Chủ động triển khai sắp xếp đơn vị hành chính

Triển khai sắp xếp bảy phường thành bốn phường, giảm ba phường trong giai đoạn 2023-2025, quận Hai Bà Trưng và các phường chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, có mốc thời gian hoàn thành, khẩn trương vào cuộc, bảo đảm tiến độ.
Người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa phường Đồng Nhân.
Người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa phường Đồng Nhân.

Phương án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn quận Hai Bà Trưng được tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm yếu tố tương đồng, hài hòa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Nhân Kim Thị Thu cho biết, phường có diện tích nhỏ nhất quận, khi sáp nhập với phường Đống Mác sẽ có quy mô lớn hơn, mở rộng không gian phát triển, dân cư đông thì hoạt động phong trào mạnh hơn, đỡ "lãng phí" cán bộ.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thanh Nhàn Lê Hoàng Đức, sáp nhập thêm một tổ dân phố của phường Cầu Dền khắc phục tình trạng "xôi đỗ", xen kẽ bất hợp lý giữa địa bàn hai phường, quản lý thuận lợi hơn.

Bà Tạ Thị Miên, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 6, phường Cầu Dền cho biết, ban đầu còn có ý kiến băn khoăn bởi tâm lý người dân mong muốn ổn định, nhờ kiên trì tuyên truyền, vận động, người dân thấu hiểu việc chia tách, sáp nhập với phường Bách Khoa, Thanh Nhàn là hợp lý.

Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đã làm việc với các phường trong diện sắp xếp để trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ và tình hình thực tế, từ đó có hướng chỉ đạo sát hợp. Mặc dù thời gian triển khai gấp, nhưng do chủ động, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, cho nên các bước tiến hành bài bản theo đúng kế hoạch, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tổ chức nhiều cuộc họp, hội nghị tuyên truyền cho đảng viên, cán bộ cơ sở nắm rõ chủ trương, từ đó lan tỏa tới người dân.

Việc đặt tên phường mới được bàn thảo dân chủ, cân nhắc thận trọng, đề cao yếu tố lịch sử, danh sách cử tri được rà soát kỹ lưỡng, niêm yết trang trọng tại các điểm thuận lợi để cử tri theo dõi thuận tiện, phản hồi kịp thời.

Đội ngũ cán bộ cơ sở đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà" lấy ý kiến cử tri, tuyên truyền, vận động để mọi người hiểu rõ, phường không bảo đảm tiêu chí về dân số, diện tích cần sáp nhập, bộ máy tinh gọn có điều kiện phục vụ người dân tốt hơn. Kinh nghiệm thành công là làm tốt công tác dân vận, kiên trì tuyên truyền, giải đáp thấu đáo thắc mắc, khéo léo thuyết phục hộ dễ trước, hộ khó sau, để người dân thấy được chủ trương, phù hợp thực tiễn.

Bà Đỗ Thị Hà, Tổ trưởng dân phố số 2 (phường Đồng Nhân) cho biết, chỉ sau hai ngày tới từng nhà lấy ý kiến, phần lớn cử tri đồng thuận, mong muốn lãnh đạo phường năng động, nhiệt tình tiếp tục đảm nhiệm cương vị tại phường mới, người dân hai phường vẫn hay giao lưu, gắn kết, sau sáp nhập phát huy được thế mạnh mỗi bên, duy trì ổn định và tiếp tục phát triển. Đối với vấn đề cử tri băn khoăn là việc phải thay đổi giấy tờ, làm thủ tục hành chính; chủ trương của chính quyền là sau sắp xếp sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung đánh giá công tác lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính được thực hiện công khai, minh bạch và đúng trình tự, thủ tục theo quy định, bảo đảm tiến độ, tỷ lệ đồng thuận rất cao.

Ban đầu một số cán bộ có tâm lý dao động, do đó công tác tư tưởng được chú trọng, quận chủ động xây dựng phương án bảo đảm sắp xếp tổ chức bộ máy sớm ổn định để cán bộ, công chức nhanh chóng bắt nhịp, hòa nhập tốt ở môi trường công tác mới.

