Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo ngăn chặn nạn bạo lực tại các trường học

Mấy ngày qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh liên tục vào vùng đầu một nữ sinh khác. Sự việc này được xác định xảy ra tại khu vực bên trong cổng Trường trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển (thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), gây bức xúc, bất bình trong xã hội.
Trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển (thành phố Bạc Liêu), nơi xảy ra vụ việc đau lòng.
Trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển (thành phố Bạc Liêu), nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Chiều 22/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường việc quản lý, giáo dục, ngăn ngừa, phòng chống bạo lực học đường ở các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Nội dung chỉ đạo nêu rõ: Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tình trạng bạo lực học đường, nhất là ở các cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông làm ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần, thể chất học sinh, đồng thời tác động xấu đến môi trường giáo dục, tạo ra dư luận không tốt trong quản lý, giáo dục; gây bất bình, lo ngại trong nhân dân...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Sở Giáo dục-Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

Mặt khác, đối với học sinh có hành vi bạo lực học đường, đề nghị có giải pháp xử lý phù hợp và đúng với quy định. Đồng thời, các cấp chính quyền, các ngành chức năng, nhất là ngành Giáo dục cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trường, lớp trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn.

Cảnh một nữ sinh Trường THPT Phan Ngọc Hiển, thành phố phố Bạc Liêu bị đánh tới tấp bằng mũ bảo hiểm (ảnh cắt từ clip) lan truyền trên mạng xã hội Facebook.

Cảnh một nữ sinh Trường THPT Phan Ngọc Hiển, thành phố phố Bạc Liêu bị đánh tới tấp bằng mũ bảo hiểm (ảnh cắt từ clip) lan truyền trên mạng xã hội Facebook.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục-Đào tạo hướng dẫn công an các cấp phối hợp với cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, xử lý các vụ việc bạo lực học đường theo quy định…

Theo đó, mấy ngày qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài khoảng 30 giây. Nội dung đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo khoác màu xanh nhạt từ phía sau dùng mũ bảo hiểm đánh liên tục vào vùng đầu một nữ sinh mặc áo dài trước sự chứng kiến của nhiều học sinh cùng trường, gây bức xúc, bất bình đối với nhiều người.

Được biết, sự việc xảy ra tại khu vực bên trong cổng Trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển, tại đường Cách Mạng, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Một lãnh đạo trường này cho biết, bước đầu xác định nữ sinh bị đánh là học sinh của Trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển, còn nữ sinh trong đoạn clip rất “hung hãn” đánh người là học sinh ở trường khác tại Bạc Liêu.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 6/12 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số”. Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược trong xây dựng xã hội học tập, thu hẹp chênh lệch vùng miền và phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.