Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba

Chiều 24/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernandez dẫn đầu Đoàn đại biểu Cuba sang dự lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định sẽ luôn duy trì, tiếp nối và phát triển di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong quan hệ với Cuba. Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam hết sức coi trọng và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba, luôn ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba anh em; sát cánh, đồng hành với Cuba trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đã cử Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Esteban Lazo Hernandez cùng các đồng chí sang dự lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mang đến cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tình cảm thân thiết, sự chia sẻ và động viên sâu sắc trong thời điểm hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động được biết Quốc hội Cuba trong phiên họp toàn thể ngày 19/7/2024 (ngày Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần) đã dành một phút mặc niệm và công bố Quốc tang để tang chính thức tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 6 giờ ngày 20/7 tới 24 giờ ngày 21/7 và nghi thức quốc tang đã diễn ra trong cả ngày 22/7.

Theo Chủ tịch Quốc hội: Đây là những cử chỉ hết sức chân thành, thắm tình hữu nghị chỉ có giữa những người đồng chí, anh em.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành những tình cảm đặc biệt đối với đất nước và nhân dân Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Sinh thời, Tổng Bí thư luôn khẳng định, mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa Việt Nam-Cuba luôn vững vàng vượt qua mọi thử thách, không ngừng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đóng góp vào sự nghiệp chính nghĩa của hai dân tộc.

Bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Esteban Lazo Hernandez chân thành gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em lời chia buồn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba.

Nhấn mạnh, sự ra đi của Tổng Bí thư là mất mát vô cùng to lớn, Chủ tịch Esteban Lazo Hernandez nêu rõ, Tổng Bí thư là một nhà tư tưởng lớn, người đã dày công vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác bền vững giữa Việt Nam và Cuba.

Đặc biệt, Tổng Bí thư đã 5 lần sang thăm Cuba, có nhiều cuộc gặp quan trọng với Tổng tư lệnh Fidel Castro cùng các nhà lãnh đạo cấp cao Cuba và luôn nỗ lực hết sức mình đóng góp cho sự phát triển, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba trên mọi lĩnh vực.

Những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nghiên cứu lý luận về chủ nghĩa xã hội áp dụng trong hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam là tài sản vô giá.

Chủ tịch Esteban Lazo Hernandez tin tưởng, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, đạt được những thành tựu to lớn trong thời gian tới; khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam - Cuba.

Mở ra các hoạt động hợp tác quan trọng

Hai Chủ tịch đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa Cơ quan lập pháp hai nước với các chuyến thăm cấp cao và các cấp đã mở ra các hoạt động hợp tác quan trọng, đưa quan hệ Quốc hội hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Chủ tịch Esteban Lazo Hernandez mong muốn, Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi Đoàn, chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Hội nghị Liên nghị viện lần thứ nhất giữa Quốc hội hai nước dự kiến sẽ tổ chức tại La Habana tới đây, trong đó có việc tổ chức diễn đàn doanh nghiệp hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Esteban Lazo Hernandez bày tỏ tin tưởng, với những kết quả đã có, hai bên sẽ tổ chức thành công các hoạt động này, nhất là trong bối cảnh hiện nay, những bài học kinh nghiệm quý báu của Việt Nam sẽ giúp ích rất nhiều cho Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Quốc hội Việt Nam hoan nghênh đề xuất của Quốc hội Cuba về việc tổ chức Hội nghị liên nghị viện lần thứ nhất giữa Quốc hội hai nước; đánh giá cao các Ủy ban liên quan, Tổng Thư ký của hai Quốc hội đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị tổ chức thành công, thiết thực, hiệu quả Hội nghị quan trọng này.

Lãnh đạo Quốc hội đề nghị các ủy ban của hai Quốc hội, đầu mối là hai Ủy ban Đối ngoại, tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công Hội nghị; và nhất trí Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác theo tinh thần Nghị định thư hợp tác đã được ký kết với những nội dung, cơ chế hợp tác mới sâu rộng hơn.

Theo đó, hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp, các ủy ban, đại biểu Quốc hội hai nước, hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị nhằm trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Hai bên tiếp tục phát huy vai trò Cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương; giám sát thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, tích cực triển khai hiệu quả các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận đã ký kết.

Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Hai Quốc hội tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động của Quốc hội một cách hiệu quả, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực thi pháp luật.

Hai bên tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn quốc tế đa phương như: Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và các tổ chức nghị viện đa phương khác; ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội Việt Nam với Ban Thư ký Quốc hội Cuba, nhất là trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động của Nghị viện.

Nhân dịp này, qua Chủ tịch Esteban Lazo Hernandez, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời thăm hỏi thân thiết tới các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.