Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự khai mạc Lễ hội cà-phê Sơn La

Tối 20/10, tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự khai mạc Lễ hội cà-phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ khai mạc Lễ hội cà-phê Sơn La. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ khai mạc Lễ hội cà-phê Sơn La. (Ảnh: Duy Linh)

Dự lễ khai mạc Lễ hội cà-phê Sơn La lần thứ nhất có đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La.

Trước giờ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu đã dâng hương, trồng cây lưu niệm tại khu Đền thờ Bác Hồ ở Quảng trường Tây Bắc; thăm các gian hàng tại Hội chợ triển lãm “Cà-phê Sơn La - Hội nhập và phát triển”.

Tại lễ hội cà-phê, Đoàn công tác của Quốc hội đã trao cho tỉnh Sơn La kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, được đồng chí Chủ tịch Quốc hội vận động các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ.

Lễ hội cà-phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, nhằm quảng bá, nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế cà-phê Sơn La tại thị trường trong và ngoài nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La. (Ảnh: Duy Linh)

Lễ hội đã thu hút 100 gian hàng trưng bày thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Sơn La, các sản phẩm cà-phê trong và ngoài tỉnh, sản phẩm du lịch, nông sản an toàn tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành phố…

Đây cũng là dịp để tôn vinh người trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh cà-phê; động viên cộng đồng cùng chung tay vun đắp cho sự phát triển của văn hóa cà-phê trên địa bàn tỉnh Sơn La nói riêng và Việt Nam nói chung. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phát triển sản xuất, kết nối cung cầu, đổi mới sáng tạo, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống đồng bào các dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm gian hàng tại Hội chợ Triễn lãm “Cà-phê Sơn La-Hội nhập và phát triển". (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm gian hàng tại Hội chợ Triễn lãm “Cà-phê Sơn La-Hội nhập và phát triển". (Ảnh: Duy Linh)

Chương trình khai mạc Lễ hội cà-phê Sơn La lần thứ nhất với chủ đề “Arabica Sơn La-Hương vị núi rừng Tây Bắc” thu hút sự tham gia của các nghệ sĩ và gần 700 diễn viên chuyên, không chuyên, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Lễ hội diễn ra với chuỗi các hoạt động đặc sắc, như: Gala cà-phê, Hội chợ triển lãm “Cà-phê Sơn La - Hội nhập và phát triển”; trưng bày ảnh đẹp về cà-phê; hội chợ sách “Sơn La bừng sáng tương lai”; hội thảo nâng cao chất lượng cà-phê; hội nghị trực tuyến kết nối giao thương, sản phẩm cà-phê với gần 20 điểm cầu trong và ngoài nước; hội thi nhà nông đua tài; trải nghiệm, khám phá tour du lịch cà-phê…

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao tặng 100 căn nhà Đại đoàn kết cho tỉnh Sơn La. (Ảnh: Duy Linh)
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao tặng 100 căn nhà Đại đoàn kết cho tỉnh Sơn La. (Ảnh: Duy Linh)

Tại lễ hội lần này, người dân địa phương và du khách sẽ được uống cà-phê miễn phí, tham gia hoạt động pha chế tại các gian hàng trưng bày cà-phê trên địa bàn thành phố Sơn La.

Phát biểu tại lễ hội, đồng chí Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan thông tin: Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục đồng hành, hướng dẫn tỉnh Sơn La trong một số hoạt động tái canh và ghép cải tạo các vườn cà-phê già cỗi; sử dụng 100% giống cà-phê có năng suất, chất lượng cao; thực hiện trồng xen cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm với những vùng cà-phê tái canh có đủ điều kiện. Tăng cường đầu tư chế biến sâu để nâng cao chất lượng cà-phê xuất khẩu và tiêu thụ trong nước.

Sau chương trình khai mạc, các đại biểu, du khách và người dân đã được thưởng thức màn bắn pháo hoa kéo dài khoảng 15 phút với nguồn kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu tại lễ hội. (Ảnh Duy Linh)
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu tại lễ hội. (Ảnh Duy Linh)

Tỉnh Sơn La có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp để canh tác cây cà-phê chè Arabica. Ngay từ cuối những năm 1980, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã chỉ đạo triển khai "Chương trình phát triển cây cà-phê chè - Arabica".

Trải qua nhiều thăng trầm, với sự nỗ lực, cố gắng, sáng tạo của người trồng cà-phê, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tỉnh, cây cà-phê chè-Arabica đã sinh trưởng và phát triển tốt trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Diện tích cây cà-phê phát triển từ 278ha năm 1990 lên hơn 20.000ha năm 2023 (chiếm 41,2% diện tích cà-phê Arabica của cả nước và là tỉnh có diện tích trồng cà-phê Arabica lớn nhất cả nước). Trong đó, có gần 18.000ha được cấp chứng nhận bền vững và tương đương, sản lượng đạt hơn 204.000 tấn quả tươi.

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc lễ hội cà-phê Sơn La. (Ảnh Duy Linh)
Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc lễ hội cà-phê Sơn La. (Ảnh Duy Linh)

Đến nay, đã hình thành được một số vùng sản xuất tập trung chuyên canh, ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ cà-phê, với sự tham gia của các hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp.

Sản phẩm cà-phê Sơn La đã được xuất khẩu sang thị trường 20 nước thuộc EU, Bắc Mỹ, Trung Đông và các nước ASEAN với giá tiêu thụ ổn định ở mức cao; góp phần nâng cao thu nhập của người trồng, chế biến cà-phê, tạo thêm việc làm, góp phần cơ cấu lại sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị cà-phê tại Sơn La.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.