Việt Nam và Indonesia cùng chia sẻ khát vọng xây dựng những quốc gia tiên tiến, thịnh vượng

Tối 7/10 tại Hà Nội, Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam tổ chức tiệc chiêu đãi ngoại giao nhân dịp 81 năm Quốc khánh nhằm kỷ niệm một cột mốc quan trọng của Indonesia đồng thời tôn vinh tình hữu nghị bền chặt giữa Indonesia và Việt Nam.

Ông Adam Mulawarman Tugio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam. (Ảnh: KHẮC KIÊN)
Ông Adam Mulawarman Tugio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam. (Ảnh: KHẮC KIÊN)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Adam Mulawarman Tugio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam, nhấn mạnh đến việc hai nước đang biến tầm nhìn chung về việc phát triển quốc gia tiên tiến, thịnh vượng thành những hành động cụ thể: "Chúng ta đã đặt ra mục tiêu thương mại đầy tham vọng là 18 tỷ USD; trong đó, tính đến năm 2025, kim ngạch đã đạt mức 17,2 tỷ USD".

Đầu tư của Indonesia hiện đã trở thành một phần trong câu chuyện phát triển của Việt Nam, tiêu biểu như dự án Ciputra trong cảnh quan đô thị Hà Nội và Japfa với các cơ sở sản xuất gia cầm đạt chuẩn Halal tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp Việt Nam như VinFast và FPT cũng đang không ngừng mở rộng hoạt động tại Indonesia.

Đề cập đến mục tiêu phát triển chung và tình hữu nghị bền chặt Việt Nam-Indonesia, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân khẳng định: "Quan hệ song phương đã tạo được đà phát triển mạnh mẽ sau khi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2025. Indonesia hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN, với kim ngạch thương mại song phương đạt 17,2 tỷ USD vào năm 2025 và vượt mốc 13 tỷ USD trong tám tháng đầu năm 2026. Các doanh nghiệp Việt Nam đang tích cực mở rộng đầu tư tại Indonesia; đồng thời, chúng tôi cũng vui mừng ghi nhận số vốn đầu tư 1,74 tỷ USD của các doanh nghiệp Indonesia vào Việt Nam trong năm 2026. Nhiều tiến bộ đáng kể đã đạt được trong các lĩnh vực giao lưu nhân dân, du lịch và kết nối hàng không. Các danh lam thắng cảnh của Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến ưa thích của du khách Indonesia".

ndo_br_adeho.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: KHẮC KIÊN)

Việc tăng cường kết nối hàng không cũng đang giúp người dân hai nước xích lại gần nhau hơn, với gần 300.000 lượt người Indonesia đến thăm Việt Nam trong năm 2025.

Mối quan hệ giao lưu nhân dân cũng trở nên sống động thông qua văn hóa. Đoàn đại biểu tỉnh Tây Sumatra, Viện Nghệ thuật Indonesia tại Bali và Nhóm Angklung Hà Nội - những nghệ sĩ đã biểu diễn tại Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội sẽ tiếp tục mang đến những màn trình diễn đầy cuốn hút tại Việt Nam.

Song hành cùng tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Quốc gia Indonesia đã được duy trì từ đầu những năm 1960. Ngày nay, quan hệ quốc phòng song phương tiếp tục phát triển sâu sắc và thực chất, với nhiều cơ chế hợp tác đa dạng cùng sự mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và nâng cao năng lực.

Indonesia và Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau tại những nơi mà tương lai đang được kiến ​​tạo trong lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng xanh, an ninh lương thực và nền kinh tế Halal.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.