Chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Còn hơn 10 ngày nữa sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các địa phương đã, đang nỗ lực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất trong công tác tổ chức; có phương án hỗ trợ và lưu ý kỹ thí sinh để kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương nỗ lực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương nỗ lực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất

Giữa cái nắng oi ả đầu tháng 6, chúng tôi có mặt tại Trường trung học phổ thông Yên Dũng số 2 (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).

Thời điểm này, bên cạnh tổ chức ôn thi “nước rút” cho học sinh, nhà trường đã và đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi.

Thầy giáo Hoàng Văn Thục, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Yên Dũng số 2 cho biết, trường đã chuẩn bị đầy đủ phòng thi, phòng chờ cho thí sinh, phòng bảo quản đề thi, bài thi theo yêu cầu. Các phòng đều được kiểm tra, bảo đảm đủ ánh sáng, có quạt mát và điều hòa.

Những phòng thi ở sát nhà dân đều được kiểm soát, có rèm che. Các hộ dân ở sát điểm thi đã ký cam kết không cho người lạ vào; từ tầng 2 đóng cửa, không mở nhạc to, không phát wifi trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Dự báo, trong những ngày thi, thời tiết diễn ra nắng nóng gay gắt, nhu cầu của người dân sử dụng điện tăng cao, có thể gây mất điện, trường chủ động thuê 3 máy phát điện đặt ở những vị trí quan trọng.

Trường trung học phổ thông Lạng Giang số 1 (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đang rà soát, khắc phục cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện phục vụ kỳ thi.

Theo cô giáo Huỳnh Thị Hòa Bình, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Lạng Giang số 1, trường đã bố trí đủ phòng thi và phòng thi dự phòng; đã và đang sửa chữa, thay thế các thiết bị quạt, bóng điện, bàn, ghế hư hỏng; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ tủ đựng đề thi, bài thi, khóa và giấy niêm phong, điện thoại cố định có loa ngoài, camera an ninh giám sát.

Công tác y tế, phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm cũng được trường phối hợp và chuẩn bị. Trường đã đề xuất về số lượng cán bộ y tế hỗ trợ, có đủ cơ số thuốc thiết yếu, trang thiết bị y tế và các phương án chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và thí sinh.

Thời điểm này, Trường trung học phổ thông Yên Viên (huyện Gia Lâm, Hà Nội) đang trong giai đoạn xây dựng mới, cho nên tại kỳ thi năm nay, học sinh của trường phải dự thi nhờ ở 8 điểm khác nhau.

Theo thầy giáo Dương Hai Bảy Mươi, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Yên Viên, trong các công việc chuẩn bị, trường đặc biệt quan tâm hỗ trợ thí sinh nắm rõ quy chế thi, địa điểm thi để tránh nhầm lẫn, sai sót đáng tiếc.

Trường mong muốn, trước kỳ thi, cha mẹ học sinh và học sinh có thể đến các điểm thi để tránh bị nhầm địa điểm. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, cha mẹ học sinh cũng cần đồng hành, nhắc nhở, đưa đón các em đến điểm thi an toàn, đúng giờ.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị, học sinh Nguyễn Trung Hiếu, lớp 12A12, Trường trung học phổ thông Yên Dũng số 2 cho biết, bên cạnh việc tăng cường ôn thi, hệ thống lại kiến thức, em còn được trường quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt và quán triệt kỹ quy chế thi. Từ nay đến lúc thi, em sẽ phân bổ thời gian ôn và sinh hoạt điều độ, cố gắng giữ gìn sức khỏe, tham gia giao thông an toàn, tránh những sự cố đáng tiếc.

Trong khi đó, học sinh Nguyễn Xuân Thành, lớp 12A2, Trường trung học phổ thông Yên Viên cho rằng, nhờ thầy, cô giáo và gia đình hỗ trợ chu đáo, cho nên em cảm thấy khá yên tâm về kỳ thi sắp tới. Em và các bạn đã được cô giáo chủ nhiệm và nhà trường nhắc nhở không sử dụng điện thoại di động, tài liệu trong phòng thi, đi thi đúng giờ, đọc kỹ đề thi xem có bị mờ, rách, nhòe hoặc thiếu số trang hay không để kịp thời khắc phục.

Bốn điểm trọng yếu của kỳ thi

Kỳ thi năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định 4 điểm trọng yếu cần thực hiện là: Đề cao tinh thần trách nhiệm của từng chủ thể tham gia, nhất là đội ngũ cán bộ coi thi; công tác thanh tra, kiểm tra phải sâu sát, toàn diện ở tất cả các khâu, trước, trong và sau kỳ thi; dự báo và có phương án xử lý hiệu quả mọi tình huống bất thường có thể xảy ra; tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh, bảo đảm để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt được các yêu cầu đề ra.

