Chủ động ứng phó các tình huống trong mùa mưa lũ

Mực nước lũ tại một số xã đầu nguồn nằm trên khu vực Đồng Tháp Mười (Tây Ninh) đang ở mức báo động II và III gây ngập lụt hai bên bờ sông và đang uy hiếp hàng nghìn héc-ta lúa và cây ăn quả của các hộ dân.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh kiểm tra công tác phòng chống lũ tại các ô đê bao xã Vĩnh Châu.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh kiểm tra công tác phòng chống lũ tại các ô đê bao xã Vĩnh Châu.

Để bảo vệ tài sản của nhân dân, các địa phương đã và đang huy động nhân lực và vật lực gia cố đê bao, chia tổ trực suốt 24 giờ trong ngày để ứng cứu kịp thời, sẵn sàng với tình huống vỡ đê bao.

Giám đốc Hợp tác xã Vĩnh Châu Nguyễn Thanh Nhân cho biết, mực nước lũ bên ngoài các kênh thủy lợi cao hơn mặt ruộng từ 1,5 đến 1,7m, nước lũ bên ngoài kênh thủy lợi chỉ còn 20 đến 30 cm là tràn qua cao trình đê bao chống lũ. Hiện tại 500 ha lúa đông xuân 20 ngày tuổi đang bị lũ uy hiếp, nguy cơ vỡ đê bao rất cao.

Để bảo vệ tài sản của các thành viên, trong 20 ngày qua hợp tác xã đã tạm ứng hơn 1 tỷ đồng để gia cố những đoạn đê bao xung yếu. Trạm bơm hoạt động liên tục suốt ngày đêm để rút nước từ trong ruộng ra kênh. Ngoài diện tích của Hợp tác xã, đơn vị liên kết với nông dân trong xã sản xuất 1.500 ha lúa đông xuân. Hiện diện tích này cũng bị nước lũ uy hiếp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Châu Nguyễn Văn Chi cho biết, mực nước lũ trên các kênh cao hơn cùng kỳ năm 2024 khoảng 30 cm, đang uy hiếp các ô đê bao sản xuất lúa của xã Vĩnh Châu. Những ngày qua, nông dân cùng chính quyền địa phương đã thuê xáng cạp đất gia cố, đóng 6.000 cây tại các đoạn xung yếu, với tổng số tiền 6,284 tỷ đồng.

Sau khi gia cố, đắp đất chống tràn, cơ bản cao trình các tuyến đê bao cao hơn mực nước trên kênh từ 20- 40 cm. Ủy ban nhân dân xã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét hỗ trợ kinh phí đã gia cố đê bao để chia sẻ với người dân. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân xã đã huy động lực lượng công an, quân sự và nhân dân, hợp tác xã trực canh lũ theo phương án 4 tại chỗ.

Tại xã Tuyên Bình hiện có bốn tuyến đê bao nằm phía bờ nam sông Vàm Cỏ Tây, dài khoảng 4,5 km đang trong nguy cơ mất an toàn trước tình trạng nước lũ dâng cao. Bên trong đê có 170 hộ dân đang sinh sống, với khoảng 650 nhân khẩu và 400 ha lúa thu đông. Toàn bộ diện tích nằm trong Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”.

Để bảo vệ diện tích lúa, địa phương đã huy động người dân trồng lúa trong ô đê bao đóng góp 2 triệu đồng/ha gia cố cấp bách và đắp 2 đập tạm chắn tại 2 đầu tuyến kênh Tên Lửa 1 để ngăn nước lũ từ sông Vàm Cỏ Tây để bảo vệ diện tích lúa.

Ông Nguyễn Văn Trên, canh tác 20 ha lúa thu đông trong ô đê bao ấp Đầu Sấu, xã Tuyên Bình cho biết, ô đê bao có 400 ha lúa gieo trồng được 80 ngày, lúa đang trong giai đoạn ngậm sữa, bà con đang lo lắng: Nếu triều cường dâng cao gây vỡ đê bao, coi như mất trắng tất cả. Còn tại xã Vĩnh Thạnh, nước lũ cũng đang uy hiếp 250 ha lúa 85 ngày tuổi của nông dân tại Hưng Trung và ấp 6. Theo dự báo của ngành nông nghiệp, mực nước lũ tại Vĩnh Thạnh sẽ tiếp tục tăng trong vài ngày tới, nếu xảy ra tình trạng vỡ đê thì nhà nông mất hết tài sản trên đất và vốn đầu tư.

Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản cho nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương rà soát các tuyến đê bao bảo vệ dân sinh, sản xuất; xây dựng ngay phương án gia cố, tôn cao, phòng chống lũ, các đợt triều cường dâng cao bất thường từ nay đến cuối năm 2025.

Ủy ban nhân dân các xã vùng Đồng Tháp Mười chủ động xây dựng các phương án và giải pháp phòng chống lụt, bão theo phương án “4 tại chỗ”. Khẩn trương gia cố các tuyến đê bao thấp, có khả năng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hại đến tài sản, tính mạng của người dân. Các đơn vị chức năng cần chuẩn bị vật tư, phương tiện tại chỗ, sẵn sàng ứng phó ngay lập tức khi phát hiện các đoạn đê có khả năng bị vỡ, không để bị động. Trường hợp gặp khó khăn về nguồn lực tại chỗ, khẩn trương báo cáo ngay về tỉnh để kịp thời xem xét, giải quyết theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.

Soobin Hoàng Sơn trong đêm diễn. (Ảnh: Ê-kíp cung cấp)

Cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Soobin

Đêm nhạc “Soobin Live Concert: All-Rounder The Final” diễn ra cuối tuần qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại chuỗi solo concert của Soobin trong năm qua. Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, chương trình còn gây chú ý nhờ hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào vùng thiên tai.