Chú trọng chăm sóc sức khỏe nhân dân sau lũ

Nước lũ tại phần lớn xã, phường thuộc các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa đã rút song nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất lớn. Sở Y tế các địa phương đang tích cực phối hợp các ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền dọn dẹp bùn đất, rác thải, vệ sinh môi trường, đồng thời thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Dọn dẹp, vệ sinh các dụng cụ trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.
Dọn dẹp, vệ sinh các dụng cụ trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Chủ động ngăn ngừa dịch bệnh

Sau trận lũ lịch sử, các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa đang triển khai khẩn trương công tác khắc phục hậu quả. Các lực lượng quân đội, công an, y tế, đoàn viên, thanh niên và sinh viên các trường đại học, cao đẳng tích cực hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, trường học, bệnh viện và cơ quan nhà nước.

Ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân cho thấy hoạt động này diễn ra liên tục, khẩn trương với sự phối hợp của nhiều lực lượng.

Sáng 24/11, tại Trạm Y tế Hòa Sơn Tây, phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nhất trong đợt lũ lịch sử này, chúng tôi chứng kiến hàng chục cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk cùng cán bộ, nhân viên trạm y tế đang thu dọn bùn đất, rác, lau chùi bàn ghế, giường bệnh, phòng điều trị, phòng làm việc… khẩn trương đưa trạm y tế hoạt động trở lại.

Song song đó, công tác phun hóa chất khử trùng, phát thuốc và chăm sóc y tế cho người dân được đẩy mạnh nhằm chủ động phòng ngừa dịch bệnh sau lũ.

Đang tất bật cùng với nhân viên thu dọn hồ sơ, sổ sách, bệnh án bị ướt sũng và dính đầy bùn đất, Y sĩ Nguyễn Thị Lộc, Trạm trưởng Trạm Y tế Hòa Sơn Tây cho biết, nằm bên bờ sông Bàn Thạch, nước lũ ngập gần đến mái nhà cho nên toàn bộ máy móc, trang thiết bị y tế, thuốc men của Trạm Y tế Hòa Sơn Tây đều bị cuốn trôi, hư hỏng.

Từ sáng 23/11, sau khi nước lũ rút, Trạm được cán bộ, chiến sĩ quân đội về hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về phun hóa chất xử lý môi trường… Để sớm hoạt động trở lại, phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân, Trạm Y tế Hòa Sơn Tây đề nghị Trung tâm Y tế khu vực Đông Hòa và Sở Y tế Đắk Lắk khẩn trương hỗ trợ máy móc, trang thiết bị y tế và thuốc men.

Tại Trạm Y tế Vĩnh Phương, phường Bắc Nha Trang, công tác khắc phục và phòng dịch bệnh cũng được triển khai khẩn trương, đồng bộ. Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Cúc, Phó Trưởng trạm phụ trách chia sẻ, ngay sau lũ, lực lượng bộ đội Trường Sĩ quan Thông tin cùng sinh viên Trường đại học Nha Trang đã đến hỗ trợ trạm dọn dẹp và vệ sinh khuôn viên.

Sáng cùng ngày, Trung tâm Y tế dự phòng tiếp tục phối hợp lực lượng quân đội phun thuốc khử trùng tại các trường tiểu học, mầm non, các cụm dân cư, trạm y tế và nhà cộng đồng của thôn. Hiện, trạm y tế đang triển khai phát Cloramin B và các túi thuốc gia đình giúp người dân phòng chống bệnh tật sau lũ. Trong những ngày tới, khi trạm đã ổn định lại, nhân viên y tế sẽ xuống từng khu dân cư để hướng dẫn người dân khử khuẩn và các biện pháp bảo vệ sức khỏe.

Tại các trường học bị ngập lụt trên địa bàn Khánh Hòa, lực lượng của Viện Y học dự phòng Quân đội phía nam (Cục Quân y) phối hợp Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương triển khai phun thuốc khử trùng trong các phòng học và khu vực chung quanh trường, những nơi dễ phát sinh dịch bệnh.

Thượng tá, bác sĩ Phạm Đình Tỉnh, Chủ nhiệm Khoa Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ phun khử trùng tại 40 trường học, trong hai ngày đầu đoàn đã phun khử trùng được 11 trường.

Tận tình chăm sóc sức khỏe người dân

Tại tỉnh Gia Lai, mưa lũ diện rộng đã gây ngập lụt tại 3 Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn, Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, Y học cổ truyền-phục hồi chức năng Quy Nhơn. Ngoài ra, 10 trạm y tế tại các xã, phường cũng nằm trong vùng ngập, ảnh hưởng lớn đến công tác khám, chữa bệnh và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Trước tình hình khẩn cấp, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế trực thuộc triển khai chế độ trực cấp cứu 24/24 giờ, duy trì hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời bảo đảm an toàn tối đa cho bệnh nhân và trang thiết bị y tế. Ngoài ra, phương án ứng phó với thiên tai, phân công lực lượng cơ động, cùng cơ chế phối hợp hỗ trợ tuyến dưới được kích hoạt theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế.