Để tổ chức tốt kỳ thi trên địa bàn, ngành Giáo dục tỉnh Bắc Kạn đã tham mưu, chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi theo hướng giữ ổn định như các năm trước.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, toàn tỉnh lập 15 điểm thi, trong đó 14 điểm thi đặt tại các huyện, thành phố dành cho các thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và 1 điểm thi tại thành phố Bắc Kạn dành riêng cho thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006.

Theo kế hoạch, ngày 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tham gia công tác coi thi theo hình thức trực tiếp và trực tuyến; đồng thời, có phương án lựa chọn địa điểm in sao đề thi bảo đảm an toàn, bảo mật và cách ly triệt để ba vòng độc lập theo đúng quy định.

Các nhân sự tham gia Ban in sao đề thi là cán bộ của Sở và cán bộ, giáo viên trường trung học phổ thông có năng lực, tinh thần trách nhiệm cao. Bên cạnh đó, mỗi điểm thi, ngoài lực lượng bảo vệ, còn có lực lượng công an.

Riêng điểm thi đặt tại các trường: trung học phổ thông Bắc Kạn 1, trung học phổ thông Bắc Kạn 2 và Phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh Bắc Kạn có thêm kiểm soát viên quân sự tham gia hỗ trợ.

Trong khi đó, theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang Bạch Đăng Khoa, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành. Đối với các thí sinh ở xa, Sở chỉ đạo các điểm thi bố trí chỗ nghỉ tại nhà công vụ và vận động nhà dân chung quanh tạo điều kiện để thí sinh ở trong các ngày thi.

Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 Vũ Thu Hà, Ban chỉ đạo thành phố đã phân công rõ người, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm trong công tác chuẩn bị.

Ban chỉ đạo thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện các hoạt động chuẩn bị, tổ chức kỳ thi theo đúng quy chế; đồng thời, chỉ đạo, kiểm tra các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ, bảo đảm các điều kiện cần thiết; xem xét, giải quyết các kiến nghị của Chủ tịch Hội đồng thi.

Kiểm tra thực tế tại một số địa phương, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 được tổ chức với mục tiêu vừa là kỳ thi tốt nghiệp, vừa là để đánh giá chu kỳ đầu tiên của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 với nhiều điều chỉnh lớn, đổi mới trong triển khai dạy, học, đổi mới về chương trình, sách giáo khoa.

Trong sự đổi mới đó, việc ra đề, tổ chức thi, môn thi cũng có nhiều đổi mới, cho nên các địa phương cần đặc biệt lưu ý để thực hiện tốt nhất. Các địa phương cần chú ý về địa điểm in sao đề thi, công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi, vấn đề an ninh, an toàn, xử lý các yếu tố bất thường về thiên tai cũng như công tác nhân sự.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 13/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi năm 2026 tiếp tục giữ ổn định, chú trọng tinh giản thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phù hợp mô hình quản lý mới nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngày 12/3/2026, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; trong đó quy định rõ thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục thành lập theo diện Hiệp định với nước ngoài.

Sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1: tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh minh họa)

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định năm 2026 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các tổ chức, cá nhân. Thời hạn đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định của môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 là trước ngày 15/4.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Sinh viên học tập tại Khoa Điều dưỡng, Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Đại học Y Dược Thái Bình công bố số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển năm 2026

Ngày 10/3, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng quản lý đào tạo đại học (Trường đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) cho biết: Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh chính quy trình độ đại học năm 2026, hiện nay nhà trường đã công bố các ngành đào tạo, số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Học sinh Trường trung học phổ thông Yên Hòa (Hà Nội) sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu.

Đổi mới phương pháp giáo dục qua trí tuệ nhân tạo

Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đã sớm nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng tất yếu trong hoạt động giáo dục và chuyển đổi số. Đến nay, các cơ sở giáo dục phổ thông đã có kế hoạch thực hiện khá hiệu quả nội dung giáo dục AI, qua đó góp phần phát triển năng lực học tập, tư duy, trải nghiệm cho học sinh.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc (bên phải ảnh) chúc mừng, tặng hoa lãnh đạo Tạp chí Giáo dục.

Tạp chí Giáo dục: 25 năm hành trình trí tuệ, tâm huyết, sáng tạo

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã trở thành một diễn đàn học thuật và kênh truyền thông chính sách uy tín của ngành giáo dục, góp phần lan tỏa tri thức khoa học và hỗ trợ quá trình hoạch định, thực thi chính sách giáo dục.