Chuẩn bị vận hành tuyến Metro số 1

Một số hạng mục quan trọng, đưa tuyến Metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) đi vào hoạt động khai thác trong năm nay, đã được các nhà thầu bàn giao cho Ban quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, việc thử nghiệm và đánh giá an toàn hệ thống cũng được đơn vị tư vấn độc lập (Liên danh tư vấn BVT của Pháp) thực hiện gấp rút.
Cầu bộ hành đang được hoàn thiện để kết nối các ga của tuyến Metro số 1 với Xa lộ Hà Nội.
Cầu bộ hành đang được hoàn thiện để kết nối các ga của tuyến Metro số 1 với Xa lộ Hà Nội.

Mới đây, Nhà thầu Liên danh Sumitomo-Cienco 6 (Liên danh SCC) đã tổ chức ký kết thỏa thuận bàn giao tòa nhà Trung tâm điều hành (OCC) của tuyến Metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên). Việc ký kết thỏa thuận bàn giao tòa nhà OCC giữa nhà thầu và Ban quản lý nhằm chuẩn bị cho công tác vận hành, khai thác tuyến Metro số 1 trong năm 2024. Trung tâm điều hành (OCC) có diện tích gần 3.000 m2, nằm trong khu vực Depot Long Bình, thành phố Thủ Đức được xây dựng nhằm mục đích quản lý dịch vụ vận chuyển hành khách cho tuyến Metro số 1. Sau tòa nhà Trung tâm điều hành, Ban quản lý Đường sắt đô thị thành phố cho biết: Ban sẽ phối hợp với các nhà thầu của dự án để tiến hành công tác kiểm tra nghiệm thu, nhận bàn giao từng phần, lộ trình là tiếp tục kiểm tra nghiệm thu và nhận bàn giao các tòa nhà kỹ thuật trong khu vực Depot như xưởng chính (Main workshop), nhà xưởng hạ tầng (Infrastructure workshops trong tháng 4/2024. Sau đó, kiểm tra và nhận bàn giao ga ngầm Nhà hát thành phố và nhà ga Ba Son trong tháng 5/2024, kiểm tra nghiệm thu và nhận bàn giao các nhà ga trên cao dọc tuyến vào tháng 6/2024 (như ga Công nghệ cao, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thảo Điền,...). Dự kiến, các nhà ga trên cao sẽ được bàn giao hoàn thành trong tháng 7/2024. Trước khi nghiệm thu bàn giao, các hạng mục này sẽ phải được nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy bởi Cục phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an.

Phó Trưởng ban phụ trách Ban quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Quốc Hiển cho biết: Cùng với quá trình bàn giao từng phần của dự án để kịp tiến độ vận hành như trên, hiện nay Ban quản lý Đường sắt đô thị thành phố đang tích cực phối hợp các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên ngành để tiến hành công tác kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và môi trường. Tiến hành đánh giá hồ sơ, xây dựng kịch bản để đánh giá an toàn hệ thống khi tiến hành các bài thử nghiệm chạy tàu an toàn trong các tình huống thông thường và các tình huống giả định với các sự cố như cháy, nổ, mất điện tại các vị trí trong hầm ngầm cũng như tại các nhà ga hay đoạn trên cao. Cuối năm 2023, Ban quản lý Đường sắt đô thị cũng đã triển khai thi công cầu đi bộ tại chín nhà ga trên cao (từ ga Tân Cảng đến ga Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) của tuyến Metro số 1 nhằm kết nối hành khách từ hai bên Xa lộ Hà Nội và đường Võ Nguyên Giáp. Trước mắt, nhà thầu đang xây dựng 7/9 cầu đi bộ gồm: Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái và Công nghệ cao, phấn đấu hoàn thành các công trình này trong quý II năm nay.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị, công tác thử nghiệm các hệ thống, chạy rô đai trên toàn tuyến Metro số 1 đang được liên tục diễn ra ngày và đêm, đồng thời Ban quản lý Đường sắt đô thị, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt đô thị số 1 (HURC1), Tư vấn chung NJPT cùng các nhà thầu vẫn đang tiến hành công tác đào tạo nhân sự để phục vụ việc vận hành. Hiện nay, các nhân sự vận hành, điều độ, bảo dưỡng đã được đào tạo xong phần lý thuyết cơ bản và chuyên sâu, đào tạo mô phỏng tại Nhật Bản và Việt Nam, đang chuẩn bị cho việc đào tạo thực tế trên các đoàn tàu và thiết bị của dự án. “Hiện tại tư vấn và nhà thầu vẫn chưa thể thống nhất cách thức bàn giao các thiết bị và đoàn tàu sử dụng cho công tác đào tạo, dẫn đến chậm trễ trong công tác này. Ban đã, đang liên tục họp với các bên để đưa ra các giải pháp cho việc bàn giao sớm một số đoàn tàu của dự án phục vụ việc đào tạo, dự kiến bắt đầu trong tháng 4/2024”, lãnh đạo HURC1 cho biết. Theo HURC1, có khoảng 440 nhân viên của công ty sau khi đã được tuyển dụng đủ, đang được đào tạo lý thuyết và thực hành. Công ty HURC1 đang tiếp tục tuyển chọn nhân sự để tiếp nhận đào tạo, chuyển giao kỹ năng từ các nhà thầu.