Theo Trưởng phòng Nội vụ Lê Bích Hằng, từ năm 2023, quận không tổ chức thi tuyển công chức phường, các phòng, ban để dành dư địa giải quyết số cán bộ dôi dư sau khi sáp nhập. Một số cán bộ, công chức tuổi cao có nguyện vọng nghỉ công tác, hưởng chế độ hỗ trợ của thành phố. Các cán bộ muốn tiếp tục cống hiến sẽ được điều động, luân chuyển phù hợp. Dự kiến sau thời điểm sáp nhập các phường, quận sẽ bố trí ngay được số lượng dôi dư, chỉ còn chín cán bộ, công chức sẽ được giải quyết theo lộ trình 5 năm. Phương án sắp xếp trước mắt cấp phó cộng dồn, bố trí cấp trưởng các phường mới, chú trọng lựa chọn nhân tố có năng lực, sở trường và tầm nhìn, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao.

Tín hiệu tích cực là các phường trong diện sáp nhập đang quyết tâm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, về đích sớm các chỉ tiêu năm 2024. Sau sắp xếp địa bàn rộng hơn, số cán bộ tăng, khối lượng công việc nhiều, công tác lãnh đạo, quản lý vất vả hơn. Thế mạnh của quận là đội ngũ cán bộ tâm huyết, nhiệt tình, lãnh đạo nhiều phường có trình độ, kinh nghiệm thực tế điều hành và từng được luân chuyển công tác.

Các chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cho biết, luôn tuân thủ phân công của tổ chức, mỗi lần luân chuyển có thêm động lực để làm mới bản thân, trưởng thành hơn, tránh bị lối mòn trong công việc. Về địa bàn mới công tác đòi hỏi cán bộ nhanh chóng tiếp cận, tìm hiểu làm quen, sâu sát cơ sở để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời yếu tố năng động, quy tụ đoàn kết được đề cao.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định Di tích cách mạng kháng chiến đình Kim, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hưng. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Hà Nội gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tại đình Kim

Ngày 5/10, xã Tam Hưng (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến tại đình Kim, thôn Song Khê - công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Tới dự có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn (ngoài cùng bên phải) là một trong những người đồng sáng lập Công ty cổ phần Phát triển xã hội hạnh phúc.

Gieo yêu thương bằng sự đồng cảm

Từng chịu tổn thương vì khiếm khuyết trên gương mặt, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 2002, xã Liên Minh, Hà Nội) vẫn bền bỉ làm thiện nguyện, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Khảo sát sự hài lòng về chất lượng phục vụ dịch vụ công

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 372/KH-UBND về triển khai khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về chất lượng phục vụ của các sở, cơ quan tương đương sở và ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn trong cung cấp dịch vụ công. Thời gian thu thập thông tin đến hết ngày 31/12/2026.

Hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển Hòa Lạc

Được thành lập từ năm 1998, đến nay, Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã hình thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thu hút các doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và ngày càng nhiều dự án mới.

Anh Nguyễn Trọng Điểm giới thiệu chiếc đèn đu đủ với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Nghĩa Trần Thị Thu Hằng.

Độc đáo những chiếc đèn đu đủ

Từ những thân cây đu đủ thường bị chặt bỏ sau thu hoạch, anh Nguyễn Trọng Điểm, người thợ mây tre đan ở làng Phú Vinh, xã Phú Nghĩa (Hà Nội) đã sáng tạo ra dòng đèn thủ công có giá trị kinh tế, tạo việc làm và phát huy nghề truyền thống.

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy

Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 363/KH-UBND về tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, thống kê và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Giấc mơ an cư ngày càng gần hơn

Giấc mơ an cư ngày càng gần hơn

Với quyết tâm hỗ trợ người thu nhập thấp được cải thiện chỗ ở, thời gian qua, thành phố Hà Nội có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đất đai và thủ tục hành chính để phát triển nhà ở xã hội.

Phường rối nước Đào Thục đang góp phần tích cực trong bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa tại địa phương.

Động lực mới trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản, xây dựng đời sống văn hóa ở Thủ đô

Thành phố Hà Nội đang cụ thể hóa các điều khoản trong Luật Thủ đô năm 2026 bằng các Nghị quyết. Trong đó, Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích, huy động nguồn lực, sử dụng ngân sách phát triển văn hóa, thể thao đã tạo ra động lực mới cho bảo tồn, phát huy giá trị di sản, xây dựng đời sống văn hóa.