Khẩn trương khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ

Sau đợt mưa lũ vừa qua, ngành nông nghiệp thành phố Đà Nẵng bị thiệt hại nặng nề với hàng nghìn héc-ta hoa màu bị hư hại. Nhiều hộ dân rơi vào cảnh trắng tay, mất đi nguồn thu nhập chính từ sản xuất nông nghiệp.

Người dân trồng trọt ở dọc sông Vu Gia bị thiệt hại nặng sau đợt mưa lũ lớn do cơn bão số 12.
Người dân trồng trọt ở dọc sông Vu Gia bị thiệt hại nặng sau đợt mưa lũ lớn do cơn bão số 12.

Nhằm khôi phục sản xuất sau mưa lũ, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ như xử lý môi trường, khử trùng chuồng trại, kiểm soát dịch bệnh, hướng dẫn người dân phục hồi đất, khơi thông kênh mương và chuẩn bị sản xuất vụ mới.

Người trồng hoa màu thiệt hại nặng

Đứng giữa ruộng dứa bị bồi lấp cát, bà Nguyễn Thị Miền, ở thôn Hòa Hữu Tây, xã Hà Nha chia sẻ, gia đình năm nay trồng được 5 sào dứa, chỉ còn ba tháng nữa là thu hoạch để bán dịp Tết cổ truyền, nhưng sau đợt mưa lũ vừa qua, nước sông Vu Gia dâng cao, chảy xiết khiến toàn bộ diện tích bị bồi lấp cát, hư hỏng hoàn toàn. “Để trồng 5 sào dứa, gia đình tôi đã bỏ ra hàng chục triệu đồng mua phân bón, thuốc trừ sâu và công sức lao động chăm sóc. Thế nhưng, sau đợt mưa lũ, gia đình coi như trắng tay”, bà Miền ngậm ngùi.

Thiệt hại nặng nề nhất tại thôn Hòa Hữu Tây, xã Hà Nha thuộc về gia đình bà Võ Thị Hồng, khi 5 ha vườn cây ăn quả được hơn ba năm tuổi, với tổng giá trị ước tính hơn 1 tỷ đồng bị dòng lũ cuốn trôi và sạt lở xuống sông Vu Gia. Bà Hồng xót xa: “Gia đình tôi trồng tổng cộng 500 cây bưởi, 300 cây ổi, 200 cây xoài và 30.000 cây dứa, nhưng nước lũ cuốn trôi sạch. Hiện nay, đất canh tác cũng không còn. Gia đình tôi đã tích góp, dành dụm nhiều năm để trồng trọt, giờ không còn gì. Tôi lo lắng không biết lấy gì để trang trải cuộc sống, nuôi các con ăn học”.

Ước tính ban đầu, tổng thiệt hại do mưa lũ từ ngày 27/10 đến ngày 3/11 của xã Hà Nha là hơn 137,5 tỷ đồng. Chính quyền xã vẫn đang rà soát, thống kê thiệt hại, kiến nghị thành phố Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp để người dân sớm khôi phục sản xuất.

Còn tại phường Điện Bàn Bắc, một vùng trồng hoa chủ lực phục vụ thị trường Tết cho địa phương và các vùng lân cận, cũng thiệt hại nặng nề, trong đó số lượng hoa, cây cảnh thiệt hại hơn 12.850 chậu, cây. Tại Tổ dân phố Hà Đông, phường Điện Bàn Bắc, bà Nguyễn Thị Quế chia sẻ, cuối tháng 8, gia đình bà bắt đầu xuống giống trồng hơn 1.000 chậu hoa cúc với nhiều kích cỡ.

Tuy nhiên, nước lũ lên cao và kéo dài trong ba ngày đã nhấn chìm toàn bộ số hoa của gia đình. “Năm nào gia đình tôi nghe thông tin dự báo lụt cũng chủ động di dời toàn bộ chậu hoa lên vị trí cao. Nhưng năm nay, nước lũ dâng cao hơn mọi năm nên không thể di dời đi được nữa. Hơn ba tháng với cả trăm triệu đồng tiền chăm sóc cây, giờ không còn gì nữa”, bà Quế ứa nước mắt.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Điện Bàn Bắc Nguyễn Mạnh Hùng, địa phương đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng tổ chức khẩn trương thống kê số lượng thiệt hại cụ thể của từng hộ dân để lên phương án hỗ trợ, đồng thời giúp đỡ các hộ dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội.

Khẩn trương khôi phục sản xuất

Đợt mưa lũ từ ngày 25/10 đến 3/11, kết hợp với ảnh hưởng của bão số 13 đã gây ra thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp với 358 ha lúa, hơn 1.172 ha hoa màu, 745 ha cây lâu năm, 213 ha cây ăn quả cùng 438 ha rừng và hàng trăm nghìn chậu hoa cây cảnh bị hư hỏng. Hơn 2.500 con gia súc và hơn 285 nghìn con gia cầm bị chết; 119 ha nuôi cá, 26 ha nuôi tôm bị cuốn trôi hoặc phá vỡ ao nuôi... Tổng thiệt hại toàn thành phố ước tính hơn 3.100 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Thu Vân cho biết, trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, ngành nông nghiệp thành phố đang nỗ lực tập trung khắc phục để sớm ổn định đời sống cho người dân. Thành phố đang cân đối ngân sách thành phố kết hợp huy động nguồn lực tại địa phương để tạo điều kiện có nguồn kinh phí thực hiện khắc phục thiệt hại thiên tai, quá trình phục hồi sản xuất đạt kết quả bền vững.

“Thiên tai ngày càng diễn biến khó lường, do đó, công tác khôi phục sản xuất không chỉ là nhiệm vụ cấp bách trước mắt mà còn là yêu cầu lâu dài nhằm tăng sức chống chịu của ngành nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng.

Vì vậy, ngành nông nghiệp thành phố rất mong thời gian tới tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quan tâm, chia sẻ của Trung ương, tổ chức, cá nhân để góp phần phát triển sản xuất, ổn định đời sống người dân. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Khuyến nông quốc gia, các đơn vị, tổ chức và chính quyền cơ sở để triển khai đồng bộ các giải pháp, hỗ trợ nông dân phục hồi, sản xuất nhanh, an toàn và bền vững”, bà Vân nói.

Phát biểu tại buổi tọa đàm hướng dẫn khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ tại thành phố Đà Nẵng, Trưởng phòng Trồng trọt và Lâm nghiệp, Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Tuyển Phương cho biết, thiên tai thời gian qua không chỉ gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất mà còn đặt ra yêu cầu cấp bách về năng lực ứng phó, khả năng chống chịu của từng hộ nông dân và của cả hệ thống. Bên cạnh việc khôi phục sản xuất trước mắt, nhiệm vụ quan trọng hơn là chủ động nâng cao khả năng thích ứng lâu dài đối với các loại hình thiên tai.

“Thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông quốc gia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương phát triển các mô hình sản xuất bền vững, giảm rủi ro, ưu tiên những mô hình có khả năng thích ứng mưa lũ và biến động thời tiết; tăng cường tập huấn chuyên đề, nhất là các kỹ thuật phục hồi nhanh sau thiên tai và phương thức canh tác an toàn, tuần hoàn, giảm phát thải. Trung tâm đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp, huy động các nguồn lực xã hội hóa để cung ứng kịp thời vật tư, dịch vụ và mở rộng tiêu thụ sản phẩm cho người dân vùng thiên tai”, ông Phương cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.