Chủ tịch Kaysone Phomvihane với mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Chiều 9/12, tại thủ đô Vientiane, Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Kaysone Phomvihane và quan hệ Việt Nam-Lào”.

Các đại biểu chụp ảnh sau buổi nói chuyện. (Ảnh: DUY TOÀN)
Các đại biểu chụp ảnh sau buổi nói chuyện. (Ảnh: DUY TOÀN)

Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2/12/1975-2/12/2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13/12/1920-13/12/2025).

Tham dự có đồng chí Somsavat Lengsavad, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Lào; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

ndo_br_5.jpg
Trình chiếu phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Kaysone Phomvihane. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tại buổi nói chuyện, đồng chí Somsavat Lengsavad chia sẻ về các chủ đề: Chủ tịch Kaysone Phomvihane với sự nghiệp giải phóng dân tộc; công lao của Chủ tịch Kaysone Phomvihane và thành tựu 50 năm bảo vệ, phát triển đất nước Lào; học tập theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Kaysone Phomvihane và phát huy truyền thống ngày 2/12 trong công cuộc bảo vệ, phát triển đất nước.

Đồng chí Somsavat Lengsavad cho biết, trên con đường cách mạng trường kỳ đó, Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã vượt qua biết bao khó khăn, thử thách; Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập quân đội nhân dân Lào và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, lãnh đạo phong trào đấu tranh chống lại sự đô hộ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngày 2/12/1975.

ndo_br_4.jpg
Đồng chí Somsavat Lengsavad, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Lào làm diễn giả chính tại buổi nói chuyện. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Đồng chí Somsavat Lengsavad nhấn mạnh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane có công lao to lớn trong lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ, xây dựng đất nước, đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, anh hùng, dũng cảm của đất nước Lào; Chủ tịch Kaysone Phomvihane là nhà chính trị sáng suốt, nhà quân sự tài tình, nhà lý luận vĩ đại của đất nước Lào, luôn kiên định tư tưởng lấy dân làm gốc, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, dựa vào dân, tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của nhân dân.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho biết, buổi nói chuyện chuyên đề là hoạt động sinh hoạt chính trị quan trọng đối với cán bộ, đảng viên, nhân viên của Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh và cộng đồng người Việt Nam tại Lào; đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân lãnh tụ cách mạng Lào, ôn lại truyền thống đoàn kết đặc biệt của hai dân tộc nhằm góp phần làm sâu sắc hơn nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc gìn giữ và phát huy di sản quý báu này.

ndo_br_3.jpg
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm phát biểu tại buổi nói chuyện. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh, sự nghiệp của Chủ tịch Kaysone Phomvihane có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ Việt Nam-Lào; mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm tin tưởng, đó chính là điểm tựa vững chắc để các thế hệ hôm nay, mai sau gìn giữ, phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước ngày càng phát triển, phù hợp với yêu cầu, tầm nhìn và lợi ích chiến lược của hai nước trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Yeo Han-koo và Đại sứ các nước ASEAN chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Hàn Quốc coi ASEAN là đối tác trọng tâm trong chiến lược kinh tế và thương mại

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng gia tăng, ASEAN và Hàn Quốc cần tiếp tục tăng cường liên kết kinh tế thực chất, phát huy tính bổ trợ giữa các nền kinh tế và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, kinh tế số.

Quang cảnh lễ công bố kết quả Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và các hội nghị liên quan. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị cấp cao ASEAN 48 thúc đẩy khu vực hướng tới tương lai tự cường

Điểm nổi bật nhất của hội nghị lần này là Phiên họp hẹp giữa các nhà lãnh đạo ASEAN với không khí trao đổi cởi mở, thẳng thắn nhưng vẫn dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Thời lượng thảo luận cũng kéo dài hơn dự kiến do các nhà lãnh đạo dành nhiều thời gian trao đổi sâu về các vấn đề chiến lược của khu vực.

Tăng cường phối hợp, đoàn kết, đóng góp thiết thực xây dựng Cộng đồng ASEAN

Tăng cường phối hợp, đoàn kết, đóng góp thiết thực xây dựng Cộng đồng ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 48 tại Cebu (Philippines), từ ngày 7-8/5, theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Quang cảnh cuộc họp thông báo về kết quả Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN. (Ảnh: TTXVN)

Xây dựng ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động phức tạp, cạnh tranh địa chiến lược gay gắt, các “điểm nóng” xung đột leo thang làm gia tăng bất ổn, dù đối mặt nhiều thách thức, ASEAN tiếp tục củng cố Cộng đồng hướng tới một ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.

Các quan chức tham dự Hội nghị ASEAN+3 tại Uzbekistan.

ASEAN+3 nhất trí hợp tác giải quyết thách thức nguồn cung dầu thô

Trong tuyên bố chung thông qua tại cuộc họp bên lề hội nghị thường niên của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) diễn ra ở Uzbekistan, ngày 3/5, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của ASEAN cùng Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc (ASEAN+3) đã chia sẻ mối quan ngại về nguồn cung dầu thô.