải trình thương mại và hành hương, tư tưởng, tín ngưỡng, vẻ đẹp của nền văn minh Ấn Độ cùng các bộ sử thi vĩ đại như Ramayana và Mahabharata đã vươn xa, gieo mầm cho sự giao thoa văn hóa tự nhiên, hình thành nên mối quan hệ hợp tác hữu nghị bền chặt giữa Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á.

Đền Chân Lý tráng lệ được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Khám phá vẻ đẹp Đền Chân Lý tại Pattaya, Thái Lan

Nằm tại tỉnh Chonburi ở miền trung Thái Lan, thành phố Pattaya lâu nay nổi tiếng là một khu nghỉ mát ven biển đầy sôi động. Nhưng Pattaya cũng mang đến cho du khách những không gian thật thanh bình, uy nghiêm, đáng nhớ và Đền Chân Lý là một địa điểm như vậy.

Giáo sư kinh tế Chin-Yoong Wong tại Đại học UTAR (Malaysia). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bài học về phát triển bán dẫn cho Việt Nam từ chiến lược của Malaysia

Trong bối cảnh bản đồ công nghệ thế giới đang được vẽ lại dưới áp lực của các biến động địa chính trị, khu vực Đông Nam Á nổi lên như một mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Malaysia với bề dày kinh nghiệm và Việt Nam với sức trẻ năng động đang đứng trước những vận hội lớn để nâng cao vị thế.