Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2

Tháng 2/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ và ngân hàng, du lịch; chính sách khuyến khích phát triển văn học...

Cá nhân mua, bán vàng miếng với tổ chức không có giấy phép sẽ bị phạt tới 20 triệu đồng

Ngày 25/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 340/2025/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Trong đó, Nghị định quy định hành vi không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản thanh toán bị phạt tới 20 triệu đồng; cá nhân mua, bán vàng miếng với tổ chức không có giấy phép sẽ bị phạt tới 20 triệu đồng; mang theo vàng khi xuất, nhập cảnh không đúng quy định bị phạt tới 100 triệu đồng; phạt tiền từ 250-300 triệu đồng đối với hành vi hoạt động sản xuất vàng miếng không đúng quy định của pháp luật…

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 28 Nghị định 340, các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu và kinh doanh vàng miếng có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm.

Nghị định có hiệu lực từ 9/2/2026.

mua-ban-vang-minh-chau-5599.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: MINH CHÂU

Không xử phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế khi phải nộp lại do thay đổi kỳ tính thuế

Có hiệu lực từ ngày 14/2/2026, Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Nghị định bổ sung khoản 3 Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn trường hợp người nộp thuế đã khai thuế theo quý nhưng không đủ điều kiện khai thuế theo quý.

Trong đó, Nghị định quy định người nộp thuế không bị xử phạt vi phạm hành chính về chậm nộp hồ sơ khai thuế đối với hồ sơ khai thuế của các kỳ tính thuế phải nộp lại do thay đổi kỳ tính thuế. Hồ sơ khai thuế các tháng đã nộp lại được xác định là hồ sơ thay thế cho hồ sơ khai thuế theo quý đã nộp.

Doanh nghiệp lữ hành có thể bị phạt tới 40 triệu đồng nếu để khách du lịch trốn ở lại nước ngoài trái phép

Ngày 30/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 348/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP.

Nghị định sửa đổi, bổ sung mức phạt đối với hành vi để khách du lịch trốn ở lại nước ngoài hoặc trốn ở lại Việt Nam trái phép tại điểm c khoản 13 Điều 7 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP theo hướng quy định hành vi và mức phạt tiền thống nhất với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 9 Điều 21 của Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo quy định tại điểm d khoản 9 Điều 21 của Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; tổ chức, môi giới, giúp sức, xúi giục, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người khác ở lại nước ngoài hoặc qua lại biên giới quốc gia trái phép nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; giúp sức, xúi giục, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/2/2026.

Quảng cáo online chỉ được chờ tắt tối đa 5 giây

Chính phủ ban hành Nghị định số 342/2025/NĐ-CP ngày 16/12/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo, trong đó bao gồm hoạt động quảng cáo trên mạng, có hiệu lực từ ngày 15/2.

Một trong những điểm đáng chú ý là Nghị định quy định khá chặt chẽ về hoạt động quảng cáo trên mạng không ở vùng cố định.

Điều 17 của Nghị định quy định tính năng, biểu tượng để tắt quảng cáo phải bảo đảm việc quảng cáo được tắt chỉ với một lần tương tác; không có biểu tượng tắt quảng cáo giả hoặc biểu tượng tắt quảng cáo khó phân biệt, khó xác định.

Không có thời gian chờ tắt quảng cáo đối với quảng cáo dưới dạng hình ảnh tĩnh; thời gian chờ tắt quảng cáo tối đa là 5 giây đối với quảng cáo dưới dạng chuỗi hình ảnh chuyển động, video.

Ngoài ra, phải bố trí biểu tượng và hướng dẫn quy trình để người sử dụng thông báo nội dung quảng cáo vi phạm pháp luật và lựa chọn từ chối, tắt hoặc không tiếp tục xem quảng cáo không phù hợp.

Nhà nước hỗ trợ, khuyến khích phát triển văn học

ht-van-hoc-2317.jpg
Hội thảo khoa học với chủ đề: "Định hướng phát triển văn học, nghệ thuật trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Ảnh: ND.

Chính phủ ban hành Nghị định số 350/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 quy định về khuyến khích phát triển văn học, bao gồm: Hỗ trợ phát triển văn học; tổ chức trại viết, trại sáng tác văn học; cuộc thi viết, cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học; giải thưởng văn học; giới thiệu, quảng bá, phổ biến văn học trong nước và ngoài nước.

Theo Nghị định, Nhà nước tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia mạnh mẽ vào hoạt động sáng tác văn học, doanh nghiệp tham gia phát triển văn học trong nước và ngoài nước; hỗ trợ về nguồn lực khi văn học tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị được cấp có thẩm quyền giao; khuyến khích tổ chức trại viết, trại sáng tác văn học và cuộc thi viết, cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học; đặc biệt là dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng; tôn vinh các tác giả, đồng tác giả, tác phẩm văn học có giá trị cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật; bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan.Tạo điều kiện, hỗ trợ, giới thiệu, quảng bá, xuất bản, phổ biến tác phẩm văn học có giá trị cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật; thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, phát triển không gian sáng tạo, đổi mới tư duy về văn học.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/2/2026.

Có thể bạn quan tâm

Bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận thông tin của công dân trong tình hình mới. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân trong tình hình mới

Dự thảo Luật mở rộng phạm vi thông tin công dân được tiếp cận; bổ sung các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin và các hình thức cung cấp thông tin; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận và Phòng nghiệp vụ bắt đối tượng mua bán vận chuyển thuốc nổ.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An siết chặt kiểm soát biên giới dịp cuối năm

Thực hiện cao điểm phòng, chống tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, chủ động ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là vận chuyển pháo nổ trái phép qua biên giới.

Lô hàng đồng hồ quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh.

Ngăn chặn lô hàng đồng hồ quá cảnh nghi giả mạo nhãn hiệu lớn tại cửa khẩu Trà Lĩnh

Thực hiện cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và gian lận xuất xứ theo chỉ đạo của Cục Hải quan, lực lượng hải quan đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào cất giấu hàng trăm đồng hồ nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh.

Cơ quan chức năng khởi tố Huỳnh Khổng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo tài sản liên quan đến “chạy” suất nhà ở xã hội

Ngày 31/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Khổng (52 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Trần Thị Thu Hà (55 tuổi, trú phường Hòa Khánh) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc “chạy” suất nhà ở xã hội.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long bắt giữ 4 phương tiện vận chuyển cát trái phép.

Bắt 4 phương tiện vận chuyển cát trái phép

Ngày 30/1, Hải đội Biên phòng 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long) chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Giao Long tổ chức tuần tra, kiểm soát trên khu vực sông Cửa Đại đã phát hiện, bắt giữ 4 phương tiện có hành vi vận chuyển cát trái phép.

Khi dữ liệu được thay thế, việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp xuất trình giấy tờ sẽ không còn cần thiết, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và gánh nặng thực hiện chứng thực bản sao của Ủy ban nhân dân cấp xã. (Ảnh minh họa. Nguồn: TH)

Không để "chậm nhịp" trong cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Mặc dù thời gian qua nhiệm vụ rà soát thủ tục hành chính đã được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, song việc thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa ở một số bộ, ngành, địa phương còn chậm, thiếu quyết liệt; chờ sửa đổi hàng trăm văn bản pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ cải cách thủ tục hành chính.

Các đối tượng liên quan đường dây cá độ bóng đá qua mạng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch khoảng 50 tỷ đồng

Ngày 29/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Qua trích xuất dữ liệu, bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch trong đường dây này ước tính khoảng 50 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.