“Chúng tôi đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân trong vùng lũ, không để dịch chồng dịch. Tất cả những cơ sở nằm trong vùng trũng đều đã có sẵn kế hoạch sơ tán, bảo vệ thiết bị, thuốc men và bài toán đặt ra lúc này là làm sao vừa khắc phục hậu quả, vừa củng cố nền y tế cơ sở”, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai, bác sĩ chuyên khoa II Lê Quang Hùng cho biết.

Ngày 22/11, hai đoàn công tác đặc biệt gồm 180 cán bộ ngành y tế tỉnh đã được thành lập và khẩn trương xuống các khu vực bị ngập nặng, triển khai các biện pháp xử lý môi trường sau lũ là Quy Nhơn và Tuy Phước. Đoàn công tác phối hợp y tế địa phương thực hiện công tác vệ sinh, khử khuẩn nguồn nước, phòng chống dịch bệnh, cấp phát thuốc cho người dân.

Chúng tôi đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân trong vùng lũ, không để dịch chồng dịch. Tất cả những cơ sở nằm trong vùng trũng đều đã có sẵn kế hoạch sơ tán, bảo vệ thiết bị, thuốc men và bài toán đặt ra lúc này là làm sao vừa khắc phục hậu quả, vừa củng cố nền y tế cơ sở.

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Quang Hùng

Giám đốc Sở Y tế Gia Lai

Trực tiếp đi kiểm tra và triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn các xã, phường bị ngập lụt, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk Hoàng Hải Phúc cho biết: Đợt lũ lịch sử này khiến một lượng lớn bùn đất, rác thải tràn ngập các khu dân cư, đồng thời có nhiều gia súc, gia cầm chết và nguồn nước bị ô nhiễm… nên dễ phát sinh các bệnh sau thiên tai như: bệnh đau mắt đỏ, sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy. Vì vậy, Trung tâm đã thành lập 7 đội phản ứng nhanh hỗ trợ các địa phương triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, xuất cấp các máy phun thuốc và hơn 10 tấn Cloramin B để xử lý môi trường; cấp hơn 1.000 túi thuốc y tế gia đình để phòng, chống dịch bệnh…

Tỉnh Đắk Lắk đang đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ 20.000 túi thuốc an sinh; 3.000 túi thuốc phòng chống bão lụt; bổ sung 100 máy phun đeo vai phục vụ xử lý môi trường, phun hóa chất; 5 máy phun hóa chất đặt trên xe phục vụ xử lý diện rộng tại các xã chịu ảnh hưởng nặng; 500 lít hóa chất Pyrethrine phục vụ công tác phòng chống dịch sau mưa lũ...

Cùng với công tác phòng chống dịch bệnh, ngành y tế các tỉnh cũng chỉ đạo các bệnh viện công lập và ngoài công lập khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt công tác khám, điều trị bệnh cho nhân dân trong những ngày trong và sau lũ.

Ngày 24/11, có mặt tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Đắk Lắk, nơi có hơn 222 bệnh nhân đang điều trị, Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Như Ý, Giám đốc Bệnh viện cho biết, từ những ngày đầu xảy ra lũ lụt đến nay, trong muôn vàn khó khăn, thời gian cao điểm bệnh viện bị cô lập hoàn toàn, cả bệnh viện chỉ có 300 giường bệnh nhưng có đến 268 bệnh nhân, 389 người nhà bệnh nhân và 62 cán bộ y tế, trong khi đó không có điện, nước… phải tự xoay xở ăn uống, nghỉ ngơi và duy trì công tác khám, chữa bệnh. Vượt qua khó khăn, đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện luôn phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhiều người nhà cửa bị ngập vẫn ở lại bệnh viện để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; một số cán bộ ở vòng ngoài tích cực tiếp tế thực phẩm, nước uống cho lực lượng bên trong. Đối với những trường hợp thở ô-xi hay mổ trong thời điểm bị cúp điện, các bác sĩ phải vượt lũ đưa bệnh nhân sang Bệnh viện đa khoa Phú Yên để điều trị, bảo đảm an toàn. Hiện nay, bệnh viện đang nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lũ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho nhân dân.

Hiện tại, công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa đang được triển khai một cách đồng bộ, khẩn trương và hiệu quả nhờ sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị cùng các lực lượng chức năng và đội ngũ y tế. Sự nỗ lực này không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của các lực lượng, góp phần quan trọng giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và ngăn ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau lũ lụt.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.

Tin nổi bật ngày 4/12: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025

Tin nổi bật ngày 4/12: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025; Thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI… là một số tin tức đáng chú ý ngày 4/12.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp nhận số kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ từ đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận 500 nghìn USD hỗ trợ người dân vùng lũ từ Chính phủ Trung Quốc

Tại buổi gặp mặt thân mật diễn ra chiều 4/12 tại Hà Nội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai từ đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.

EVNGENCO1 trao kinh phí ủng hộ 500 triệu đồng cho đồng bào tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại do bão lũ.

EVNGENCO1 tiếp tục ủng hộ đồng bào Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong hai ngày 2-3/12, Đoàn công tác của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ cho đồng bào các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk bị thiệt hại do mưa lũ. Đây là đợt hỗ trợ tiếp theo, nối tiếp chương trình an sinh xã hội trị giá 3,3 tỷ đồng mà EVNGENCO1 đã triển khai tại Lâm Đồng vào ngày 24/11.