Theo ông Nguyễn Quốc Hiển, việc thử nghiệm và đánh giá an toàn hệ thống của đoàn tàu sẽ được thực hiện bởi đơn vị tư vấn độc lập (Liên danh Tư vấn BVT của Pháp) theo các tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu và Nhật Bản cùng quy định của Luật Đường sắt Việt Nam. Các công việc này theo kế hoạch sẽ bắt đầu từ đầu tháng 7 và sẽ kéo dài trong khoảng hai tháng. Tuy nhiên, tiến độ này vẫn phụ thuộc vào việc thống nhất cách hiểu và đồng thuận giải pháp trong việc sử dụng thiết bị, đoàn tàu của dự án giữa tư vấn chung NJPT và Nhà thầu Hitachi để tiến hành công tác đào tạo, phục vụ khai thác thử nghiệm và kết quả đánh giá an toàn hệ thống cuối cùng của tư vấn độc lập. Đến nay, tổng khối lượng thực hiện của toàn dự án Metro số 1 đạt gần 98%. Nhà thầu Hitachi thuộc gói thầu CP3 sẽ tiếp tục hoàn chỉnh các bước thử nghiệm tích hợp liên động còn lại của các hệ thống trên toàn tuyến như thiết bị đoàn tàu, cấp điện, tín hiệu, viễn thông, cửa chắn ke ga,... với các trang thiết bị của các gói thầu xây dựng như hệ thống thông gió, phòng cháy, chữa cháy, điều khiển tự động, kiểm soát môi trường ■

Ủy ban nhân dân Quận 3 vừa tổ chức bàn giao 57 mặt bằng trên tổng số 112 mặt bằng (trường hợp) thuộc diện thu hồi đất của dự án đầu tư, xây dựng tuyến tàu điện ngầm Metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương) cho Ban quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện dự án theo tiến độ chung của thành phố. Đến nay, các quận đã cơ bản hoàn tất thủ tục ban hành Quyết định bồi thường với tỷ lệ bàn giao mặt bằng của tuyến Metro số 2, đạt 99,67% (584 trong số 585 trường hợp). Trong đó, các quận: 1, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú đạt 100%. Hiện còn 63 trong số 585 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng (quận Tân Bình: 8 trường hợp, Quận 3: 55 trường hợp).

Có thể bạn quan tâm

Hệ thống điện mặt trời mái nhà của một hộ nuôi tôm ở Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CTV)

Thúc đẩy phát triển xanh thông qua các hành động thiết thực

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) vừa ra mắt mô hình “Tổ tự quản xanh” ở các ấp; tặng cây xanh cho người dân, trao bảng “Cấm xả rác” cho các tổ tự quản; tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức bảo vệ môi trường; mở các quầy đổi rác thải lấy cây xanh, trưng bày sản phẩm tái chế...

Nghiên cứu khoa học, công nghệ tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp thông minh

Với vị thế đầu tàu kinh tế cả nước, hạ tầng logistics hàng đầu và hệ sinh thái công nghiệp phát triển lâu năm, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để nâng vai trò từ một trung tâm sản xuất truyền thống thành hạt nhân của hệ sinh thái công nghiệp thông minh, nơi hội tụ đổi mới sáng tạo, công nghệ cao.

Công nhân sơ chế hàng nông sản do Hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thạnh liên kết sản xuất trước khi đưa đến tay người tiêu dùng.

Động lực phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Xác định kinh tế tập thể là một trong những trụ cột cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới bền vững, để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh phát triển các mô hình hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Khám sức khỏe cho người cao tuổi tại phường Xuân Hòa.

Chủ động đưa dịch vụ y tế đến với người dân

Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện một bước chuyển mạnh, không chờ người dân tìm đến cơ sở y tế khi có bệnh mà chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ để đưa dịch vụ y tế đến tận nhà dân với sự ưu tiên cho người cao tuổi, người yếu thế,...

Người dân làm thủ tục hành chính tại phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kỳ vọng từ mô hình đô thị thông minh cấp xã, phường

Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai thí điểm xây dựng mô hình đô thị thông minh cấp xã, phường, tạo tiền đề quan trọng để thành phố xây dựng đô thị thông minh vào năm 2030, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Tuyến đường ven sông Đồng Nai hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2025 góp phần thay đổi diện mạo đô thị phường Trấn Biên.

Nâng tầm cán bộ cơ sở

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phù hợp vị thế mới của cấp xã, phường khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Đồng Nai thường xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt cán bộ chủ chốt và các vị trí việc làm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên môn sâu.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xử lý hàng trăm người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Ngày 21/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, làm sạch địa bàn, các đơn vị đã phát hiện và xử lý hàng trăm cơ sở, đối tượng vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài, vi phạm pháp luật liên quan xuất nhập cảnh, lao động bất hợp pháp,…

Ảnh minh họa. (Bệnh viện cung cấp)

Đột quỵ không còn là bệnh của người già

Một nam thanh niên 18 tuổi vừa được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á trong tình trạng lơ mơ, liệt hoàn toàn nửa người phải và mất khả năng nói. Kết quả chẩn đoán xác định người bệnh bị nhồi máu não diện rộng bán cầu trái kèm tổn thương nặng các mạch máu não.

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị có trung tâm dịch vụ hàng đầu Đông Nam Á. Trong ảnh: Một góc cảng Cái Mép. (Ảnh: THẾ ANH)

Vị thế trong chuỗi dịch vụ toàn cầu

Với những dư địa được tạo lập sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị có trung tâm dịch vụ hiện đại, giá trị gia tăng cao của khu vực. Đây vừa là trụ cột chiến lược trong mô hình tăng trưởng, vừa là yêu cầu tất yếu để khẳng định vị thế của thành phố trong chuỗi dịch vụ toàn cầu.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út trao Bằng khen cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền thành lập thành phố Đồng Nai.

Báo chí đồng hành cùng thành phố Đồng Nai phát triển

Chiều 19/6, Thành ủy Đồng Nai đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố và đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì.